Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những ‘yêu râu xanh’... kỳ cục nhất

Chủ nhật, 08:06 27/03/2011 | Pháp luật

Tỏ ra ga lăng, lo xa, hồn nhiên, liên tục rình mò... đó là những tên “yêu râu xanh” kỳ cục nhất từng được báo chí thông tin.

Hồn nhiên

Vào ngày 20/9/2010, Công an xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, khoảng 20 giờ ngày 18/9, trong lúc bà T. (65 tuổi) ngụ xã Nghĩa Phương đang ngủ một mình ở nhà thì gã hàng xóm Nguyễn Văn Điếc (60 tuổi) lẻn vào nhà giở trò đồi bại với bà.

Người phụ nữ gần bước sang cái tuổi “xưa nay hiếm” vốn chỉ nặng chưa đầy 37kg này đã không thể chống cự lại lão hàng xóm “mang nhóm máu D” nặng trên 60 kg.

Sau khi thực hiện xong hành vi đồi bại, Nguyễn Văn Điếc mệt quá, lăn ra ngủ. Tranh thủ thời cơ này, bà T. vội chạy ra ngoài và hô hoán quần chúng đến bắt quả tang gã “yêu râu xanh” khi hắn vẫn còn đang “say giấc nồng”.

Được biết, Nguyễn Văn Điếc vốn bị câm điếc bẩm sinh, trước khi gây án hắn cũng đã có một đời vợ, nhưng sau đó người vợ của Điếc đã bỏ đi lấy chồng khác nên Điếc ở một mình, sống bằng nghề bốc vác.

Cẩn trọng

Trong khi đó, lại hiếm có gã “yêu râu xanh” nào lại “cẩn trọng” như Ngô Văn Thanh (tức Chương, SN 1979, ở xã Tráng Việt, huyện Mê Linh). Gã này sau khi hại đời cô sinh viên còn ghé cửa hàng dược phẩm mua thuốc tránh thai đưa cho nạn nhân uống.

Vụ việc bị phát giác khi vào sáng 4/3, Công an huyện Mê Linh (Hà Nội) nhận được đơn trình báo của Ngô Thị L. (SN 1991, quê Bắc Giang) là sinh viên một trường cao đẳng ở Hà Nội về việc tối 1/3, cô bị Thanh hiếp dâm.

Ngay sau khi nhận được đơn trình báo của L., Công an huyện Mê Linh đã điều tra làm rõ: Khoảng 19 giờ ngày 1/3, Thanh đi xe máy đến phòng trọ của bạn ở Kim Chung, huyện Đông Anh để tìm bạn nhưng không gặp. Không tìm được bạn, Thanh đã gặp L. (cùng trọ trong khu). Hắn đã chủ động làm quen rồi rủ L. đi uống nước.

Thanh đã đưa L. đến quán cà phê ở xã Tráng Việt, huyện Mê Linh rồi đưa L. đến khu vực Đền thờ Hai Bà Trưng thuộc, xã Mê Linh với mục đích xấu xa.

Do vấp phải sự phản kháng của L., Thanh đành giả vờ đưa L. về. Tuy nhiên, hắn đã đưa L. lên đê sông Hồng, đến khu vực xóm 8 thuộc xã Tráng Việt, hắn chở L. vào thẳng vườn bưởi, cách đê sông Hồng 300 mét và thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân.

Gây án xong, trên đường đưa L. về phòng trọ, Thanh ghé hàng thuốc mua thuốc tránh thai đưa cho L. uống. Đến sáng 2/3, L. đã chuyển nơi trọ sang Cầu Diễn, huyện Từ Liêm rồi sau đó làm đơn trình báo cơ quan công an.

Ga lăng

Theo kết luận điều tra vụ My “sói”, một nạn nhân của nhóm tội phạm do My “sói” và người yêu cầm đầu đã may mắn thoát thân được là do cô gái được chính một trong số những kẻ hiếp dâm cô đưa về tận nhà.

Nạn nhân Phạm Hải Y. (SN 1991, ở Cầu Giấy, Hà Nội) sau khi rơi vào cái bẫy lừa của My “sói”, bị đưa về nhà nghỉ A.K ở Hoàng Mai, Hà Nội để rồi bị nhóm của My “sói” biến thành "nô lệ tình dục", phải “phục vụ” các tên Nguyễn Xuân Thắng (SN: 1993, ở huyện Thanh Trì, Hà Nội) và bạn của Thắng tên là Vinh. Đến khoảng 7 giờ sáng ngày hôm sau, 18/7/2010, chị Y. xin Thắng và Vinh cho về nhà nên Thắng đã lấy xe máy chở chị Y. về nhà.

Trong một diễn biến khác, vào ngày 23/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Chánh đã tạm giữ hình sự tên “yêu râu xanh” Phan Tú Tuấn (SN 1978, ngụ quận Tân Phú) để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Trước đó, Tuấn làm quen với chị Đặng Thị Th. (SN 1995, ngụ tỉnh Đắk Lắk, tạm trú quận 12) rồi chở Th. đi câu cá tại khu đất rừng nông trường thuộc ấp 2, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh.

Thấy Tuấn cũng thuộc dạng đẹp mã lại ăn nói có duyên nên Th. không mảy may nghi ngờ. Nào ngờ, câu cá được khoảng 30 phút, Tuấn quay sang đòi “câu” bạn gái. Thấy Th. chống cự, Tuấn đã dùng vũ lực khống chế Th. giở trò đồi bại mặc cho nạn nhân van xin.

Sau khi thỏa mãn thú tính, Tuấn ung dung chở Th. về trong khi nạn nhân vẫn khóc sướt mướt. Trên đường đi, Th. tri hô và nhân dân đã bắt giữ tên Tuấn giao công an xã Phạm Văn Hai lập hồ sơ chuyển công an huyện Bình Chánh xử lý.

Rình mò
 
Chiều ngày 22/2, TAND huyện Gia Lâm, Hà Nội mở phiên tòa xét xử Nguyễn Văn Tuân (SN 1974, ở thôn Phú Thụy, xã Phú Thị, huyện Gia Lâm) về tội "Hiếp dâm". Trước khi bị bắt, tên này chuyên rình mò ở nghĩa trang khi trời tối để chờ các cô gái đi qua thì lao ra, lôi nạn nhân vào sâu trong nghĩa trang để giở trò đồi bại.
 

Bị cáo Nguyễn Văn Tuân

Khoảng 21 giờ ngày 14/11/2010, Tuân cởi áo rồi ngồi rình ở ven đường, khu vực nghĩa trang tối mò. Khi chị M. (29 tuổi) đi qua, từ trong bóng tối, Tuân lao ra ôm cổ người phụ nữ để nạn nhân không kêu được. Sau khi lôi tuột người chị M. vào sâu trong nghĩa trang, chùm áo lên kín mặt nạn nhân để tránh bị nhận diện, hắn dùng áo sơ mi buộc ngang mồm nạn nhân không cho kêu cứu.

Tuân tiếp tục bế nạn nhân vào chỗ khuất rồi giở trò đồi bại, dù nạn nhân cố van xin: “Anh tha cho em, em đang có thai". Đáp lại, hắn lạnh lùng trả lời: "Mày nằm im thì tao tha cho, mày còn nói tao giết chết".

Cách đó một tuần, vào khoảng 20 giờ ngày 7/11/2010, Tuân đi xe đạp về nhà, qua nghĩa trang Phú Thụy, gã phát hiện chị Nguyễn Thị H. (20 tuổi, công nhân của một công ty giày) đi tới gần nghĩa trang. Lúc đó, Tuân không về mà ngồi vào vệ đường, chờ cho cô gái đi qua, gã bất ngờ xông ra, khống chế nạn nhân, đưa vào trong nghĩa trang hãm hiếp cô gái rồi bỏ về. Với hành vi phạm tội của mình, Tuân đã phải nhận mức án 9 năm tù giam.
 
Theo VietNamNet
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Top