Ninh Bình lần đầu tiên tổ chức Festival quảng bá di sản văn hoá, du lịch
GiadinhNet - Từ ngày 17/11 đến ngày 19/11/2022 tới đây, Ninh Bình sẽ lần đầu tiên tổ chức “Festival Tràng An kết nối di sản - Ninh Bình năm 2022” với chủ đề “Hoa Lư vang mãi ngàn năm”.
Đây là sự kiện văn hóa, du lịch có ý nghĩa quan trọng nhằm đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn hóa và tôn vinh các di sản văn hóa, xúc tiến, quảng bá du lịch giữa các tỉnh, thành phố trong nước và quốc tế, đồng thời là hoạt động thiết thực hưởng ứng ngày Di sản văn hoá Việt Nam (23/11). Thông qua việc tổ chức Festival Tràng An kết nối di sản - Ninh Bình năm 2022 góp phần quảng bá hình ảnh, di sản văn hóa, con người của tỉnh Ninh Bình nói riêng và các tỉnh, thành phố trong nước, các địa phương quốc tế tham gia Festival nói chung đến bạn bè trong và ngoài nước.

Theo BTC, hiện đã có 15 tỉnh, thành phố trong cả nước tham gia gồm: thành phố Hà Nội, thành phố Hải Phòng, tỉnh Hà Nam, tỉnh Nam Định, tỉnh Thanh Hóa, tỉnh Nghệ An, tỉnh Hà Tĩnh, tỉnh Thừa Thiên Huế, tỉnh Gia Lai, tỉnh Đắk Lắk, thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bến Tre, tỉnh Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau và tỉnh Ninh Bình.
Bên cạnh đó, Festival Tràng An kết nối di sản - Ninh Bình năm 2022 còn có sự tham gia của đoàn nghệ thuật tỉnh Udomxay – Lào.
Lần đầu tiên tổ chức nên ông Nguyễn Mạnh Cường – Giám đốc Sở Văn hoá tỉnh Ninh Bình cho biết, bản thân ông không khỏi áp lực. Nhất là khi thời gian chuẩn bị cho công tác tổ chức Festival quá ngắn, chỉ có 2 tháng. Dù vậy, BTC đã cố gắng để tìm hướng đi khác biệt cho Ninh Bình so với các Festival của nơi khác. "Chúng tôi đã ấp ủ nhiều năm, theo dõi nhiều Festival và để tìm cho mình hướng đi riêng cũng rất khó khăn. Nhưng một may mắn là Ninh Bình có rất nhiều di sản, trong đó có quần thể danh thắng Tràng An là di sản văn hoá thiên nhiên duy nhất của Đông Nam Á. Trên cơ sở riêng có đó, cùng với các di sản khác, chúng tôi sẽ xây dựng nên thương hiệu cho Ninh Bình".

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Sở Văn hoá tỉnh Ninh Bình thông tin trong buổi họp báo tại Hà Nội sáng 4/11
Cũng theo ông Cường, Festival tổ chức 2 năm một lần và mỗi kỳ Festival sẽ có một đặc trưng riêng nhưng dù chọn chủ đề nào thì mạch xuyên suốt sẽ là kết nối và lan toả. "Chúng ta tiếp nối văn hoá của thế giới khi mời các nước tham gia nhưng đồng thời cũng lan toả văn hoá của chúng ta đến với thế giới", Giám đốc Sở Văn hoá Ninh Bình nói.
Trả lời câu hỏi của phóng viên Gia đình & Xã hội về việc trong các hoạt động của Festival, đâu sẽ là điểm nhấn chủ đạo? Ông Nguyễn Mạnh Cường cho biết: "Mỗi hoạt động đều là những sắc màu riêng, đáp ứng các đối tượng khác nhau và đều có điểm nhấn riêng. Lễ khai mạc sẽ là trọng tâm, trong đó các tỉnh thành tham gia sẽ giới thiệu, trình diễn những nét văn hoá đặc sắc của địa phương mình". Tuy nhiên, khi được hỏi ai sẽ làm tổng đạo diễn lễ khai mạc và bế mạc, ông Cường cho biết, vẫn đang trong quá trình lựa chọn nên chưa thể tiết lộ.
Về việc có đặt mục tiêu đón bao nhiêu khách du lịch trong kỳ Festival này? Ông Cường thông tin với phóng viên: "Tháng 11 là mùa thấp điểm của du lịch Ninh Bình. Nhưng trước dịch COVID-19, Ninh Bình đón 7 triệu khách/năm, trong đó có 1 triệu khách quốc tế. Khi Ninh Bình mở cửa hoàn toàn, đón được khoảng 4 triệu lượt khách. Việc tổ chức Festival, mục đích cuối cùng của chúng tôi là lan tỏa văn hóa và phát triển du lịch một cách lâu dài".

Trong 3 ngày diễn ra Festival sẽ có 5 hoạt động chính gồm: Chương trình Khai mạc Festival (diễn ra vào 20h00’ ngày 17/11/2022 tại Quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế, thành phố Ninh Bình). Đây là chương trình nghệ thuật đặc sắc nhằm giới thiệu và tôn vinh các giá trị về di sản văn hóa của tỉnh Ninh Bình và các tỉnh, thành phố trong nước và quốc tế tham gia Festival; Triển lãm di sản văn hóa và lịch sử truyền thống (diễn ra từ ngày 17/11 đến ngày 19/11/2022 tại khu vực Nhà Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình); Chương trình Lễ hội đường phố: Chương trình Khai mạc Lễ hội đường phố và triển lãm di sản văn hoá, lịch sử truyền thống được diễn ra từ 19h00’ ngày 18/11/2022 tại khu vực Nhà Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình; Chương trình đại nhạc hội di sản văn hóa và âm hưởng hiện đại (diễn ra từ 20h30’ ngày 18/11/2022 tại Quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế, thành phố Ninh Bình). Chương trình dựa trên nền tảng nội dung của di sản truyền thống, được sáng tạo và biểu diễn với hình thức và nhịp điệu hiện đại, sôi động, qua đó tạo nên một làn gió mới cho các di sản truyền thống trong không gian trẻ; Chương trình Bế mạc Festival (diễn ra vào 20h00’ ngày 19/11/2022 tại Phố cổ Hoa Lư, thành phố Ninh Bình).

Hoa khôi Du lịch 2017 Nguyễn Trần Khánh Ngân sẽ là đại diện hình ảnh cho Festival Ninh Bình 2022
Ngoài ra, chương trình còn có sự góp mặt của hơn 70 hoa hậu là đại diện của hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới tham gia Cuộc thi Hoa hậu Du lịch thế giới sẽ trình diễn trong chương trình Khai mạc, chương trình Lễ hội đường phố của Festival. Đây là điểm đặc biệt của Festival Ninh Bình, hứa hẹn hấp dẫn người dân và du khách. Qua đó sẽ có cơ hội tiếp cận nghệ thuật đặc sắc, độc đáo của nhiều đoàn nghệ thuật trong nước, quốc tế và các hoa hậu mang dấu ấn của nhiều nền văn hoá khác nhau trên thế giới.
Những góc nhìn độc đáo về 'Quỹ đạo' của Samantha Harvey
Xem - nghe - đọc - 11 giờ trướcGĐXH - Dịch giả, nghiên cứu viên Phạm Vũ Lộc và nhà văn Hiền Trang mới đây đã đem đến góc nhìn mới về 'Quỹ đạo' của Samantha Harvey - tác phẩm giành giải Booker 2024.
Tham vọng mới của Phan Hiển
Xem - nghe - đọc - 17 giờ trướcGĐXH - Phan Hiển không bao giờ muốn dừng lại chuỗi thành tích khủng của mình, nam kiện tướng đã đặt mục tiêu mới cho sự nghiệp.
Lịch phát sóng trực tiếp vòng 16 FIFA World Cup 2026 trên VTV
Xem - nghe - đọc - 1 ngày trướcGĐXH - FIFA World Cup 2026 bước vào vòng 16 đội với 8 trận đấu từ ngày 5/7 đến 8/7 (giờ Việt Nam), các trận đấu sẽ được phát sóng trực tiếp trên các kênh sóng VTV.
Tập cuối 'Phía bên kia thành phố': Cương và Khuê có tha thứ cho Tuyết Lan?
Xem - nghe - đọc - 2 ngày trướcGĐXH - Tuyết Lan cúi đầu xin lỗi vì chia rẽ Cương - Khuê khi hiểu lầm hai người bạn đã gây ra cái chết cho anh trai.
Trùm ma túy muốn dùng 'thẻ đen' để con gái về ở với mình
Xem - nghe - đọc - 2 ngày trướcGĐXH - Lão Công mong muốn có một cô con gái ruột từ lâu nên sau khi nhận con đã muốn Mai về ở hẳn với mình.
Tuấn Hưng cổ vũ, khuyến khích các con rời khỏi 'vùng an toàn'
Xem - nghe - đọc - 2 ngày trướcGĐXH - Tuấn Hưng trong tập 13 của "Mẹ vắng nhà ba là siêu nhân 2026" đóng vai trò là người cổ vũ, khuyến khích các bé bước ra khỏi vùng an toàn để trực tiếp hòa mình vào thiên nhiên.
Trùm ma túy Lão Công đưa con gái 'rơi' đi xét nghiệm ADN
Xem - nghe - đọc - 2 ngày trướcGĐXH - Lão Công đưa Mai đến bệnh viện để làm xét nghiệm huyết thống và cố tình dùng bạo lực để bắt ép mẹ của Mai phải nói ra sự thật.
Lý do khiến Tăng Thanh Hà nhận vai Nam Phương Hoàng hậu ở tuổi 40
Xem - nghe - đọc - 2 ngày trướcGĐXH - Tăng Thanh Hà chia sẻ, vai diễn Nam Phương Hoàng hậu đến với cô như một "cái duyên" và đúng thời điểm.
Cương thoát án tù, Tuyết Lan hối hận sau khi biết sự thật
Xem - nghe - đọc - 3 ngày trướcGĐXH - Cương chỉ phải nhận 1 năm án tù treo và được đi học trở lại, trong khi Tuyết Lan cảm thấy hối hận khi biết được sự thật cái chết của anh trai.
Nhà thơ Hữu Thỉnh ra mắt tiểu thuyết "Thép dưới cỏ"
Xem - nghe - đọc - 3 ngày trướcGĐXH - Gần 60 năm sau sự kiện Tà Mây - Làng Vây, nhà thơ Hữu Thỉnh vừa trình làng tiểu thuyết đầu tay mang tên "Thép dưới cỏ". Từng là một người lính Tăng - Thiết giáp, tác phẩm của ông được đánh giá "giàu trải nghiệm trận mạc, nặng nghĩa đồng đội, tinh tế trong quan sát con người và luôn tìm kiếm phần nhân bản phía sau những sự kiện lớn của lịch sử".
Lý do khiến Tăng Thanh Hà nhận vai Nam Phương Hoàng hậu ở tuổi 40
Xem - nghe - đọcGĐXH - Tăng Thanh Hà chia sẻ, vai diễn Nam Phương Hoàng hậu đến với cô như một "cái duyên" và đúng thời điểm.