Nợ nần, mang tiền của công ty đi đánh bạc

| Pháp luật

GĐXH - Thâm hụt tiền hàng, nợ một số cá nhân không có trả, Tuấn nảy sinh ý định sử dụng tiền của công ty mang đi đánh bạc qua mạng để thu lời nhằm trả trợ.

Ngày 23/4, TAND TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đối với Phạm Minh Tuấn (SN 1983, trú tại phường Gia Hội, quận Thuận Hóa).

Theo cáo trạng, Tuấn (nhân viên thị trường) và anh Trần Minh Đạt (kế toán) cùng làm việc tại Chi nhánh Huế của Công ty CP phân phối T.K (địa chỉ TP HCM) - chuyên kinh doanh các mặt hàng về thực phẩm.

Nợ nần, mang tiền của công ty đi đánh bạc - Ảnh 1.

Phạm Minh Tuấn tại toà.

Theo hợp đồng ngày 1/4/2022 giữa Công ty T.K. và Công ty M.T. (địa chỉ tại TP Huế; người đại diện theo pháp luật là anh Tô Hoàng Sơn M.), việc trả tiền hàng phải chuyển vào tài khoản của Công ty T.K.

Tuy nhiên, trước khi ký hợp đồng, anh M. - đại diện Công ty M.T. nhiều lần thanh toán tiền mua hàng bằng cách chuyển vào tài khoản của anh Đạt. Trong 9 lần đầu, số tiền gần 2,8 tỷ đồng được anh Đạt chuyển thẳng cho Công ty T.K.

Riêng lần thứ 10 với số tiền 1,875 tỷ đồng, anh Đạt do bận việc gia đình và hội sở đang kiểm tra tài chính nên không chuyển được cho Công ty T.K. Thay vào đó, anh Đạt chuyển khoản 1,875 tỷ đồng vào tài khoản của Tuấn để nhờ nộp vào tài khoản công ty.

Sau khi nhận, ngày 22/7/2022, Tuấn chuyển khoản vào tài khoản Công ty T.K. 900 triệu đồng. 

Số tiền còn lại, do thâm hụt tiền hàng và nợ một số cá nhân không có trả, Tuấn nảy sinh ý định sử dụng để đánh bạc qua mạng thu lời nhằm trả nợ.

Ngoài hành vi trên, Tuấn còn đưa ra thông tin Công ty T.K. có chính sách khuyến mãi sản phẩm rượu. Bằng thủ đoạn này, Tuấn chiếm đoạt hơn 70 triệu đồng của 2 bị hại.

HĐXX tuyên phạt Phạm Minh Tuấn 7 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và 1 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", tổng cộng hình phạt 8 năm tù.

Xử phạt chủ fanpage "Cô giáo Hương" đăng clip đánh bạc để câu viewXử phạt chủ fanpage 'Cô giáo Hương' đăng clip đánh bạc để câu view

Chủ fanpage “Cô giáo Hương” và “Lan Hương Nguyễn” bị Công an Hà Nội xử phạt vì đăng tải video clip có nội dung đánh bạc nhằm tăng tương tác để bán hàng.

Minh Phong
Ý kiến của bạn
Tags:
Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, quệt chân chống xuống đường tóe lửa được đăng lên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, xử lý. Tổng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm và người giao xe là 27 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.