“Nỗi đau của hai người mẹ”: 20 năm tù giam dành cho bị cáo

| Pháp luật

GiadinhNet - Ngày 7/6, TAND tỉnh Hưng Yên đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Tuấn 20 năm tù giam.

Bị cáo Tuấn lại phiên tòa sơ thẩm.

 
Báo GĐ&XH có bài phản ánh về việc Đào Văn Tuấn (SN 1992, trú tại xã Đồng Thanh, huyện Kim Động, Hưng Yên) đã nhẫn tâm dìm cháu Phạm Xuân Khải (SN 1994, trú cùng xã) xuống giếng dẫn đến tử vong. Sau một lần tạm hoãn, trả hồ sơ điều tra bổ sung, ngày 7/6/2011, TAND tỉnh Hưng Yên đã đưa vụ án ra xét xử theo trình tự sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Tuấn 20 năm tù giam.
 
Sinh ra trong một gia đình thuần nông, nhưng ngay từ nhỏ Đào Văn Tuấn đã là một đứa trẻ ngỗ ngược, khó dạy bảo. Mới vào lớp 6, Tuấn đã bỏ học theo đám bạn trong thôn chạy chợ, bán những mặt hàng lặt vặt. Trung tuần tháng 8/2009, trong một lần đánh lộn với nhóm bạn vì tranh giành khách nên bị bố mắng, Tuấn ngang bướng, cãi lại rồi bỏ nhà ra đi. Thương con, ông Đào Văn Xoong (bố Tuấn) đã đuổi theo đứa con bất trị và gặp phải tai nạn giao thông dẫn đến tử vong. Khoảng một năm sau thì Tuấn gây tội khi nhẫn tâm sát hại cháu Khải chỉ vì nghe em trai nói bị nạn nhân này đánh.
 
Theo đó, khoảng 20 giờ ngày 16/8/2010, Tuấn nhận được điện thoại của Đào Văn Hùng (em trai) nói ra sân kho có việc gấp. Tuấn đã mượn xe máy của chú ruột và rủ thêm một người bạn cùng đi. Thấy Tuấn đến, Hùng nói bị Khải đánh và cùng anh trai lao vào đánh Khải. Được một số thanh niên can căn, nhưng Tuấn hất tay mọi người ra và túm cổ áo cháu Khải kéo xuống giếng làng dìm xuống dẫn đến nạn nhân bị tử vong. Khám nghiệm tử thi cho thấy, vùng da cổ bên trái có những vết xước da bầm tím; nạn nhân tử vong là do ngạt nước.
 
Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 7/6, gia đình bị hại vẫn giữ quan điểm khi cho rằng Tuấn đã bóp cổ, sát hại em Khải sau đó vứt xuống giếng. Ý kiến này cũng được nhân chứng là cán bộ y tá thôn Vĩnh Đồng khẳng định, khi người này ra ngoài sân kho thì phát hiện em Khải có bị lè lưỡi và nguyên nhân chết không phải do ngạt nước mà do bị bóp cổ gây ra.
 
Có mặt tại phiên tòa, đại diện phòng Khoa học Hình sự tỉnh Hưng Yên khẳng định nạn nhân Phạm Xuân Khải chết là do ngạt nước. Theo cán bộ này, tại bản ảnh khám nghiệm không có việc nạn nhân bị thè lưỡi ra ngoài. Bên cạnh đó, những vết bầm tím trên cổ nạn nhân không ảnh hưởng đến kết luận nguyên nhân chết của nạn nhân Khải.
 
Sau khi xem xét các chứng cứ, TAND tỉnh Hưng Yên đã tuyên phạt bị cáo Đào Văn Tuấn 20 năm tù giam, bị cáo Tuấn phải có trách nhiệm bồi thường cho gia đình nạn nhân 35 triệu đồng.
 
M.Khánh
baoin
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Pháp luật -

GĐXH - Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ, sau khi bị cáo buộc nhận 550 triệu đồng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.