Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nơi sản sinh ra nhiều Hoa hậu, Á hậu nhất Việt Nam

Thứ hai, 16:41 05/10/2015 | Giải trí

GiadinhNet – Không phải ngẫu nhiên mà vùng đất Hải Phòng một lần nữa lại được xướng lên ở cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015. Cũng như Phạm Hương, một loạt các người đẹp Hải Phòng khác đã nhiều lần được vinh danh ở các đấu trường sắc đẹp.

Hải Phòng từng được mệnh danh là thành phố sản sinh ra các Hoa hậu, Á hậu. Bởi chưa có thành phố nào ở Việt Nam lại có nhiều người đạt danh hiệu Hoa hậu, Á hậu và Hoa khôi trong các cuộc thi như ở Hải Phòng. Những cái tên Hoa hậu, Á hậu tiêu biểu như: Phạm Hương, Nguyễn Thị Huyền, Ngọc Oanh,... đều là những người con của vùng đất cảng Hải Phòng.

Phạm Hương: Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015

Sau gần một tháng tập luyện, 44 người đẹp trên cả nước bước vào đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, tối 3/10. Đêm thi đã tìm ra được người đẹp nhất là thí sinh Phạm Thị Hương đến từ Hải Phòng.

Phạm Thị Hương hiện là giảng viên Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Du Lịch (TP HCM). Cô cao 1,74 m, nặng 52 kg với chỉ số ba vòng là 78 - 63 - 93. Chiến thắng của Phạm Thị Hương tại cuộc thi năm nay được cho là xứng đáng và không bất ngờ.

Với nhiều khán giả, chiến thắng này không quá bất ngờ vì thí sinh mang số báo danh 120 nằm trong nhóm người đẹp nổi bật từ vòng ngoài của cuộc thi. Nhưng với riêng Phạm Hương, cô chia sẻ chiến thắng khiến niềm hạnh phúc trong cô vỡ tung bởi hành trình chinh phục vương miện của cô vấp không ít thử thách. Trước đó, việc một gương mặt đã quen thuộc như Phạm Hương tiếp tục đi thi nhan sắc khiến cô nhận không ít ý kiến chê, hoài nghi.

Phạm Hương từng đoạt vài danh hiệu ở các cuộc thi và cũng từng là thí sinh dự thi Vietnam's Next Top 2010. Năm 2014, cô dự thi Hoa hậu Việt Nam và dừng chân ở top 10.

Là nữ giảng viên ngành văn hóa của một cao đẳng ở TP HCM, Phạm Hương luôn giữ hình ảnh chỉn chu và gu thời trang thanh lịch khi xuất hiện tại các hoạt động của cuộc thi.

Tuy vậy, cũng giống như giai đoạn cuối của Hoa hậu Việt Nam 2014, ở cuộc thi HH năm nay cô bị gửi thư nặc danh, tố cáo việc cô mua giải, phẫu thuật thẩm mỹ, không hòa đồng với các thí sinh khác... Nhà thiết kế Võ Việt Chung cũng lên tiếng cho rằng Phạm Hương không xứng đáng để thi hoa hậu.

Tuy nhiên, vụ lùm xùm này cũng không khiến BTC cuộc thi thay đổi quyết định của mình. BTC vẫn đánh giá Phạm Hương là thí sinh xứng đáng có mặt trong đêm Chung kết và nhân cách cũng như nhan sắc của người đẹp đều đã được kiểm chứng chặt chẽ.

Nguyễn Thị Huyền: Hoa hậu Việt Nam 2004

Nguyễn Thị Huyền, sinh năm 1985, trong một gia đình công chức tại thành phố Hải Phòng. Cô đã xuất sắc giành vương miện trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2004 được tổ chức tại Tuần Châu, Hạ Long, Quảng Ninh khi mới chỉ là sinh viên năm nhất của Phân viện báo chí và tuyên truyền.

Trước đó, năm 2001, Nguyễn Thị Huyền đoạt giải Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Thể thao Việt Nam tổ chức tại Vũng Tàu.

Sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2004, cô đại diện cho Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới (Miss World) tại Trung Quốc. Với khuôn mặt đầy đặn, mộc mạc mang vẻ đẹp đặc trưng của phụ nữ Á Đông, hình thể lợi thế (84-60-92) với chiều cao 1,72 m, Nguyễn Thị Huyền đã được Ban giám khảo Miss world chọn vào Top 15 (đồng hạng 10 với hoa hậu Trung Quốc).

Năm 2005, Nguyễn Thị Huyền bảo lưu kết quả học tập của mình ở Phân viện báo chí và tuyên truyền rồi sang Anh học hệ cử nhân ngành báo chí tại Trường đại học Middlesex, London.

Cô kết hôn với người chồng hơn 7 tuổi vào năm 2007. Hai người có một con gái tên Tống Khánh Linh. Đến 2009, cô đã ly hôn. Hiện nay, cô sống cùng bố mẹ và con gái ở Hà Nội.

Đã hơn 10 năm kể từ khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2004, Nguyễn Thị Huyền vẫn luôn là một nhan sắc được công chúng yêu mến. Cách ăn mặc gợi cảm của Hoa hậu luôn ở mức gợi cảm vừa đủ, không bao giờ lố bịch như nhiều ngôi sao khác.

Cô cũng nhận được nhiều sự yêu mến hơn các Hoa hậu khác bởi một bản "lý lịch sạch". Hơn 10 năm qua Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền không vướng vào bất kỳ scandal nào.

Bên cạnh đó, Nguyễn Thị Huyền vẫn tham gia các hoạt động xã hội, có một công việc ổn định tại đài truyền hình và là người mẹ hết mình chăm lo cho con gái.

Hoa hậu biển Việt Nam 1999 - Hoàng Nhật Mai

Hoàng Nhật Mai cũng là một trong những người đẹp sinh ra ở mảnh đất Hải Phòng. Nhật Mai đăng quang ngôi vị Hoa hậu khi còn khá trẻ, lúc đó cô mới 17 tuổi.

Thời bấy giờ, Hoàng Nhật Mai cũng khá chăm chỉ thi sắc đẹp. Cô đạt danh hiệu hoa khôi ảnh năm 1996, lọt vào vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 1998. Năm 2000, tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, cô lọt top 10 và giành giải Người có gương mặt khả ái.

Á hậu Ngọc Oanh

Á hậu Ngọc Oanh sinh năm 1980, cao 1m67. Năm 2000 đánh dấu cuộc đời mới của người đẹp đất Cảng khi cô giành giải nhất Sinh viên thanh lịch của trường Sư phạm Hải Phòng và Á hậu báo Tiền Phong.

Dù không sở hữu chiều cao ấn tượng và thân hình gợi cảm, bốc lửa, nhưng á hậu Ngọc Oanh luôn chứng minh sức nóng của mình trong hầu hết các sự kiện bởi vẻ đẹp dịu dàng và đằm thắm.

Hơn 10 năm kể từ ngày đăng quang, thời gian chẳng quá dài nhưng chẳng ngắn ngủi gì đối với một người đẹp dấn chân vào showbiz, nhưng Ngọc Oanh chưa một lần vồn vã, tấp nập lăng xê hình ảnh, cũng chẳng mảy may bị cuốn theo chiêu trò khoe hình thể tràn lan trong showbiz. Á hậu từ tốn xây dựng hình ảnh, gu thời trang, thẩm mỹ cũng như vẻ đẹp trí tuệ của mình theo cách khôn ngoan, bền vững nhất.

Hoa hậu Phạm Thị Mai Phương

Phạm Thị Mai Phương (sinh năm 1985 tại Hải Phòng) đăng quang "Hoa hậu Việt Nam 2002" tại Thành phố Hồ Chí Minh, khi đó cô đang là học sinh lớp 12 chuyên Lý của THPT năng khiếu Trần Phú, Hải Phòng.

Sau khi đăng quang cô được cử đại diện cho Việt Nam lần đầu tham gia một trong những cuộc thi sắc đẹp quốc tế: Hoa hậu Thế giới. Mai Phương đã được các giám khảo đánh giá khá cao và cuối cùng lọt vào top 20 người đẹp nhất của cuộc thi năm đó, xếp thứ 15.

Mai Phương du học tại Đại học Luton ngay sau khi tốt nghiệp cấp 3. Bốn năm sau, cô quyết định lấy chồng ngay khi về nước và rất nhanh xác định sẽ sống, làm việc ngay tại quê hương mình. Ngày 16 tháng 03 năm 2008, cô kết hôn và tháng 11 năm đó cô sinh con đầu lòng. Mai Phương không chọn cách tiến sâu hơn vào làng giải trí sau khi đăng quang mà lui về hậu trường chăm sóc cho gia đình và công việc kinh doanh.

Hoa hậu Thể Thao 2007 - Trần Thị Quỳnh

Trần Thị Quỳnh (sinh năm 1986 tại Hải Phòng) là Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2007. Vốn là một nữ vận động viên bóng chuyền (từng đạt Huy chương Đồng Bóng chuyền nữ trẻ Đông Nam Á) nên cô có lợi thế về chiều cao so với nhiều thí sinh tham gia cuộc thi Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2007 với các chỉ số về hình thể là chiều cao 1m75, nặng 56 kg, số đo 3 vòng 84-62-91.

Sau khi kết hôn, Trần Thị Quỳnh rời xa showbiz để tập trung vào việc chăm sóc gia đình và kinh doanh. Năm 2013, cô cũng dự thi Hoa hậu Quý bà Thế giới nhưng chưa giành được thứ hạng cao.

Lily/Gia đình&Xã hội

Tổng hợp

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Giải trí - 8 giờ trước

Cuộc sống Midu được nhiều khán giả ngưỡng mộ. Cô có sự nghiệp thành công, cuộc sống sang chảnh và chồng sắp cưới được đồn đoán là doanh nhân thành đạt.

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - "Thù lao có thể không cao so với người khác nhưng đây chính là catse cao nhất với tôi tính đến hiện tại”, diễn viên Thanh Hiền chia sẻ.

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Xem - nghe - đọc - 9 giờ trước

GĐXH - Giáng My mới đây đã xuất hiện tại cuộc họp báo "Hoa hậu Du lịch Việt Nam" 2024. Nhan sắc tuổi 53 của chị gây chú ý.

Hôn nhân đời thực của em gái Cẩm Ly: Lấy chồng Việt kiều, 24 năm không con cái

Hôn nhân đời thực của em gái Cẩm Ly: Lấy chồng Việt kiều, 24 năm không con cái

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Minh Tuyết và chồng doanh nhân Việt kiều là cặp đôi nổi tiếng trong làng giải trí bởi cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu mỹ nhân U60 là vợ, còn đưa về quê nấu ăn ở chòi lá: Hóa ra là "hoa hậu" màn ảnh một thời

Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu mỹ nhân U60 là vợ, còn đưa về quê nấu ăn ở chòi lá: Hóa ra là "hoa hậu" màn ảnh một thời

Giải trí - 10 giờ trước

Những clip nấu ăn ở quê của Huỳnh Anh Tuấn và Khánh Huyền nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Chiều 26/4/2024, Trà My cùng các nghệ sĩ đã tham gia chương trình "Trao yêu thương 3" tại bệnh viện. Ngoài việc mang lời ca tiếng hát, chương trình còn tặng những phần quà ý nghĩa cho người bệnh đang điều trị.

2 nam NSND trải qua nhiều mối tình, đời vợ, tuổi xế chiều lại sống cảnh một mình

2 nam NSND trải qua nhiều mối tình, đời vợ, tuổi xế chiều lại sống cảnh một mình

Giải trí - 13 giờ trước

NSND Trần Nhượng và NSND Việt Anh đều lận đận trong chuyện tình cảm. Khi về già, họ chọn sống một mình.

Trương Minh Cường tái xuất sau thời gian dài bị trầm cảm trong phim mới của Lý Hải

Trương Minh Cường tái xuất sau thời gian dài bị trầm cảm trong phim mới của Lý Hải

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Trương Minh Cường về Việt Nam đóng 'Lật mặt 7: Một điều ước' sau thời gian dài trầm cảm và 12 năm không đóng phim.

Mỹ Linh "nhắc" Đàm Vĩnh Hưng: "Ông đừng có làm hại tôi nhé!"

Mỹ Linh "nhắc" Đàm Vĩnh Hưng: "Ông đừng có làm hại tôi nhé!"

Giải trí - 17 giờ trước

"Tôi đùa thôi, anh Đàm Vĩnh Hưng không ác được" – Mỹ Linh nói.

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Bố 'bé' Xuân Mai, ca sĩ Tuấn Cảnh hiện tại có cuộc sống vất vả, chính bản thân anh cũng nhận mình xơ xác hơn bình thường. Mới đây, anh quyết định rao bán quán phở để mở tiệm nail (làm móng).

Top