Nóng bỏng mặt trận chống ma tuý
GiadinhNet - Là một tỉnh miền núi, có đường biên giới dài nên tội phạm ma tuý (TPMT) thường lợi dụng địa bàn tỉnh Lạng Sơn để trung chuyển ma tuý.
Vì vậy, tệ nạn ma tuý và TPMT trên địa bàn tỉnh có thời điểm rất phức tạp, đối tượng nghiện tụ tập thành các nhóm mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tạo thành những tụ điểm nhức nhối, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân và ảnh hưởng đến trật tự xã hội, ở các địa phương.
Theo số liệu của Công an tỉnh Lạng Sơn, 6 tháng qua, các cơ quan chức năng của tỉnh đã bắt giữ 90 vụ với 131 đối tượng phạm tội về ma tuý; thu trên 77 bánh heroin (khoảng 26kg); 4 bánh Acetil dihisdcin (khoảng gần 1,5kg); gần 7.000 viên và trên 1,8kg ma tuý tổng hợp; 368 ống tân dược gây nghiện; trên 300 triệu đồng, cùng nhiều tang vật, phương tiện khác...
Điển hình như ngày 18/1, Công an tỉnh Lạng Sơn đã kiểm tra và bắt giữ ô tô mang biển kiểm soát 98K-9599 và hai đối tượng: Đoàn Văn Bộ, sinh năm 1972, trú tại Tân Yên, Bắc Giang và Đỗ Văn Hoạt, sinh năm 1974, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang về hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý. Công an tỉnh đã thu giữ 48 bánh heroin (tương đương khoảng 14kg). Ngày 6/3, lực lượng nghiệp vụ phòng PC47 bắt quả tang Ngô Văn Kim, sinh năm 1967, trú tại Tân Mỹ - Văn Lãng (Lạng Sơn) vận chuyển trái phép trên 1.5000 viên và 0,178g ma tuý tổng hợp. Ngày 9/3, Công an huyện Cao Lộc, Lạng Sơn bắt quả tang 3 đối tượng đều trú tại TP Lạng Sơn gồm: Nguyễn Hồng Vân, sinh năm 1990; Trần Dương Diệu Ngọc, sinh năm 1993 và Phạm Thị Hoài Thu; sinh năm 1987 đang vận chuyển trái phép 8 bánh heroin (khoảng trên 2,6kg), 28 viên ma tuý tổng hợp và hơn 15 triệu đồng cùng các tang vật khác như điện thoại, xe máy...
Thủ đoạn của tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, liều lĩnh. Bọn chủ mưu cầm đầu trong các đường dây ma tuý, phần lớn chúng chỉ giao dịch tìm nguồn ma tuý, thoả thuận giá, phương thức giao tiền, hàng rồi dùng điện thoại di động (thường xuyên thay đổi số sim, số máy) điều khiển thuê người vận chuyển, sử dụng đồng bọn bảo vệ hàng, sẵn sàng dùng vũ khí nóng để chống trả lực lượng vây bắt. Để nguỵ trang cho hoạt động mua bán, vận chuyển ma tuý, các đối tượng trong các đường dây ma tuý thường tham gia thêm một số hoạt động như: buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh bất động sản...
Đại tá Tạ Vũ, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (PC47) cho biết: Xác định Lạng Sơn là một địa bàn "nóng" về ma túy nên những năm qua đơn vị luôn làm tốt chức năng tham mưu và phối hợp với các ban, ngành, lực lượng chức năng trong tỉnh triển khai thực hiện công tác tuyên truyền phòng, chống ma tuý với phong trào "Xây dựng xã, phường, cơ quan, đơn vị không có tội phạm và tệ nạn xã hội". Đã có 100% xã, phường, thị trấn đã phát động, tuyên truyền lồng ghép công tác phòng, chống ma tuý, với việc phát triển kinh tế, xã hội; 1.168 khu dân cư được cấp phát hàng nghìn bộ tài liệu tuyên truyền về phòng, chống ma tuý; duy trì 2.142 tổ an ninh, củng cố 134 hòm thư tố giác tội phạm; đã có 1.343 thôn bản xây dựng quy ước không để tệ nạn xã hội xâm nhập. Nhờ đó, hiện đã có 170 trong tổng số 226 xã, phường, thị trấn không có ma tuý.