Hà Nội
23°C / 22-25°C

NS Kim Hương 'Thái hậu Dương Vân Nga': Đổ vỡ hôn nhân gần 30 năm, xế chiều ngẫm thấy buồn vì không nổi tiếng

Thứ tư, 20:00 12/04/2023 | Giải trí

GĐXH - Nghệ sĩ Kim Hương được biết đến với nhiều vở diễn đình đám: Bên cầu dệt lụa, Tiếng trống Mê Linh, Thái hậu Dương Vân Nga,... nhưng xế chiều nhìn lại sự nghiệp cũng buồn vì không thực sự nổi tiếng.

Nghệ sĩ Kim Hương - Người đầu tiên đóng vai Dương Vân Nga thay thế cho Thanh Nga

Nghệ sĩ Kim Hương tên thật là Lê Thị Xưa, sinh năm 1952 tại TP.HCM. Khi lên 10 tuổi, Kim Hương đã say mê tiếng hát của nữ nghệ sĩ Thanh Nga nên đã nài nỉ cha mẹ cho theo học ca cổ nhạc. Sau đó cô may mắn được nhạc sĩ Út Trong nhận làm đệ tử và được học tất cả bài bản nhỏ của sân khấu trong hai năm. Cũng chính nghệ sĩ Út Trong đã đặt cho cô nghệ danh Kim Hương. 

Tuy vẫn ở nhà trường học văn hóa, mỗi lần nghe lại bản vọng cổ "Lắng tiếng chuông ngân", Kim Hương luôn cảm thấy như có tiếng gọi nào đó thôi thúc mình bước vào nghề sân khấu. Vì thế, đến năm 12 tuổi, Kim Hương được cha gửi gắm vào đoàn Thăng Long Huỳnh Thái. Sau đó Kim Hương được nghệ sĩ nổi tiếng Bích Thuận nhận làm con nuôi và hướng dẫn diễn xuất qua các vai đào con trong vở: Giông tố đêm thu, Phấn hương… Chỉ hai tháng sau Kim Hương lại rời sân khấu vì còn quá nhỏ.

Kim Hương lại về nhà tiếp tục học thêm cổ nhạc với nhạc sĩ Hai Khuê, rồi lại được thầy giới thiệu cô vào học khóa đàn tranh ở trường Quốc gia âm nhạc và Kịch nghệ và học ca thêm các bài bản lớn. Sau khi ra trường, năm 1967, Kim Hương đi theo Bích Sơn hát ở đoàn Trăng Mùa Thu của bầu Nho, qua các vở diễn: Qua mùa giông tố, Võ đông sơ Bạch Thu Hà, Công chúa thủy tề, Bà chúa đền vàng… Đoàn có những nghệ sĩ như Bích Sơn, Thanh Kim Lệ, Như Hà, Như Hạnh, Đắc Thành, Kiều Trúc Phương, Hoài Trúc Phương… 

NS Kim Hương 'Thái hậu Dương Vân Nga': Đổ vỡ hôn nhân gần 30 năm, xế chiều ngẫm lại thấy buồn vì không nổi tiếng - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Thanh Nga và Kim Hương trong vở Hoa Mộc Lan

Đầu năm 1968, Kim Hương đã được 16 tuổi, đoàn Kim Chưởng mời cô về cộng tác, sau đó tham gia những vở: Người nhạn trắng, Một cành miên hương, Hoa biển… Tuy nhiên, đoàn Kim Chưởng vốn lưu diễn thường xuyên, ít khi ở Sài Gòn, nên đầu năm 1969 cha mẹ Kim Hương không cô theo đoàn nữa. Cô rời đoàn rồi sau đó cộng tác với chương trình tivi của Thanh Tòng qua vài vở Hồ Quảng…

Năm 1972, sinh hoạt sân khấu cải lương bị bế tắc, các rạp hát bị phim chưởng lấn chiếm hết, nghệ sĩ sân khấu phải đi đóng phim, hát ở các show tivi, đại nhạc hội để kiếm sống. Kim Hương ghi danh theo học ca tân nhạc ở lớp nhạc Lê Minh Bằng ở đường Hai Bà Trưng. Đi hát được một thời gian, vì thường xuyên xa nhà nên nữ nghệ sĩ quyết định ngưng hát và trở về nhà. Đến tháng 9/1975, nghệ sĩ Kim Hương muốn diễn cải lương nên đến nhà Thanh Nga để xin được về đoàn.

"Khi đó chị Thanh Nga đồng ý nhận tôi vào đoàn. Thời đó đoàn Thanh Minh đang tập vở "Bên cầu dệt lụa", tôi được chị Thanh Nga cho vào vai Tiểu Loan. Những ngày đầu tập tôi mắc cỡ lắm, bị bà bầu Thơ là má của chị Thanh Nga la, nhưng chị Thanh Nga bênh vực cho tôi. Từ từ thì tôi cũng tập được rồi mới diễn vở "Bên cầu dệt lụa". Vai diễn của tôi là cô người hầu Tiểu Loan, bữa đó hát khai trương khán giả thích lắm. 

Chị Thanh Nga có cái hay lắm, dù không phải là đạo diễn nhưng chị hướng dẫn cho mọi người cách diễn, cảm xúc từng nhân vật. Ở đoàn Thanh Minh, tôi được hai vai trong "Bên cầu dệt lụa" và "Tiếng trống Mê Linh", đó là hai vở kinh điển, quý giá nhất thời đó", bà nhớ lại.

NS Kim Hương 'Thái hậu Dương Vân Nga': Đổ vỡ hôn nhân gần 30 năm, xế chiều ngẫm lại thấy buồn vì không nổi tiếng - Ảnh 2.

Nghệ sĩ Kim Hương (trái) vai Nàng Tía và Hà Mỹ Xuân vai Trưng Nhị trong vở Tiếng trống Mê Linh

Riêng vở nổi tiếng "Thái hậu Dương Vân Nga" của Ca Lê Hồng dàn dựng, Kim Hương vào vai bà Đinh Điền, còn nghệ sĩ Thanh Nga vai Thái hậu. Sau khi Thanh Nga đột ngột qua đời năm 1978, có nhiều người nghĩ rằng sẽ có một ngôi sao nào đó sẽ được mời về đoàn Thanh Minh thế vai Thanh Nga để tiếp tục công diễn vở này. Tuy nhiên, sau đó, nhờ tiếng vang của vai Nàng Tía trong "Tiếng trống Mê Linh", trưởng đoàn khi đó là bà Nguyễn Thị Thơ đã quyết định chọn Kim Hương cho vai Thái hậu.

Kim Hương được đánh giá là đạt được 50-70% nét diễn của Thanh Nga trong vai Thái hậu Dương Vân Nga. "Tôi đã không nghĩ rằng đóng được vai Thái hậu, vì nhu cầu bức thiết của hoàn cảnh đoàn, tôi đã cố gắng không sợ sệt cũng vì thương nhớ người chị tình thân Thanh Nga, nhất là tập thề đoàn giúp đỡ tôi, họ không sợ sệt thì tôi phải xứng đáng với sự giúp đỡ đó. Với quần chúng khán giả ủng hộ đông đảo và nồng nhiệt, tôi vui mừng phấn khởi, khi diễn tôi không còn nghĩ tôi là tôi nữa, mà như có chị Thanh Nga một phần trong tôi, cho đến khi màn buông xuống tôi mới sực tỉnh thấy lại mình là Kim Hương…", nữ nghệ sĩ từng tiết lộ.

Tuy nhiên, sự cố gắng của một người có đạt được thành tựu hay không, đôi khi còn tùy thuộc vào điều kiện, hoàn cảnh có thuận lợi hay không. Và sự nghiệp của nữ nghệ sĩ Kim Hương đã không được thuận buồm xuôi gió thời gian sau đó, nên đầu năm 1980 cô đành rời đoàn về nghỉ ở nhà một thời gian. Sau đó, bà lại chuyển sang vài đoàn hát khác như: đoàn Tiếng ca sông Cừu, Trúc Giang, Phước Chung, đoàn cải lương Long An I; thậm chí từng có thời gian bà trở lại đoàn Hương Mùa Thu, cho đến cuối cùng trụ lại Nhà hát múa rối TP.HCM với vai trò người quản lý.

NS Kim Hương 'Thái hậu Dương Vân Nga': Đổ vỡ hôn nhân gần 30 năm, xế chiều ngẫm lại thấy buồn vì không nổi tiếng - Ảnh 3.

Ở tuổi ngoài 70, nghệ sĩ Kim Hương sống một mình, vẫn làm các công việc liên quan đến tổ chức biểu diễn

NS Kim Hương: Xế chiều ngẫm lại cũng buồn vì xinh đẹp, hát hay nhưng không nổi tiếng

Về đời tư, chia sẻ trong talkshow "Người kể chuyện đời" hồi tháng 3/2023, nghệ sĩ Kim Hương cho biết bà lập gia đình năm 38 tuổi. Cuộc hôn nhân của bà nhờ sự giới thiệu của vợ chồng nghệ sĩ Út Bạch Lan. Tuy nhiên, kết hôn được vài năm thì vợ chồng bà chia tay vì tính cách không hợp nhau. 

"Chồng tôi không làm nghệ thuật. Khi sống chung thì vợ chồng mâu thuẫn, có được đứa con gái thì chia tay. Tôi giữ và nuôi con gần 30 năm qua. Khi đó tôi buồn lắm, tại sao mình là nghệ sĩ Kim Hương mà gặp trường hợp như vậy. Nếu mình không là nghệ sĩ thì chắc không đến nỗi. Sau này tôi còn gặp một biến cố khác nữa mà không tiện kể, nhưng nó khiến tôi uất ức, muốn buông bỏ mọi thứ", nghệ sĩ chia sẻ.

Đời tư không trọn vẹn là thế, khi ở tuổi xế chiều, nhìn lại con đường nghệ thuật, nhiều ý kiến cho rằng nghệ sĩ Kim Hương xinh đẹp, hát hay nhưng không nổi tiếng. Bà thừa nhận bản thân rất buồn. Nghệ sĩ cải lương bộc bạch: "Nhiều cái để tôi buồn lắm, nhiều người hỏi tôi ngày xưa hát với chị Thanh Nga, anh Thanh Sang, những người đó nổi tiếng mà sao bản thân lại không nổi tiếng. Tôi về nằm suy nghĩ thấy đúng, mình cũng làm dữ dằn lắm mà sao thấy mình không có gì. 

NS Kim Hương 'Thái hậu Dương Vân Nga': Đổ vỡ hôn nhân gần 30 năm, xế chiều ngẫm lại thấy buồn vì không nổi tiếng - Ảnh 4.

Nữ nghệ sĩ thừa nhận bà buồn trước lời nhận xét có tài năng nhưng không được nổi tiếng

Nhưng tôi cũng suy nghĩ lại, thời tôi được hát: Bên cầu dệt lụa, Tiếng trống Mê Linh, Thái hậu Dương Vân Nga... bước đường tôi đi bị chông gai, chướng ngại vật, bị ganh ghét nhiều lắm. Người ta bảo tôi không phải là ngôi sao, không là gì cả. Nhưng tôi thấy bình thường, giờ tôi đã chọn con đường là tổ chức biểu diễn, một người đứng phía sau nên không màng".

Trải qua nhiều sóng gió, nghệ sĩ Kim Hương hài lòng với cuộc sống hiện tại. Bà tự hào vì được sống với công việc mà mình yêu thích. Bà tâm sự: "Tôi vẫn ước mong được gặp các anh chị bên phim, kịch, nếu có cơ hội mà ai mời tôi sẽ tham gia. Tôi không đòi hỏi, bây giờ sức khỏe tốt là mừng rồi. Cách đây 20 năm, tôi suy nghĩ còn kém lắm, không hiểu sâu như bây giờ. Hiện tại tôi biết nhìn, biết thông cảm, chia sẻ. Bây giờ có 100.000 đồng một ngày tôi vẫn sống được, có 50.000 đồng cũng sống được chứ không đòi hỏi".

Nghệ sĩ Kim Hương tâm sự chuyện đời và chuyện nghề


An Khánh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 26 phút trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 26 phút trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 2 giờ trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Giải trí - 4 giờ trước

Vào tháng 1/2024, Ngọc Huyền và bạn trai Duy Minh đã chính thức về chung một nhà.

Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Quang Dũng nổi tiếng với khán giả những năm 2000 trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn sau nhiều năm ca hát vẫn độc thân và có cuộc sống giàu có bên mẹ già.

Cuộc sống trái ngược của Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan sau 3 năm chia tay

Cuộc sống trái ngược của Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan sau 3 năm chia tay

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Quách Ngọc Ngoan dần trở lại showbiz sau 1 năm tuyên bố vỡ nợ còn Phượng Chanel hiện có cuộc sống kín tiếng bên các con.

NÓNG: Bảo Anh chính thức công khai dung mạo và thông tin con gái đầu lòng!

NÓNG: Bảo Anh chính thức công khai dung mạo và thông tin con gái đầu lòng!

Thế giới showbiz - 16 giờ trước

Cuối cùng, Bảo Anh đã cho nhóc tỳ ra mắt công chúng.

Loạt động thái gây xôn xao của Bảo Anh trước khi "trượt tay" khoe ảnh bé gái 13 tháng tuổi

Loạt động thái gây xôn xao của Bảo Anh trước khi "trượt tay" khoe ảnh bé gái 13 tháng tuổi

Giải trí - 17 giờ trước

Việc Bảo Anh "lỡ tay" đăng hình bé gái 13 tháng tuổi đang gây bão cộng đồng mạng.

Trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, Midu từng có mối quan hệ thân thiết với 3 nam đồng nghiệp nổi tiếng

Trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, Midu từng có mối quan hệ thân thiết với 3 nam đồng nghiệp nổi tiếng

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Midu trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, cô đã có mối quan hệ rất thân thiết với 3 sao nam nổi tiếng trong làng giải trí. Họ là ai?

Top