Nữ doanh nhân chỉ đạo làm giả 14.500 bộ đồ phòng dịch Covid

| Pháp luật

Phó giám đốc doanh nghiệp bị cáo buộc cấu kết cán bộ bệnh viện mua đồ bảo hộ y tế trôi nổi trên thị trường rồi dán nhãn giả thương hiệu để bán kiếm lời.

Ngày 3/8, VKSND Hà Nội cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố Trương Thị Bình (38 tuổi, Phó giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ y tế Đức Anh) về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả.

Cùng tội danh trên, VKS cũng truy tố Hoàng Văn Tới (cán bộ bệnh viện), La Văn Thi (Giám đốc kinh doanh Công ty Đức Anh) và Nguyễn Đức Việt Anh (nhân viên công ty này).

Nữ doanh nhân chỉ đạo làm giả 14.500 bộ đồ phòng dịch Covid - Ảnh 1.

Cảnh sát khám kho hàng giả của Công ty Đức Anh. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 8/4, công an phối hợp quản lý thị trường Hà Nội bắt quả tang nhân viên Công ty Đức Anh đang đóng gói nhiều bộ trang phục phòng dịch có dấu hiệu làm giả hàng chính hãng của một số doanh nghiệp.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định lợi dụng dịch Covid-19, Trương Thị Bình đã cấu kết với Tới, chỉ đạo Thi và Việt Anh mua các bộ trang phục bảo hộ rời, sau đó in tem nhãn mác giả các nhãn hiệu nổi tiếng rồi đóng gói, dán tem thành bộ trang phục bảo hộ hoàn chỉnh, bán thu lời bất chính.

Cáo trạng xác định từ tháng 1 đến tháng 4, Bình chỉ đạo thuộc cấp làm giả hơn 14.500 bộ đồ bảo hộ phòng dịch giả (tương đương hơn 1 tỷ đồng giá trị hàng thật).

Trước khi Bình bị bắt, Công ty Đức Anh đã bán được gần 3.000 bộ trang phục phòng, chống dịch Covid-19 giả ra thị trường. Số tang vật còn lại chưa kịp tiêu thụ.

Trong vụ án này, VKS cáo buộc Trương Thị Bình là chủ mưu, trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội. La Văn Thi và Nguyễn Đức Việt Anh là đồng phạm giúp sức, tham gia bàn bạc để sản xuất, buôn bán hàng giả, giúp Bình đặt in tem nhãn giả.

Bị can Hoàng Văn Tới được xác định là người tìm mua 4.000 bộ trang phục phòng dịch giả rồi bán lại cho Trương Thị Bình để bà ta bán lại kiếm lời.

Theo Tri thức trực tuyến

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.