"Nữ quái" đòi nợ kiểu xã hội đen

| Pháp luật

Khi đối tượng đang chìa tay nhận tiền thì bị lực lượng chức năng ập vào bắt quả tang.

Nguyễn Thị Ái Phương tại cơ quan điều tra

Chị Nhi hẹn Phương và Thông ra cầu Ông Bố để thanh toán số tiền 14 triệu đồng, khi đối tượng đang chìa tay nhận tiền thì bị lực lượng chức năng ập vào bắt quả tang.

Ngày 14/4, Công an T.X. Thuận An (Bình Dương) cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thị Ái Phương (SN 1984, ngụ quận 12, TP.HCM) và Trần Văn Thông (SN 1985, quê Nghệ An) để điều tra làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng giữa năm 2010, chị Đặng Yến Nhi (là công nhân làm tại khu công nghiệp Bình Dương) có mượn Phương số tiền 5.5 triệu đồng với lãi suất 600 ngàn đồng/tháng. Tuy nhiên một thời gian sau chị Nhi không có khả năng chi trả thì Phương liên tục gọi điện đe dọa sẽ “phạt” nếu không trả gấp.

Hoảng sợ nên chị Nhi vay mượn xung quanh được 2 triệu đồng trả cho Phương và hứa sẽ trả số tiền còn lại trong thời gian tới. Thấy việc hù dọa có tác dụng, Phương đã gọi điện bắt chị Nhi phải trả tiền gấp đôi, vì vi phạm “luật” khi vay tiền. Phương còn đe dọa chị Nhi phải trả số tiền này trước Tết Nguyên đán, nếu không số tiền sẽ tăng lên 14 triệu đồng.
 
Chưa dừng lại ở đó, để bắt nạn nhân thanh toán số tiền trên nhanh hơn, Phương đã “hợp tác” với Thông tìm gặp chị Nhi để “dằn mặt”. Phương, Thông còn bắt chị Nhi ký vào giấy ghi nợ với số tiền 14 triệu đồng và chiếm đoạt chiếc xe máy của nạn nhân. Hai đối tượng này còn đe dọa, “nếu không thanh toán tiền sớm thì sẽ cắt tai chị Nhi”.

Bức xúc trước việc đòi nợ quá trớn của Phương, Thông chị Nhi đã đến Công an phường Bình Hòa, T.X Thuận An tố cáo. Ngày 6/4, chị Nhi hẹn hai đối tượng trên ra cầu Ông Bố để thanh toán số tiền còn lại. Khi Phương và Thông xuất hiện thì bị lực lượng chức năng ập vào bắt quả tang. Tại trụ sở công an Phương, Thông đã thừa nhận hành vi phạm tội trên.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
 
Theo VTC News
kimngan
Ý kiến của bạn
Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ việc tài xế ô tô 7 chỗ bị phản ánh cản đường xe cứu thương trên Quốc lộ 4C, tỉnh Tuyên Quang, dư luận đặt câu hỏi về chế tài đối với hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên. Theo luật sư Đặng Văn Cường, nếu đủ căn cứ xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra, người điều khiển phương tiện có thể bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Pháp luật -

GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia điều hành hai hệ thống Fi88 và KingGroup. Đáng chú ý, toàn bộ thành viên trong tổ chức đều có trình độ học vấn cao về công nghệ thông tin, lập trình các hệ thống, website.

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc và Tổng biên tập NXB Hội nhà văn liên quan vụ cuốn sách 'Chuyện với Thanh'

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc và Tổng biên tập NXB Hội nhà văn liên quan vụ cuốn sách 'Chuyện với Thanh'

Pháp luật -

GĐXH - Mở rộng điều tra vụ án hình sự liên quan đến đối tượng Nguyễn Thành Nam, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam 3 lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Nhà xuất bản (NXB) Hội nhà văn để điều tra về tội chống Nhà nước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.