"Nữ quái" xinh đẹp bị Công an TP Hà Nội truy nã đặc biệt sa lưới

| Pháp luật

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản rồi bỏ trốn, "nữ quái" xinh đẹp Hoàng Thị Cúc đã bị Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội phát lệnh truy nã đặc biệt.

Ngày 28-7, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết cơ quan này vừa liên tiếp bắt giữ 3 đối tượng có lệnh truy nã đang lẩn trốn ở các tỉnh phía Nam và tiến hành di lý về địa phương để bàn giao, xử lý theo quy định.

 Nữ quái xinh đẹp bị Công an TP Hà Nội truy nã đặc biệt sa lưới  - Ảnh 1.

Hoàng Thị Cúc tại cơ quan công an

Theo đó, vào ngày 23-7, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt được "nữ quái" Hoàng Thị Cúc (SN 1986; ngụ xã Thiệu Vân, TP Thanh Hóa) là đối tượng bị truy nã về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân".

Cúc là cô gái có khuôn mặt xinh đẹp, ưa nhìn đã bị TAND TP Hà Nội xử 16 năm tù. Tuy nhiên, sau khi gây án tại TP Hà Nội, Hoàng Thị Cúc đã bỏ trốn và Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra lệnh truy nã đặc biệt đối với cô gái này.

Ngoài ra, trong các ngày 16-7 và 21-7, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã phát hiện, bắt giữ Nguyễn Minh Đức (SN 2001; ngụ huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) bị Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội truy nã về tội "Cố ý gây thương tích"; Trần Kim Năm (SN 1992; ngụ xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương) bị truy nã toàn quốc về tội "Đánh bạc".

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định.

Theo NLĐ

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.