Nữ sinh lớp 11, 4 lần dính bầu
9X có quan điểm rất thoáng về yêu và "sex", nhưng lại rất lúng túng trong cách xử lý và giải quyết.
Hồng Yến (14 tuổi) cho rằng yêu là “quyền tự do của tuổi học trò, bố mẹ, thầy cô càng cấm đoán thì tình yêu đó càng lớn, mặc dù là lén lút”. Nhưng khi được hỏi khi có hậu quả thì xử lý như thế nào thì không chỉ Yến mà nhiều "teen" khác chỉ biết gãi đầu, gãi tai …
Đập lợn, trộm tiền để giải quyết "hậu quả"
Tại một phòng khám sản khoa ở Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội, Chiến cho biết: “Cũng may đây là thời gian bọn em được nghỉ ôn thi tốt nghiệp THPT nên có nhiều thời gian, nếu vẫn đi học thì không biết phải làm như thế nào?”.
Chiến và người yêu học cùng lớp với nhau, theo tâm sự của chàng thư sinh này, hai người đã yêu nhau được 2 năm và đã không dưới 5 lần làm “chuyện người lớn”. “Không hiểu sao lần này số lại “nhọ” thế, xong việc bọn em dùng thuốc khẩn cấp luôn mà vẫn dính”, Chiến nói.
Khi người yêu gọi điện cho Chiến với giọng rất run sợ, phản ứng đầu tiên là cậu chàng thấy "xây xẩm mặt mày". Gặp nhau, cả hai mặt tái mét, ôm nhau khóc rưng rức. Sau một lúc thì bình tĩnh lại và nghĩ cách giải quyết.
ViệcChiến và cô bạn gái làm đầu tiên là... tìm kiếm Google. Sau khi rà một loạt phòng khám quảng cáo trên mạng, thấy số tiền quá lớn (gần 2 triệu đồng) mới giải quyết xong, cả hai không biết lấy đâu ra tiền và cũng không dám nói với bố mẹ hoặc xin tiền vì giờ đang là thời gian ôn thi không đi học trên lớp. Cuối cùng đôi trẻ nghĩ đến chiêu: “Người yêu em thì đập lợn tiết kiệm được 840.000 đồng, còn em nhà bán hàng nên em liều lấy trộm tiền hàng của "bà già" 1 củ (1 triệu đồng), nhưng vẫn còn thiếu một ít, em quyết định bán chiếc dây chuyền bạc cho đủ” - Chiến tâm sự.
Khi hỏi Chiến sau lần giải quyết này rút ra bài học gì, Chiến thẳng thừng tâm sự: “Nói có thì cũng hơi ngại, nhưng lần sau chắc là phải dùng “áo mưa”, các loại khẩn cấp kia không tin được, dùng gấp đôi bình thường mà vẫn dính như thường”.
Nữ sinh lớp 11 - 4 lần phá thai
Một buổi chiều giao mùa, trong tiết trời oi ả tại Bệnh viện E, một cô bé có khuôn mặt non choẹt, đôi mắt thâm quầng, làn da tím tái nhợt nhạt đang lấp ló đứng bên ngoài cửa khoa phụ sản.
Em giới thiệu tên Nga, là học sinh lớp 11 tại một trường THPT ở quận Cầu Giấy, chỉ vì "quá yêu" mà Nga đã phải chịu hậu quả không dưới một lần.
Nga kể: “Em đã phải tự mình phá thai đến 4 lần, trong đó có 2 lần em dùng thuốc. Bác sĩ tư vấn rằng phá thai bằng thuốc là cách an toàn, em không phải tới bệnh viện nên em đã chọn cách ấy. Nhưng mỗi khi dùng thuốc, những cơn sốt cao, đau bụng kéo dài kèm theo xuất huyết, hành hạ em 2-3 ngày. Những lần sau, do dùng thuốc không hiệu quả, cứ uống thuốc vào là em bị nôn thốc nôn tháo nên mới phải chọn cách đau đớn khi hút thai”.
Nga kể: “Mỗi khi dính bầu em không thể cầu cứu ai, bởi người yêu em luôn tìm cách bỏ rơi và để mặc em một mình với nỗi đau. Nhưng vì người mà em yêu, em hy sinh mọi thứ, kể cả việc hắn ta không muốn dùng biện pháp an toàn mỗi khi quan hệ, bỏ mặc em mỗi lần để lại hậu quả và tự mình dấn thân đi bỏ một sinh linh bé nhỏ”.
Ở trên lớp, Nga là một học sinh ngoan ngoãn, học giỏi và là niềm hi vọng, tự hào của cả gia đình. Vì thế, “em không thể nói ra được sự thật này, em sợ bố mẹ mang tiếng, sợ bị thầy cô và bạn bè khinh bỉ, nên mỗi lần làm chuyện độc ác này, em phải tự lo tất cả… Từng ngày phải chứng kiến cảnh đứa con đang hình thành của mình chết dần với những liều thuốc âm thầm ngấm vào cơ thể, em cảm thấy vô cùng đau xót. Nhưng em còn quá trẻ khi làm mẹ và hơn thế nữa em vẫn đang là học sinh”, Nga nức nở.
Quá dễ dãi về tình dục
Câu chuyện về Nga không phải là hiếm trong xã hội bây giờ. Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc (Trung tâm nam học – Bệnh viện Viết Đức) cho biết, hiện nay tư tưởng của thế hệ trẻ về vấn đề quan hệ tình dục rất cới mở, tuy nhiên nước ta việc giáo dục tình dục vẫn chưa thật sự tốt và chưa đầy đủ nên những hệ lụy của việc quan hệ tình dục trước hôn nhân xảy ra rất là nhiều. Vì thế, việc các em đang trong độ tuổi học sinh đến khám bệnh về tình dục đang ngày càng gia tăng.
Lý giải về vấn đề này, bác sĩ Bắc cho biết có ba vấn đề khiến cho tình trạng quan hệ tình dục trước hôn nhân ở giới trẻ gia tăng. Thứ nhất là do báo chí ngày càng phát triển, vấn đề tình dục được khai thác rất nhiều nhưng điều đáng nói là chính những người viết về vấn đề đó lại không có chuyên môn, nên đôi khi những bài viết đó lại mang tính gợi dục cho giới trẻ.
Thứ hai, do công nghệ thông tin nhất là mạng internet phát triển mà việc quản lý chưa triệt để nên việc các bạn trẻ tìm tiềm các trang web đen về vấn đề này rất dễ dàng. Thứ ba là do đặc điểm của người Việt Nam rất cởi mở, du nhập được những cái mới rất là nhanh. Ba vấn đề đó sẽ tạo ra xu hướng cơ mở và dẫn đến quan hệ trước hôn nhân ngày càng tăng.
Về hệ lụy khi quan hệ tình dục quá sớm, BS. Nguyễn Hoài Bắc cho biết, nếu quan hệ tình dục sớm (nam giới dưới 20 tuổi, nữ giới dưới 18 tuổi), cơ thể chưa phát triển một cách hoàn thiện sẽ bị tổn thương nghiêm trọng cả về tâm và sinh lý. Trong cả hai giới, giới nữ dễ bị tổn thương hơn do cơ thể các em vốn phức tạp hơn nam giới và các chức năng và cơ quan sinh dục nữ chưa phát triển hoàn thiện. Tệ hại nhất là các em có thể bị tổn thương vĩnh viễn cơ quan sinh sản, dẫn đến vô sinh sau này.
Quan hệ tình dục khi tuổi đời còn quá trẻ còn có thể sẽ mắc các chứng bệnh tâm thầm hoặc bị chứng trầm cảm. Nhiều người bị chứng lãnh cảm do những sang chấn tâm lý khi quan hệ tình dục sớm gây ra. Thậm chí, từng có những em muốn tìm đến cái chết sau những khủng hoảng do quan hệ tình dục sớm.
Theo Kienthuc
Thần Tài mở kho phát lộc nửa cuối năm: 4 con giáp đón vận may hiếm có
Đời sống - 15 phút trướcGĐXH - Nửa cuối năm được dự báo là giai đoạn nhiều khởi sắc đối với 4 con giáp dưới đây.
Từ tuổi trung niên, người sinh vào 3 tháng sinh Âm lịch này dễ đổi vận
Đời sống - 2 giờ trướcGĐXH - Theo tử vi, những người sinh vào 3 tháng Âm lịch dưới đây thường sở hữu ý chí mạnh mẽ, biết vượt khó vươn lên và có cơ hội gặt hái thành công lớn từ tuổi trung niên.
Tin sáng 10/6: Tin vui cho những ai sắp mua ô tô điện thời gian tới; khi nào nắng nóng gay gắt quay lại miền Bắc?
Thời sự - 2 giờ trướcGĐXH - Chính phủ vừa ban hành Nghị định mới, chính thức kéo dài chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ đối với ô tô điện chạy pin đến hết năm 2030; tới cuối tuần, miền Bắc quay lại nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất tăng lên 37°C, nhiệt độ thấp nhất 30°C.
Di sản văn hóa và tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng nơi làng cổ Bắc Biên
Đời sống - 2 giờ trướcGĐXH - Nằm bên bờ tả ngạn sông Hồng, làng cổ Bắc Biên (phường Bồ Đề) đang lưu giữ một phần hình hài lịch sử Thăng Long – Hà Nội. Giữa áp lực đô thị hóa và quy hoạch tương lai, bài toán giữ gìn hồn cốt cha ông gắn với phát triển sinh kế bền vững cho người dân bản địa đang tìm thấy lời giải ngay từ những bước chân khám phá của du khách quốc tế. Đánh thức tiềm năng du lịch cộng đồng, chuyển hóa giá trị di sản thành động lực phát triển là hướng đi thấu tình đạt lý, đưa ngôi làng nghìn năm tuổi vững vàng tiến bước.
Từ tháng 7/2026, cha mẹ bắt buộc phải thực hiện quy định này để đăng ký thường trú cho trẻ mới sinh?
Đời sống - 2 giờ trướcGĐXH - Việc đăng ký thường trú cho trẻ mới sinh không chỉ là một thủ tục hành chính mà còn là bước đầu tiên để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của trẻ. Cha mẹ cần lưu ý những gì về quy định mới đăng ký thường trú cho trẻ.
Khởi tố, bắt giam 7 đối tượng khiêng quan tài nhảy múa trên đường phố mừng sinh nhật
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Khiêng quan tài nhảy múa trên đường phố mừng sinh nhật, 7 đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ khởi tố, bắt tạm giam về tội “Gây rối trật tự công cộng”.
Miền Bắc lại chuẩn bị đón nắng nóng diện rộng?
Thời sự - 2 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ ngày 12/6, Hà Nội và miền Bắc lại xảy ra nắng nóng diện rộng với mức nhiệt cao 35 độ.
35 tác phẩm báo chí lan tỏa giá trị nhân văn được vinh danh tại Giải Báo chí Phật giáo 2025
Đời sống - 11 giờ trướcGĐXH – Tại Lễ trao Giải Báo chí Phật giáo năm 2025 diễn ra ngày 9/6 tại Hà Nội, 35 tác phẩm xuất sắc nhất đã được vinh danh sau khi vượt qua gần 1.000 tác phẩm dự thi. Nhiều tác phẩm gây ấn tượng bởi tinh thần nhân văn, lan tỏa những giá trị thiện lành và trách nhiệm xã hội.
Trung tá công an bị con nghiện ma túy đâm trọng thương
Pháp luật - 13 giờ trướcBị lực lượng công an kiểm tra, Lê Đình Triều (ngụ xã Nông Cống, Thanh Hóa) đã dùng dao chống đối, đâm trọng thương trung tá Phạm Ngọc Khánh, cán bộ Công an tỉnh Thanh Hóa.
Cháy nhà trong hẻm ở TPHCM, một cụ bà tử vong
Thời sự - 14 giờ trướcKhi dập tắt được đám cháy, cảnh sát tiến vào trong thì phát hiện một cụ bà đã tử vong.
Uống rượu say, gã thanh niên hiếp dâm bé gái hàng xóm, rồi chém bố đẻ nạn nhân
Pháp luậtGĐXH - Khi thấy Mạnh dùng vũ lực thực hiện hành vi quan hệ tình dục với cháu N, anh P lao vào can ngăn để bảo vệ con gái thì bất ngờ bị gã hàng xóm dùng dao truy đuổi và chém liên tiếp vào cơ thể...