Nước mắt ân hận của nữ sinh tát CSGT
Trước vành móng ngựa, cô nữ sinh trẻ tuổi cúi đầu khóc, nước mắt ứa đầy trên khóe mi.
![]() |
|
Ngay từ sớm, người dân địa phương đã đến theo dõi phiên tòa xét xử Phạm Thị Mỹ Linh về tội “chống người thi hành công vụ”. |
Một phút ngông cuồng
Chậm chạp cúi đầu tiến lên phía trước vành móng ngựa, với mái tóc dài được búi gọn trên đỉnh đầu, cặp mắt dài dại, dáng người cao ráo nhìn cô bé khá xinh xắn, dịu dàng. Nhìn Linh, chẳng ai ngờ đó là nhân vật ngông cuồng trong đoạn video clip về cảnh thiếu nữ tát CSGT trên phố gây xôn xao dư luận bấy lâu.
Theo đó, khoảng 6 giờ 30 phút ngày 2/7/2011, được sự phân công của cấp trên, hai CSGT là Nguyễn Đức Ánh và Vũ Quang Long tiến hành tuần tra, kiểm soát trật tự án toàn trên địa bàn.
Quá trình làm việc, phát hiện bà Trương Thị Hạnh (SN 1974) đang điều khiển xe mô tô chạy ngược chiều, phía sau lại chở Linh và em trai là Phạm Quang Minh (SN 1995) nên anh Ánh ra hiệu lệnh dừng xe và Hạnh đã chấp hành.
Khi CSGT Ánh yêu cầu bà Hạnh xuất trình giấy tờ để kiểm tra thì bà chỉ xuất trình được giấy đăng ký xe, các giấy tờ còn lại không có nên bị CSGT Ánh lập biên bản xử lý vi phạm hành chính.
Lúc này, bà Hạnh giật cuốn biên bản và giấy đăng ký xe đồng thời giằng lấy xe định đẩy đi liền bị hai CSGT giữ lại. Chứng kiến vụ việc, Linh dùng tay xô anh Ánh ra giữa đường. Khi quay lại thấy anh Long đang nắm giữ ba ga sau xe của mẹ mình Linh liền dùng tay xô ra và liên tiếp tát CSGT này rồi la hét và ngất xỉu.
Trước diễn biến vụ việc, anh Ánh đã điện thoại cho công an phường Thới An đến hỗ trợ và yêu cầu mẹ con Linh về trụ sở làm việc. Khi vụ việc xảy ra, người dân đi đường đã dùng điện thoại di động quay video clip rồi đưa lên phát tán trên Internet gây xôn xao dư luận.
Ăn năn, hối hận
“Bị cáo Linh có nghe rõ nội dung cáo trạng mà Viện kiểm sát đã công bố không?” – “Dạ rõ ạ”. “Nội dung bản cáo trạng vừa công bố có giống với nội dung bản cáo trạng mà bị cáo đã nhận được không?” – “Dạ, giống ạ”.
“Vậy bị cáo trình bày lại diễn biến vụ việc như thế nào?” – “Dạ, do hoàn cảnh khó khăn, ba mẹ con ly dị nhau, hai chị em con ở với mẹ, cái xe đó mẹ con mua trả góp mấy năm liền chưa xong, mẹ chỉ có cái xe đó để đưa chị em con đi học, đi làm. Lúc đó con thấy mẹ con khóc, chịu không nổi nên con…Con xin tòa tha thứ cho con!”. Linh thổn thức trình bày ngay khi vừa được hỏi những câu hỏi đầu tiên.
![]() |
|
'Tôi cúi xin mọi người tha thứ cho con tôi' |
Trả lời câu hỏi, Linh chỉ biết cúi đầu nghèn nghẹn: “Do con thấy mẹ con khóc, nhà ba mẹ con con dựa vào nhau sống, chỉ có một cái xe để đi lại nếu mất thì không biết thế nào”. “Sao lại mất được? Xe vi phạm thì công an thu giữ, lập biên bản, xử lý xong thì trả lại xe chứ sao lại mất được?” – “Dạ, con cũng không hiểu nhiều nên không biết. Con xin lỗi đồng chí công an về việc làm của con, con xin tòa tha thứ cho con để con đi học. Đây sẽ là bài học suốt đời của con, con hứa không bao giờ tái phạm”.
Giọt nước mắt từ từ lăn từ gò má xuống cằm, đưa bàn tay mảnh dẻ với những ngón tay dài nhỏ nhắn lên lau nước mắt, Linh lặp lại lời xin lỗi và xin được hưởng án treo để tiếp tục đi học. Có mặt tại tòa, bà Hạnh cũng được mời lên thẩm vấn, bà cho biết mình vô cùng ân hận, sau khi xảy ra sự việc bà đã dắt con đến xin lỗi CSGT trên.
Không giấu nổi nỗi bức xúc, vị đại diện VKSND quận 12 đã chất vấn người mẹ. “Đúng ra, bà là mẹ phải tuân thủ luật giao thông. Khi vi phạm phải nghiêm chỉnh chấp hành để làm gương cho con. Đằng này bà lại phản ứng thành tấm gương xấu dẫn đến hành vi phạm tội của con mình. Bà suy nghĩ sao? Bà nói do bà không có học nhưng không phải không có học là không biết, Luật Giao thông đường bộ được tuyên truyền khắp nơi, trên mọi phương tiện thông tin đại chúng. Việc bà giật cuốn sổ ghi biên bản và giấy đăng ký xe rồi giằng xe đi là có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự. Tuy nhiên, khi Linh có hành vi sai trái bà đã ngăn cản nên Viện Kiểm sát không truy tố, bà có hiểu không?” – “Dạ, tôi rất hối hận về hành động của mình, tôi cúi xin mọi người tha thứ cho con tôi”, mẹ Linh đáp.
Xử lý nghiêm, tránh tạo tiền lệ xấu
Phát biểu về vụ án, Viện Kiểm sát nhận định: trước tình trạng liên tiếp xảy ra tình trạng người tham gia giao thông tấn công CSGT hiện nay, để lập lại kỷ cương pháp luật nói chung và Luật Giao thông nói riêng, việc đưa vụ án ra xét xử lưu động là cần thiết.
Theo VKS, hành vi phạm tội của Phạm Thị Mỹ Linh là nguy hiểm cho xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội nên cần phải xử lý nghiêm.
Tuy nhiên, bị cáo phạm tội khi chưa đủ 18 tuổi, phạm tội lần đầu, nhân thân tốt, khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, hiện đang là học sinh nên cũng cần xem xét giảm nhẹ hình phạt. Từ đó, VKS đề nghị tuyên phạt Phạm Thị Mỹ Linh mức án từ 6 - 9 tháng tù.
![]() |
|
Trước vành móng ngựa, cô nữ sinh trẻ tuổi cúi đầu khóc, nước mắt ứa đầy trên khóe mi. Bị cáo Phạm Thị Mỹ Linh chỉ biết vô cùng ân hận... |
Sau khi xem xét, Hội đồng Xét xử tuyên phạt Phạm Thị Mỹ Linh mức án 9 tháng tù, mẹ con bị cáo bật khóc. Bản án 9 tháng tù ngắn ngủi so với đời người nhưng sẽ là vệt đen trong cuộc đời, sẽ làm gián đoạn việc học hành và tương lai bị cáo. Hi vọng bị cáo biết hối cải và vượt qua mọi khó khăn phía trước.
Lại thêm 1 người hoạt động trong ngành giải trí bị bắt liên quan đến ma túy, danh tính khiến nhiều người ngỡ ngàng
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Công an TP.HCM vừa bắt giữ ca sĩ, nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ (tên thật là Lê Duy Linh) do liên quan đến đường dây ma túy.
Danh tính giám đốc tiếp tay đường dây buôn lậu 28.000 viên kim cương vừa bị triệt phá
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Đặng Ngọc Thảo - Giám đốc Công ty TNHH một thành viên giám định PNJ (PNJ-LAP) câu kết với nhiều đối tượng mua các viên kim cương bị sai thông số so với giấy kiểm định GIA được nhập lậu giá rẻ, sau đó làm mới lại rồi bán cho khách hàng kiếm lời.
Triệt phá đường dây buôn lậu hơn 18 tấn quả việt quất tươi qua biên giới
Pháp luật - 17 giờ trướcGĐXH - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 3 đối tượng trong đường dây buôn lậu quả việt quất tươi từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ với số lượng đặc biệt lớn, tổng trị giá hàng hóa hơn 11 tỷ đồng.
Lẩn trốn nhiều tỉnh, thành sau khi bị khởi tố, nam thanh niên vẫn sa lưới
Pháp luật - 18 giờ trướcGĐXH - Sau gần hai tháng lẩn trốn kể từ khi bị khởi tố về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài", Nguyễn Đình Hiếu bị lực lượng chức năng bắt giữ để điều tra, xử lý.
30 kịch bản lừa đảo trực tuyến phổ biến, người dân cần biết để không bị mất tiền oan
Pháp luật - 19 giờ trướcGĐXH - Dưới đây là 30 kịch bản lừa đảo trực tuyến phổ biến người dân nên tham khảo để tránh bị mất tiền.
Hà Nội: Bắt đối tượng người Hàn Quốc bị Interpol truy nã quốc tế trốn tại phường Yên Hòa
Pháp luật - 19 giờ trướcGĐXH - Trong quá trình tổng kiểm tra, rà soát công tác quản lý cư trú trên địa bàn, Công an phường Yên Hòa (TP Hà Nội) đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng mang quốc tịch Hàn Quốc bị truy nã quốc tế về hành vi tổ chức đánh bạc.
Xử lý gần 340 thanh, thiếu niên vi phạm trong dịp hè
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Lực lượng chức năng xử lý gần 340 trường hợp thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật trong dịp hè, tạm giữ 155 xe mô tô và kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhiều nhóm có dấu hiệu tụ tập, gây mất an ninh trật tự.
Hà Nội: Khởi tố nhóm quái xế mang hung khí gây rối trật tự công cộng trong đêm
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội vừa xác minh, làm rõ hai nhóm thanh thiếu niên có hành vi điều khiển xe máy lạng lách, nẹt pô và mang theo hung khí gây rối trật tự công cộng trên nhiều tuyến phố.
Khởi tố 7 đối tượng trong đường dây đăng lậu hơn 26.000 bộ phim, thu lợi bất chính 308 tỷ đồng
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 7 đối tượng về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan và rửa tiền theo quy định của Bộ luật Hình sự. Các đối tượng nằm trong đường dây đăng lậu hơn 26.000 bộ phim, thu lợi bất chính hơn 308 tỷ đồng.
Biết phạm pháp vẫn lao vào 'việc nhẹ lương cao': Vì sao?
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Mặc dù nhiều người biết rõ công việc về "việc nhẹ, lương cao" mình sẽ làm là vi phạm pháp luật, nhưng vẫn chấp nhận tham gia vì hám lợi và mong muốn có thu nhập cao mà không phải bỏ nhiều công sức lao động.
Hà Nội: Tỉnh táo trước thủ đoạn kích động, tập trung đông người trái pháp luật liên quan đến các dự án trọng điểm
Pháp luậtGĐXH - Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi thông báo đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn lôi kéo, kích động tụ tập đông người trái pháp luật, lợi dụng công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm để gây mất an ninh trật tự.


