Ông trẻ dụ cháu gái làm chuyện vợ chồng

| Pháp luật

Biết chuyện H lấy trộm điện thoại, Thêm dụ sẽ không tiết lộ với bố mẹ cháu bé nếu H đồng ý làm chuyện người lớn.

Nguyễn Văn Thêm tại phiên tòa

Ngày 7/4, TAND Hà Nội mở phiên xét sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Thêm (28 tuổi, ở xã Vân Từ, xã Phú Xuyên) về hành vi hiếp dâm trẻ em. Theo truy tố, khoảng 16h30 ngày 28/9/2010, Thêm sang nhà cháu H (khi đó 14 tuổi, gọi Thêm bằng ông trẻ) ở gần nhà chơi. Tại đây, Thêm có hành vi dâm ô người cháu của mình. Khi đối tượng này định giao cấu với H, bố cháu bé phát hiện, cầm đòn gánh đuổi đánh H.

Tại cơ quan điều tra, Thêm thừa nhận, khoảng tháng 5/2009, do nhà cháu H đang sửa chữa công trình phụ nên cô bé thường mang bát đĩa sang nhà Thêm rửa nhờ. Thấy cháu gái mới 13 tuổi nhưng phát triển sớm nên Thêm nhiều lần sàm sỡ và nảy sinh ý định muốn giao cấu. Phát hiện H lấy trộm chiếc điện thoại di động mang về nhà, Thêm nhắn phải mang sang trả nếu không sẽ nói với bố mẹ cô bé.

Ngày hôm sau, Thu sang nhà trả điện thoại. Thêm bảo không cần lấy lại nữa đồng thời có hành vi sàm sỡ và đòi quan hệ với cháu bé. Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 5/2009 đến đầu năm 2010, Thêm đã nhiều lần giao cấu với H tại nhà riêng và ở nhà cô bé.

Sau mỗi lần quan hệ, H thường được Thêm cho tiền, thậm chí có lần còn được ông trẻ mua cho điện thoại di động. Khi Thu muốn dừng lại thì Thêm đe doạ sẽ nhắn tin cho các bạn cô bé.

Giám định thương tích cho thấy, cô bé chưa bị rách màng trinh. Cả Thu và Thêm đều khai các lần quan hệ, chỉ ở ngoài vùng kín do cô bé bị đau. Cũng dựa vào yếu tố này mà tại phiên tòa, Thêm nhấn mạnh tại phiên tòa rằng việc truy tố tội hiếp dâm trẻ em với bị cáo là “oan”.

Chủ tọa phiên tòa bác bỏ lý lẽ này của bị cáo và khẳng định theo quy định luật pháp, hành vi của Thêm cũng đã phạm vào tội danh trên.

Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt Thêm 15 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em.
 
Theo VTC News
kimngan
Ý kiến của bạn
Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ việc tài xế ô tô 7 chỗ bị phản ánh cản đường xe cứu thương trên Quốc lộ 4C, tỉnh Tuyên Quang, dư luận đặt câu hỏi về chế tài đối với hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên. Theo luật sư Đặng Văn Cường, nếu đủ căn cứ xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra, người điều khiển phương tiện có thể bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Pháp luật -

GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia điều hành hai hệ thống Fi88 và KingGroup. Đáng chú ý, toàn bộ thành viên trong tổ chức đều có trình độ học vấn cao về công nghệ thông tin, lập trình các hệ thống, website.

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc và Tổng biên tập NXB Hội nhà văn liên quan vụ cuốn sách 'Chuyện với Thanh'

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc và Tổng biên tập NXB Hội nhà văn liên quan vụ cuốn sách 'Chuyện với Thanh'

Pháp luật -

GĐXH - Mở rộng điều tra vụ án hình sự liên quan đến đối tượng Nguyễn Thành Nam, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam 3 lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Nhà xuất bản (NXB) Hội nhà văn để điều tra về tội chống Nhà nước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.