Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phân ban đang đi chệch hướng

Thứ hai, 15:12 07/01/2008 | Xã hội

Giadinh.net - GS Đào Trọng Thi cho biết: Sau một năm thực hiện đại trà chương trình và sách giáo khoa (CT&SGK) THPT phân ban đã đạt được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, mục tiêu quan trọng nhất là “phân ban, kết hợp với từng bước triển khai dạy học tự chọn” thì chưa làm được.

Bên cạnh đó, CT &SGK và tổ chức giảng dạy còn những bất cập.

Ủy ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội (VH GD TTN) vừa tổ chức một số hoạt động kiểm tra một năm thực hiện đại trà phân ban THPT. PV Báo GĐ&XH đã có cuộc phỏng vấn GS Đào Trọng Thi-Chủ nhiệm Ủy ban VH GD TTN của Quốc hội về vấn đề này:

Chương trình và sách giáo khoa quá nặng

Thưa GS, trên các phương tiện thông tin đại chúng, giáo viên và học sinh đều “kêu” là CT&SGK phân ban “quá nặng”. Vậy qua việc khảo sát của Ủy ban có những kết luận tương tự không?

- Nhìn chung, chương trình được đánh giá là biên soạn công phu, đảm bảo tính khoa học, cơ bản nhưng còn nặng, chưa phù hợp với năng lực của học sinh và điều kiện cơ sở vật chất và giáo viên.

Chương trình nặng thể hiện ở hai mặt: khối lượng kiến thức và thời lượng trên lớp quá nhiều, hơn nữa các kiến thức đưa thêm, nâng cao lại thiên theo hướng hàn lâm. Lẽ ra những phần kiến thức nâng cao nên hướng vào việc đào sâu những kiến thức cơ bản, liên hệ thực tiễn với thực hành, chứ không nên tăng phần lý thuyết. SGK được biên soạn theo chương trình cho nên cũng có vấn đề tương tự.

Một số giáo viên cho biết có sự “lệch pha” giữa hai bộ SGK nâng cao và SGK chuẩn?

 - SGK phân ban có hai bộ: Bộ sách chuẩn và sách nâng cao cho 8 môn học phân hoá, nhưng do hai nhóm biên soạn tương đối độc lập nhau nên không đảm bảo tính liên thông. Người ta hiểu là SGK nâng cao phải có kiến thức bao trùm, SGK cơ bản và có những phần nâng cao, nhưng trên thực tế chưa được như vậy. Thậm chí, đôi chỗ SGK cơ bản có kiến thức và yêu cầu cao hơn SGK nâng cao, ngược lại nhiều chỗ SGK nâng cao lại không thể hiện phần kiến thức bao trùm SGK cơ bản.

Thưa GS, phụ huynh và học sinh đang hoang mang không biết phần kiến thức của bộ sách nào sẽ được làm căn cứ trong các kỳ thi?

- Thực ra, chương trình mới có tính pháp lệnh, do vậy căn cứ cho việc thi cử phải dựa vào chương trình. Tuy nhiên hiện nay việc xuất bản SGK chưa được xã hội hoá, mặt khác các em học sinh chỉ biết có SGK. Theo tôi, nên lấy bộ sách chuẩn làm căn cứ vì bộ sách nâng cao là phát triển dựa trên bộ sách chuẩn. Tuy nhiên, đây cũng là việc khó vì thực tế hiện nay kiến thức của hai bộ sách này chưa liên thông rõ ràng với nhau. 

Vẫn theo kiểu phân ban cũ

Theo phản ánh của một trường thì số lượng học sinh vào Ban Khoa học Xã hội-Nhân văn đang bị “teo” đi. Điều này có diễn trên quy mô lớn không thưa GS?

- Đúng là theo phản ánh của các địa phương và các trường thì Ban Khoa học Xã hội - Nhân văn đang bị teo đi với tốc độ khá nhanh. Tình trạng này có nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu là do quy định môn học của ban này chưa phù hợp với mục tiêu của học sinh. Những em học ban này “nhắm” thi vào các trường đại học tuyển sinh khối C. Nhưng khối C lại thi các môn Văn, Sử, Địa mà không có Ngoại ngữ.

Việc bố trí các môn học cũng còn điểm nữa chưa hợp lý. Môn Tin học là một môn công cụ rất cần thiết hiện nay, đặc biệt với học sinh học Ban Khoa học-Tự nhiên, nhưng lại chưa có chương trình nâng cao.

Một số ý kiến nhận xét rằng, Ban Cơ bản hiện nay thật ra cũng là phân ban nhỏ hơn nữa chứ chưa thực hiện được dạy học tự chọn như mục tiêu mà Bộ GD&ĐT đưa ra?

- Thực hiện phân ban THPT kết hợp với dạy học tự chọn là một mục tiêu quan trọng đã được ghi trong Nghị quyết của Quốc hội. Tuy nhiên, qua 1 năm triển khai thì chưa thể hiện được điều đó. Trên thực tế các trường THPT lại tiếp tục “phân ban” cho học sinh theo các khối thi ĐH, CĐ thuộc Ban Cơ bản chứ không phải là dạy học tự chọn. Dạy học tự chọn có nghĩa là học sinh phải được lựa chọn những môn phù hợp với sở thích, năng khiếu của mình chứ không phải chọn “từng gói môn học nâng cao” theo các khối thi tuyển sinh.

Cứ ì ạch thế này đến năm 2015 cũng chưa làm được

Dạy học tự chọn là xu hướng tất yếu của giáo dục thế giới và cũng là mục tiêu của ta. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng đây là CT&SGK cho mục tiêu đến 2015, chứ với điều kiện cơ sở vật chất hiện nay chắc sẽ khó thực hiện?

- Đúng là hiện nay cơ sở vật chất và năng lực đội ngũ giáo viên của ta chưa thể triển khai đại trà dạy học tự chọn ngay được. Nhưng chúng ta đã có thể từng bước áp dụng dạy học tự chọn với quy mô và mức độ tự chọn phù hợp. Đầu tiên là ở những trường, khu vực có điều kiện về cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên tốt. Trong quá trình tăng cường cơ sở vật chất, giáo viên thì tiếp tục mở rộng. Có như thế đến năm 2015 thì mới có dạy học tự chọn đại trà. Còn như bây giờ thì vẫn tiếp tục lún vào phân ban thì không chỉ đến năm 2015 mà sẽ không bao giờ có dạy học tự chọn đại trà.

Theo GS, rõ ràng việc thực hiện phân ban đang có nguy cơ đi chệch hướng. Vậy liệu chúng ta có cần phải có những thay đổi ngay hay không?

-  Sau khi kiểm tra một năm thực hiện chương trình này, chúng tôi đã có trao đổi với Bộ GD&ĐT và đồng ý với quan điểm: Dù sao việc phân ban THPT mới triển khai được một năm nên phải xem xét có chỗ nào chưa hợp lý thì điều chỉnh nhưng không có thay đổi lớn trong năm nay.

Nhiều ý kiến cũng đề xuất phải biên soạn lại chương trình và viết lại SGK để giảm tải và liên thông. Bộ GD&ĐT đề xuất trong thời gian tới sẽ rà soát lại chương trình và rút bớt những nội dung không cần thiết. Sau khi thực hiện xong thì Bộ GD&ĐT sẽ công bố công khai để giáo viên, học sinh biết làm căn cứ để dạy, học và thi cử. Tôi cho như vậy là hợp lý mà không nên viết lại SGK ngay vì mới dùng được 1 năm sẽ lãng phí và gây bức xúc cho xã hội. Tuy nhiên, Bộ GD&ĐT cần chính thức công bố sớm chương trình nội dung  đã được giảm tải. Hơn nữa, trong tương lai cũng phải tính đến chuyện hoàn chỉnh chương trình.

Xin cảm ơn GS!

N.Hoàng (thực hiện) 

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam Định: Dự án nhà máy nước sạch Hải Minh hiện ra sao sau 8 năm thi công?

Nam Định: Dự án nhà máy nước sạch Hải Minh hiện ra sao sau 8 năm thi công?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm, dự án xây dựng nhà máy xử lý nước sạch xã Hải Minh, huyện Hải Hậu, Nam Định vẫn "dậm chân tại chỗ". Hiện trong bãi đất trống, cỏ mọc um tùm, người dân xung quanh và trên địa bàn huyện vẫn sử dụng nước giếng khoan, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về sức khoẻ.

Cháy cửa hàng FPT Shop ở TPHCM, nhân viên ôm đồ tháo chạy

Cháy cửa hàng FPT Shop ở TPHCM, nhân viên ôm đồ tháo chạy

Thời sự - 2 giờ trước

Khói lửa bùng lên tại cửa hàng FPT Shop trên đường Lê Văn Thọ, phường 11, quận Gò Vấp khiến nhiều nhân viên hốt hoảng ôm đồ tháo chạy.

Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Pháp luật - 2 giờ trước

Lực lượng chức năng phạt tiền 15 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng với tài xế xe limousine điều khiển ô tô chuyển làn không có tín hiệu báo trước trên đường cao tốc, điều khiển xe lạng lách khi chạy trên đường.

Tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc sắp đổ bộ miền Bắc sau đợt nắng nóng như ‘đổ lửa’

Tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc sắp đổ bộ miền Bắc sau đợt nắng nóng như ‘đổ lửa’

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng sau ngày 30/4, trong 1-2 ngày đầu tháng 5 khả năng có không khí lạnh yếu gây ra hiện tượng mưa dông, chấm dứt nắng nóng ở phía Đông Bắc Bộ.

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Pháp luật - 4 giờ trước

Trần Hữu Minh thường xuyên có mặt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, bịa đặt mình là cán bộ cấp cao để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Trang website lôi kéo hơn 1,1 triệu thành viên tham gia với hàng trăm triệu lượt truy cập, phát tán hơn 19 triệu nội dung đồi trụy.

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết 'khô' trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết 'khô' trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng về vụ việc cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 28/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 28/4/2024

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 28/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Thời sự - 8 giờ trước

Những ngày này, Nghệ An nắng nóng gay gắt với mức nhiệt độ lên đến hơn 40 độ C. Người dân vật vã chống chọi với nắng nóng kỷ lục.

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH -Trạm CSGT An Hưng lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Trần Hữu H về hành vi điều khiển ô tô chở quá 47 người (90/43 người), đón khách không đúng nơi quy định trên những tuyến đường đã xác định nơi đón trả khách.

Top