Phòng khám vi phạm quy định khám chữa bệnh, bị xử phạt và đình chỉ hoạt động 2 tháng
GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám ĐKTN chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.
Ngày 28/3, nguồn tin của phóng viên Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) từ Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết, Thanh tra Sở Y tế tỉnh vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, xảy ra tại Phòng khám ĐKTN.
Nguồn tin này cho hay, ngoài việc xử phạt vi phạm hành chính nói trên, Sở Y tế cũng ban hành Quyết định xử phạt ông L.V.P (SN 1961, bác sĩ chuyên khoa I, Phòng khám ĐKTN) với số tiền 7,5 triệu đồng; đồng thời, tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh do Giám đốc Sở Y tế Thanh Hoá cấp cho ông P.; đình chỉ hoạt động phòng khám chuyên khoa Ngoại tại Phòng khám ĐKTN trong thời hạn 2 tháng.
Trước đó, anh N.C.D (SN 1987, trú huyện Chư Prông, Gia Lai) đã có đơn gửi Sở Y tế tỉnh Gia Lai, Công an TP Pleiku để đề nghị làm rõ hành vi của Phòng khám ĐKTN "có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xâm phạm sức khỏe thân thể, tinh thần và ảnh hưởng nghiêm trọng đến hạnh phúc gia đình".

Ảnh minh họa
Cụ thể, đầu tháng 3, anh D có biểu hiện bị đau khi đi tiểu tiện.
Khoảng 8h ngày 15/3, anh D cùng vợ đến Phòng khám ĐKTN để khám bệnh.
Tại đây, các nhân viên và bác sĩ lấy máu xét nghiệm và siêu âm dương vật. Đến khoảng 8h30 cùng ngày, đội ngũ y tế của phòng khám này đã đưa anh D vào phòng phẫu thuật và nói đã bị bệnh lậu nên cần phải phẫu thuật hút dịch dương vật mới có thể điều trị khỏi. Chi phí điều trị và phẫu thuật là 12,8 triệu đồng.
Vì quá hoảng hốt, không hiểu sao mình bị bệnh lậu nên anh D gọi vợ vào phòng phẫu thuật trao đổi, đi đến thống nhất điều trị gói chi phí 12,8 triệu đồng.
Sau đó vợ anh D đi vay mượn tiền đóng phí, đồng thời bác sỹ cũng tiến hành phẫu thuật cho anh này.
"Khoảng 8h45 cùng ngày, sau khi vợ tôi vừa đóng phí xong, các bác sĩ và nhân viên y tế phòng khám tiếp tục gọi vợ tôi vào phòng phẫu thuật, nói rằng tôi bị bệnh rất nặng, có thể dẫn đến hoại tử dương vật, để điều trị khỏi cần phải áp dụng gói điều trị với chi phí phải đóng thêm 49,8 triệu đồng", đơn của anh D nêu.
Tuy nhiên, anh D cho biết, số tiền này quá lớn không thể đóng nổi nên đã nhờ người nhà đến tư vấn hỗ trợ, đồng thời không đóng.
Anh D bức xúc cho rằng, bản thân sinh hoạt lành mạnh, không hiểu vì sao lại mắc bệnh lậu như bác sĩ kết luận.
Ngay sau đó, anh D đã đi khám lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh Gia Lai và cho kết quả âm tính với bệnh lậu.
Liên quan đến sự việc này, đại diện Phòng khám ĐKTN đã thừa nhận nguyên nhân do đội ngũ y bác sĩ, nhân viên còn thiếu sót trong quy trình tiếp đón, thăm khám bệnh nhân, điều trị. Thậm chí, đại diện phòng khám này cũng thừa nhận việc chẩn đoán mắc bệnh lậu, nhưng bác sĩ lại cắt bao quy đầu là sai về quy trình.
Cận cảnh kiểm tra, giám sát bữa ăn bán trú tại trường mầm non ở Hải Dương

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái
Y tế - 18 giờ trướcTuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Hiện nay, Bộ Y tế đang phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới để cập nhật các biện pháp giám sát, điều trị hiệu quả bệnh Chikungunya để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống phù hợp, hiệu quả tại Việt Nam.

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử
Y tế - 1 tuần trướcNữ sinh 16 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng yếu nửa người, thay đổi tính tình, nói khó khăn... Bác sĩ phát hiện bệnh nhân tổn thương não do nhiễm độc từ thuốc lá điện tử, dù không hút.

Không khí rộn ràng trước giờ diễn ra Lễ trao giải cuộc thi 'Cơ sở Y tế Xanh - Sạch - Đẹp'
Y tế - 1 tuần trướcTrước giờ Lễ trao giải Cuộc thi 'Cơ sở Y tế Xanh - Sạch - Đẹp' lần thứ I, không khí tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội trở nên nhộn nhịp, rộn ràng, đông đảo khách mời tới rất sớm để tham dự sự kiện.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tếGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.