Phản hồi loạt bài “Xe tải, xe bồn “đại náo” Thủ đô dịp cận Tết”: Phạt hàng loạt doanh nghiệp vi phạm
GiadinhNet - Sau khi Báo Gia đình & Xã hội có loạt bài về tình trạng xe bồn, xe tải “đại náo” Thủ đô trong thời gian qua, lực lượng chức năng TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị liên quan xử lý mạnh tay với những đơn vị cố tình vi phạm.

Thanh tra giao thông Hà Nội thừa nhận có tình trạng xe chở bê tông chạy vào giờ cấm, phố cấm. Ảnh: Mộc Trà
Xử phạt hành chính 65 trường hợp xe bồn vi phạm
Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin đến bạn đọc, cơ quan quản lý nhà nước về tình trạng “xe bồn, xe tải đại náo Thủ đô dịp cận Tết” gây nhiều bức xúc đối với người dân. Đặc biệt, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông cao khi áp lực giao thông của thành phố Hà Nội ngày cận Tết luôn ở mức “khủng”. Ngay sau khi các bài viết được đăng tải, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội (Sở GTVT Hà Nội) đã ban hành văn bản số 480/SGTVT-QLVT ngày 16/1 về việc kiểm tra, xử lý vi pham theo thông tin Báo Gia đình & Xã hội nêu.
Trước đó, ngày 15/1, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội đã ban hành văn bản số 72/PGNV-TTS chỉ đạo các đội Thanh tra GTVT các quận Ba Đình, Cầu Giấy, Đống Đa, Thanh Xuân, Nam Từ Liêm kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh, xử lý nghiêm các xe ô tô vận chuyển hàng hóa, vật liệu xây dựng, đất thải, xe bồn chở bê tông vi phạm đi vào đường cấm, hoạt động không đúng thời gian quy định gây mất trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị… Theo báo cáo của Thanh tra Sở GTVT Hà Nội, từ đầu năm đến hết ngày 18/1, lực lượng đã kiểm tra, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với 65 trường hợp. Phạt tiền 157.850.000 đồng, tước quyền sử dụng GPLX có thời hạn 13 trường hợp, tước tem kiểm định 1 phương tiện.
Cụ thể, với vi phạm đi vào đường cấm 11 trường hợp, phạt tiền 15.700.000 đồng, tước quyền sử dụng GPLX 2 tháng. Vi phạm chở hàng quá khổ, quá tải, vi phạm kích thước thành trùng 6 trường hợp, phạt tiền 72.900.000 đồng, tước quyền sử dụng GPLX 4 tháng đối với 2 trường hợp, tước tem kiểm định 1 trường hợp. Vi phạm vệ sinh môi trường giao thông 23 trường hợp, phạt tiền 50.500.000 đồng. Đặc biệt, trong các doanh nghiệp có xe chở bê tông vi phạm có những cái tên mà Báo Gia đình & Xã hội đã phản ánh như: Phạt doanh nghiệp bê tông Việt Tiệp với 9 trường hợp vi phạm, mức tiền phạt là 6.750.000 đồng. Doanh nghiệp bê tông Vimeco xử lý 6 trường hợp, phạt tiền 5.000.000 đồng. Doanh nghiệp bê tông Hoàng Minh xử lý 4 trường hợp, phạt tiền 4.250.000 đồng. Doanh nghiệp bê tông Sông Đà - Việt Đức xử lý 3 trường hợp, phạt tiền 2.250.000 đồng. Doanh nghiệp Việt Đức xử lý 2 trường hợp, phạt tiền 1.500.000 đồng và doanh nghiệp Shinsung Vina 2 trường hợp, phạt tiền 1.500.000 đồng.
Sẽ thanh tra doanh nghiệp bê tông cố tình tái phạm

Thanh tra giao thông lý giải nhiều xe vi phạm là người ít, áp Tết các doanh nghiệp chạy tiến độ.
Trao đổi với PV, ông Lê Xuân Tiến - Phó chánh Thanh tra Sở GTVT Hà Nội đã gửi lời cảm ơn đến Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin đến bạn đọc và giúp Thanh tra Sở có căn cứ để xử lý những doanh nghiệp cố tình vi phạm. Thời gian tới Thanh tra Sở sẽ tập trung xử lý tất cả những trường hợp vi phạm, đồng thời sẽ thanh tra toàn diện những đơn vị hoạt động cung cấp bê tông tươi có nhiều xe vi phạm như bê tông Việt Tiệp.
Lý giải về việc vì sao thời gian cận Tết, các phương tiện xe bồn chở bê tông tung hoành trong giờ cấm, ông Lê Xuân Tiến cho biết thêm: “Mỗi đội thanh tra giao thông chỉ có hơn 10 người, trong khi đó nhiệm vụ chức năng của Sở GTVT vừa đảm bảo kết cấu hạ tầng giao thông, vừa xử lý xe khách, vừa xử lý xe tải, vừa giải tỏa vi phạm an toàn giao thông đường bộ, vừa xử lý việc trông giữ xe dưới lòng đường. Riêng đối với xe bồn, xe bê tông, Thanh tra Sở có nắm được những vấn đề xe bê tông di chuyển vào những giờ cấm. Thanh tra Sở luôn luôn lắng nghe đồng thời xử lý vi phạm. Tuy nhiên, với con số của đội thanh tra quá ít người trong khi đó khi đi kiểm tra phải có kế hoạch. Để xử lý kịp thời, lực lượng thanh tra luôn luôn cầu thị, luôn luôn lắng nghe phản ánh của người dân cũng như cơ quan báo chí”.
Đặc biệt, ông Tiến nhấn mạnh: “Trong năm 2018, chúng tôi xử lý rất nhiều trường hợp vi phạm của doanh nghiệp bê tông Việt Tiệp. Năm 2019 dựa theo kết quả thống kê chúng tôi sẽ tiến hành thanh tra, kiểm tra đơn vị doanh nghiệp bê tông Việt Tiệp về việc chấp hành các quy định pháp luật liên quan đến điều kiện hoạt động kinh doanh vận tải. Riêng đơn vị doanh nghiệp Minh Tâm chúng tôi vừa thanh tra, kiểm tra. Tuy nhiên, doanh nghiệp này lại đăng ký kinh doanh và được Sở GTVT tỉnh Hưng Yên cấp phép hoạt động”.
Sẽ yêu cầu đình chỉ công trình nếu có xe vi phạm

Doanh nghiệp bê tông Việt Tiệp sẽ bị thanh tra toàn diện về vận tải do cố tình vi phạm nhiều lần.
Cũng theo lãnh đạo Thanh tra sở GTVT Hà Nội, những xe vi phạm họ thường lợi dụng lúc lực lượng TTGT giao ca buổi trưa hoặc lúc 20h - 20h30. Những ngày cuối năm, các đội TTGT tăng cường 100% quân số để chống ùn, đảm bảo di chuyển cho người dân dịp Tết thì chủ doanh nghiệp và lái xe bồn lợi dụng để hoạt động. Khi PV đặt vấn đề về việc liệu TTGT Hà Nội có làm ngơ đối với vi phạm trong thời gian qua hay không, lãnh đạo TTGT Hà Nội cho biết: “Do cuối năm là dịp các công trình hoàn thiện gấp rút việc của mình nên những chủ đầu tư, chủ thi công đẩy nhanh tiến độ. Chính vì vậy, đơn vị này có xe bị phạt thì họ gọi đơn vị khác cung cấp bê tông… Riêng đối với việc xử xe bồn, xe bê tông đi sai giờ ngoài lực TTGT còn có lực lượng CSGT, công an các quận huyện thị xã, công an phường vẫn có thể xử lý. Nên việc nói lực lượng thanh tra làm ngơ thì không có chuyện đấy vì rất nhiều lực lượng chức năng xử lý. Quan điểm của chúng tôi xử lý không có vùng cấm”.
Đặc biệt, lãnh đạo TTGT Hà Nội cũng cho rằng: “Chúng tôi cũng đã có đề xuất với Sở có văn bản đề nghị UBND các quận, UBND các phường, các đơn vị liên quan thông báo cho các chủ đầu tư các công trình thời gian hoạt động của các phương tiện xe bồn, xe bê tông. Nếu chủ đầu tư nào có xe bồn phục vụ thi công cố tình vi phạm có thể đề xuất tạm thời đình chỉ hoặc đình chỉ công trình để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân”. TTGT, Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông (Sở GTVT Hà Nội) sẽ tham mưu cho lãnh đạo Sở ban hành văn bản chấn chỉnh các đơn vị vận tải có nhiều xe bê tông vi phạm và xem xét việc tạm thời không cấp phép cho các đơn vị vận tải hàng hóa có phương tiện vi phạm hoặc tái vi phạm nhiều lần.
Cùng đó, TTGT cũng đề nghị tăng mức xử phạt vi phạm hành chính được quy định trong Nghị định 46/2016/ND-CP của Chính phủ đối với các hành vi vi pham như: Tăng mức xử phạt đối với hành vi “Hoạt động không đúng thời gian quy định” từ mức phạt tiền là 500.000 – 1 triệu đồng, không tước quyền sử dụng GPLX lên mức phạt tiền từ 800.000 – 1.200.000 đồng, tước GPLX 1 tháng và phạt bổ sung tước phù hiệu xe từ 1-3 tháng.
Liên tiếp trong các ngày 22, 23, 25/1, xe bồn chở bê tông mang nhãn mác Việt Tiệp vẫn tiếp tục chọn khung giờ buổi trưa để tung hoành. Cụ thể, vào hồi từ 11-14h các ngày nêu trên, từng đoàn xe của doanh nghiệp bê tông Việt Tiệp vẫn kéo nhau qua các phố như Láng, Láng Hạ. Nhiều clip về xe bồn chở bê tông của doanh nghiệp này đã được bạn đọc cung cấp cho Báo Gia đình & Xã hội. Thực tế này cho thấy, chỉ đạo kiểm tra, xử lý theo tinh thần của Sở GTVT Hà Nội theo văn bản số 480/SGTVT-QLVT ngày 16/1 về việc kiểm tra, xử lý vi pham theo thông tin Báo Gia đình & Xã hội nêu chưa thực sự có hiệu quả. Trước đó, dù mới bị TTGT quận Cầu Giấy xử phạt trong các ngày từ 16-18/1 nhưng đến 10h ngày 19/1, xe bồn mang nhãn hiệu bê tông Việt Tiệp vẫn hiện diện trên một số trục đường lớn ở quận Cầu Giấy như đường Trần Thái Tông, rẽ vào đường Duy Tân và điểm đến là một công trình ở giữa đường Dịch Vọng Hậu theo hướng Duy Tân – Tôn Thất Thuyết.
Công Tâm - Mộc Trà

Bảng danh mục và mã số 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh sau sáp nhập
Thời sự - 5 giờ trướcGĐXH - Bảng danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam gồm 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh được mã hóa bằng hai chữ số.

Tin mới nhất về đợt mưa lớn bất thường khu vực miền Bắc
Thời sự - 5 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ nay đến đêm 22/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, lượng mưa có nơi trên 300mm. Cảnh báo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm.

Mời bạn uống bia không thành, người đàn ông bị đánh trọng thương
Pháp luật - 6 giờ trướcGĐXH - Sau khi đến quán, Huy thấy anh Long là bạn quen cùng một số người khác đang ngồi uống bia tại sân. Lúc này, anh Long mời Huy sang uống cùng thì bị cáo từ chối nhưng vẫn bị kéo tay nên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát...

Thông tin ai cũng muốn biết: Quy định mới nhất về mức tiền thưởng cho các danh hiệu, huân chương, bằng khen, giấy khen năm 2025
Đời sống - 6 giờ trướcGĐXH - Nghị định 152/2025/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. Trong đó quy định cụ thể về các mức tiền thưởng. Dưới đây là thông tin cụ thể.

Hà Nội phá dỡ tòa nhà 'Hàm cá mập' trong 20 ngày
Thời sự - 6 giờ trướcQuận Hoàn Kiếm đang triển khai phá dỡ tòa nhà "Hàm cá mập" - bước khởi đầu trong kế hoạch cải tạo, chỉnh trang toàn diện khu vực quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục.

Triệu tập 2 người nghi liên quan vụ nghìn chai nước mắm bị vứt bỏ ở Quảng Nam
Pháp luật - 9 giờ trướcCơ quan chức năng Quảng Nam triệu tập 2 đối tượng nghi liên quan đến vụ cả nghìn chai nước mắm bị vứt bỏ trong bụi rậm.

Hà Nội: Phân làn ô tô, xe máy trên đường Phạm Văn Đồng và Võ Chí Công từ 1/7/2025
Đời sống - 10 giờ trướcGĐXH - Từ ngày 1/7 tới đây, Sở Xây dựng Hà Nội sẽ thí điểm phân làn ô tô, xe máy trên 2 tuyến đường đủ điều kiện là Võ Chí Công (quận Tây Hồ) và Phạm Văn Đồng (quận Nam Từ Liêm và Cầu Giấy).

Gần 6.400 tỷ thu về từ đấu giá biển xe, niêm yết thêm hơn 1,2 triệu biển số
Đời sống - 12 giờ trướcBộ Công an công cho biết có hơn 1,2 triệu biển số ô tô, xe máy của 34 tỉnh, thành phố sẽ được đưa ra đấu giá tại phiên thứ 7 tới.

4 con giáp tài lộc tăng mạnh từ ngày mai
Đời sống - 13 giờ trướcGĐXH - Những con giáp may mắn sắp đón nhận những điều bất ngờ về tài chính trong thời gian tới.

Hàng triệu người lao động cần làm ngay điều này trên VssID trước 1/7 nếu không muốn mất quyền lợi
Đời sống - 14 giờ trướcGĐXH - Từ ngày 1/7/2025, một trong những yêu cầu bắt buộc là đồng bộ toàn bộ dữ liệu người tham gia BHXH với mã định danh cá nhân (số CCCD gắn chip). Nếu người lao động không cập nhật kịp thời các thông tin trên ứng dụng VssID (Bảo hiểm xã hội số) có thể đối mặt với gián đoạn khi thụ hưởng các chế độ BHXH, BHYT.

Hàng triệu người lao động cần làm ngay điều này trên VssID trước 1/7 nếu không muốn mất quyền lợi
Đời sốngGĐXH - Từ ngày 1/7/2025, một trong những yêu cầu bắt buộc là đồng bộ toàn bộ dữ liệu người tham gia BHXH với mã định danh cá nhân (số CCCD gắn chip). Nếu người lao động không cập nhật kịp thời các thông tin trên ứng dụng VssID (Bảo hiểm xã hội số) có thể đối mặt với gián đoạn khi thụ hưởng các chế độ BHXH, BHYT.