Phạt 50 triệu một cây xăng vì quá nhiều 'không'

| Sản phẩm - Dịch vụ

GĐXH - Ngày 26/5, Tổng cục QLTT cho biết, một hộ kinh doanh khí dầu mỏ lỏng tại huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn bị xử phạt 50 triệu đồng vì không đáp ứng các điều kiện để hoạt động kinh doanh.

Không đủ điều kiện kinh doanh, hàng loạt cửa hàng xăng dầu vẫn cung ứng cho hàng ngàn khách hàngKhông đủ điều kiện kinh doanh, hàng loạt cửa hàng xăng dầu vẫn cung ứng cho hàng ngàn khách hàng

GĐXH - Ngày 10/5, Tổng cục QLTT thông tin về cửa hàng xăng dầu tại Tiền Giang bị thu hồi Giấy phép kinh doanh nhưng vẫn hoạt động và một cửa hàng xăng dầu tại Đắk Nông vi phạm về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường.

Cụ thể, trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn phát hiện hộ kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng tại thôn Đại Sơn, xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc hoạt động kinh doanh  xăng dầu nhưng không có giấy chứng nhận huấn luyện về kỹ thuật an toàn của các nhân viên làm việc tại cơ sở; không có chương trình quản lý an toàn; không báo cáo đánh giá rủi ro và kế hoạch ứng cứu khẩn cấp theo quy định;

Không có báo cáo hệ thống phân phối, nhãn hiệu hàng hoá và hoạt động mua bán khí trên thị trường đến Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; sổ theo dõi ghi không có đầy đủ các thông tin về LPG chai.

xăng dầu

Ngày 26/5, Tổng cục QLTT cho biết, một hộ kinh doanh khí dầu mỏ lỏng tại huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn bị xử phạt 50 triệu đồng vì không đáp ứng các điều kiện để hoạt động kinh doanh.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản kiểm tra, biên bản vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh có địa chỉ trên, trình Đội trưởng ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 04 hành vi vi phạm.

Đến nay, hộ kinh doanh trên đã thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nộp 50.000.000 đồng vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Nhập xăng ngoài hệ thống để bán cho người tiêu dùng, 2 cửa hàng xăng dầu bị phạt 130 triệu đồngNhập xăng ngoài hệ thống để bán cho người tiêu dùng, 2 cửa hàng xăng dầu bị phạt 130 triệu đồng

GĐXH - Tổng cục QLTT thông tin, 2 cửa hàng xăng dầu ở Nam Định có hành vi nhập xăng dầu ngoài hệ thống để bán cho người tiêu dùng, vừa bị xử phạt 130 triệu đồng.

Một kho xưởng không phép ở Hà Nội bất ngờ bốc chát giữa trưa.

H.Khánh
Ý kiến của bạn
Tags:
Mua phải kim cương, đá quý được xác định có nguồn gốc nhập lậu khách hàng phải làm sao?

Mua phải kim cương, đá quý được xác định có nguồn gốc nhập lậu khách hàng phải làm sao?

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Sau vụ buôn lậu hơn 3.400 viên kim cương và vụ 170.876 viên đá màu, đá quý được 'phù phép', nhiều khách hàng đã mua các sản phẩm có sử dụng kim cương hoặc đá quý sau này được xác định có nguồn gốc nhập lậu vô cùng lo lắng về quyền lợi của mình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.