Phê thuốc lắc quậy phá đòi cưới thiếu nữ 15

| Pháp luật

Trong lần đến nhà bạn gái đòi cưới hỏi, Cường đã bị gia đình nữ sinh cấp 3 từ chối và báo cảnh sát.

Sau đó, lực lượng chức năng phát hiện Cường và một thanh niên khác là hai kẻ chuyên cướp giật của người nước ngoài trên khu vực phố cổ.

Ngày 3/11, Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đang tạm giữ Nguyễn Viết Cường (tức Duy, 20 tuổi, ở Tốt Động, huyện Chương Mỹ) và Bùi Văn Tuấn (tức Tuấn "Kều", ở Vân Phúc, huyện Phúc Thọ) về hành vi cướp giật tài sản.

Khoảng 15h ngày 30/11, Cường đến nhà bạn gái ở phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, học lớp 10, để đòi xin cưới. Tuy nhiên gia đình cô nữ sinh 15 tuổi này thấy Cường trong tình trạng phê thuốc lắc, nói lảm nhảm nên đã báo công an.

Tại trụ sở cảnh sát, sau hai ngày phê thuốc, Cường đã khai nhận cùng với Tuấn "Kều" gây ra hàng chục vụ cướp tại khu vực phố cổ, quận Hoàn Kiếm. Đến ngày 1/12, Tuấn bị triệu tập lên cảnh sát để làm rõ.
 
Tuấn (trái) và Cường tại trụ sở cảnh sát.

Hai thanh niên này sống lang thang từ nhiều năm nay ở Hà Nội. Bọn họ quen nhau từ vài tháng trước ở khu vực Bờ Hồ. Tuấn và Cường đều không nghề nghiệp, chưa học hết cấp 1. Chúng đã bàn nhau đi cướp giật tài sản của khách du lịch để trang trải. Trong các phi vụ, Tuấn là người cầm lái, Cường ngồi sau giật. Chiếc xe gây án là của Cường.

Cường và Tuấn khai, sáng ngày 18/11, khi đi qua số nhà 20 phố Quán Sứ, chúng thấy một người khách nước ngoài đang chụp ảnh. Tuấn áp sát xe để Cường giật chiếc máy ảnh hiệu Canon rồi tăng ga bỏ chạy. Tiếp đó, chúng còn giật chiếc túi xách của một phụ nữ đang ngồi trên xích lô. Bên trong túi xách có tiền tổng cộng 20 triệu đồng.

Theo lời khai, chúng đã gây ra tổng số khoảng 20 vụ cướp giật nhưng không nhớ rõ cụ thể thời gian, địa điểm mỗi phi vụ. Trong hai tên này, Tuấn từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Theo Ngôi sao

nguyenquyen
Ý kiến của bạn
Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ việc tài xế ô tô 7 chỗ bị phản ánh cản đường xe cứu thương trên Quốc lộ 4C, tỉnh Tuyên Quang, dư luận đặt câu hỏi về chế tài đối với hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên. Theo luật sư Đặng Văn Cường, nếu đủ căn cứ xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra, người điều khiển phương tiện có thể bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.