Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phim “Thầu Chín ở Xiêm”: Giản dị và chân thực

Thứ tư, 10:26 04/02/2015 | Giải trí

GiadinhNet - Sau 4 ngày công chiếu (từ 30/1), bộ phim “Thầu Chín ở Xiêm” được đánh giá là phim “tuyên truyền” có lượng người xem kỷ lục từ trước đến nay. Đạo diễn đã thể hiện một cách nhìn mới mẻ từ cách quay, cách thể hiện cho đến lựa chọn nhân vật vào vai chính.

 

Một cảnh trong phim “Thầu Chín ở Xiêm” (ảnh đoàn phim cung cấp).
Một cảnh trong phim “Thầu Chín ở Xiêm” (ảnh đoàn phim cung cấp).

 

Đạo diễn kiêm nhà nghiên cứu

Lâu nay, khán giả thường không mấy mặn mà với những phim tuyên truyền, vì cho rằng nó khô khan. Nhưng với “Thầu Chín ở Xiêm”, khán giả sẽ có cái nhìn khác bởi cách thức thể hiện gần gũi và chân thực chứ không đi vào những đại cảnh hay triết lý lớn lao.

Phim kể về thời hoạt động cách mạng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1928 - 1929 ở Thái Lan với những kế hoạch xây dựng cơ sở cách mạng, chuẩn bị hợp nhất ba tổ chức cộng sản, tiến tới thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 3/2/1930. Kịch bản phim (Đinh Thiên Phúc) được lựa chọn từ cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật hưởng ứng cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Cái “không may” của đạo diễn Bùi Tuấn Dũng là khoảng thời gian Bác Hồ hoạt động ở Thái Lan khá ngắn (chỉ trong khoảng năm 1928-1929), không phải ai cũng có am hiểu nhất định về cuộc đời của Bác trong thời gian này và tài liệu ghi chép về Bác thời gian này quá ít. Thế nên, anh đã phải làm công việc như một nhà nghiên cứu. Trước khi phim khởi quay, anh phải đến Thái Lan 2 lần, mỗi lần cũng ngót nghét cả tháng trời để lựa chọn bối cảnh, tìm hiểu về thời gian Bác Hồ làm việc ở đây qua các nhà nghiên cứu sử học Thái Lan.

Có khán giả thắc mắc, sao không chọn cái tên “xi-nê” hơn mà lại là “Thầu Chín ở Xiêm”? Nếu “Việt hóa”, tên phim sẽ là “Bác Hồ ở Thái Lan”. Nhưng, đạo diễn Bùi Tuấn Dũng không muốn chọn cái tên đã được nhiều người biết đến. Đó vừa là chủ đích để có “màu sắc” Thái Lan ngay từ tiêu đề phim, vừa là một sự tò mò với khán giả. “Tên gọi Thầu Chín cũng không khác gì tên Nguyễn Tất Thành. Khoảng thời gian Bác Hồ ở Thái Lan cũng được đưa vào sách giáo khoa. Nhưng vì sao vẫn ít người biết đến và không phổ cập như tên Nguyễn Tất Thành? Đó là lỗi của giáo dục và ở khâu tuyên truyền. Tôi muốn giữ cái tên có vẻ khó hiểu đó (với một số người) cũng là nhằm chủ đích tuyên truyền. Xem phim xong, khán giả biết rõ Thầu Chín là ai thì đó cũng là thành công của điện ảnh khi mà sách giáo khoa chưa làm hết vai trò của mình”, đạo diễn Bùi Tuấn Dũng nói.

Diễn viên đẹp trai quá cũng bị “chê”?

Không chỉ khác biệt từ tên bộ phim, ngay cả cách lựa chọn diễn viên, góc nhìn, phương pháp thể hiện... đều được đạo diễn Bùi Tuấn Dũng tư duy theo hướng “khác với những bộ phim về Bác Hồ đã được thực hiện”, thậm chí khá liều lĩnh. Người đảm nhiệm vai Nguyễn Tất Thành - diễn viên Nguyễn Mạnh Trường - vốn là người mẫu, khác hẳn với hình dung của khán giả về một Nguyễn Tất Thành gày gò, gương mặt góc cạnh, đôi mắt sâu thăm thẳm. Đạo diễn Bùi Tuấn Dũng lý giải: “Tôi không làm phim tài liệu, cũng không đi tìm một nguyên mẫu Bác Hồ. Cái tôi quan trọng nhất là thần thái, ánh mắt mà diễn viên biểu đạt có đúng với cốt cách của một vị lãnh tụ hay không”.

Và dù có bị “chê” là đẹp trai quá, ăn vận có hơi diện quá (vì phục trang chưa kịp cũ) nhưng dấu ấn mà Nguyễn Mạnh Trường thể hiện được trong vai Bác Hồ chính là ánh mắt, thần thái, dáng dấp, cử chỉ, giọng nói: Từ đôi mắt đầy nhiệt huyết, kiên nghị khi tuyên truyền cho người dân làm cách mạng, biết làm ăn, tuân thủ luật phát sở tại; xót xa khi chứng kiến cảnh đồng bào mình làm nô lệ đến cảm xúc rưng rưng khi nhớ về quê hương mà suốt 17 năm bôn ba mà Bác chưa được đặt chân về đất mẹ… Đặc biệt, trong phim, đạo diễn Bùi Tuấn Dũng rất tinh tế khi khơi gợi lên tình cảm của nhân vật O Hoàn. Đó là tình cảm riêng tư, tình cảm quê nhà, tình yêu nước cùng chảy và cùng bị dồn nén để thấy được sức chịu đựng của một nhân vật ưu tú luôn đặt chí hướng lên hàng đầu. Có thể nói, “Thầu Chín ở Xiêm” với những chi tiết rất đỗi đời thường, mộc mạc đã chạm đến trái tim của khán giả.

 

Bộ phim “Thầu Chín ở Xiêm” có những cảnh quay khá dụng công. Đó là cảnh quay con tàu khi Nguyễn Ái Quốc sang Pháp, cảnh sân bay và những chiếc ô tô cổ được sử dụng trong phim. Đạo diễn Bùi Tuấn Dũng cho biết, tất cả đều được quay thật, nhưng duy có con tàu vì quá mới nên phải xử lý qua kỹ xảo 3D để thành con tàu cổ. Với ô tô cổ thì chạy rất hạn chế nên có những phân đoạn, anh chỉ cho diễn viên ngồi lên xe rồi “cắt”. Nếu có chạy thì cũng rất rón rén, càng ngắn càng tốt để phòng bất trắc và quay đi quay lại nhiều lần.

 

Minh Nhật

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
"Dịu dàng màu nắng" mới nhất (tập 6): Xuân lén quay lại cảnh Lan Anh ngoại tình

"Dịu dàng màu nắng" mới nhất (tập 6): Xuân lén quay lại cảnh Lan Anh ngoại tình

Giải trí - 12 phút trước

GĐXH - Lan Anh (Lương Thu Trang) gây sức ép cho chồng về chuyện nhà cửa, còn Xuân (Ngọc Huyền) cố gắng bám theo để ghi lại bằng chứng chị dâu họ ngoại tình.

'Thần đồng cải lương' giờ sống đơn độc, từng nhiều lần nghĩ quẩn vì bế tắc

'Thần đồng cải lương' giờ sống đơn độc, từng nhiều lần nghĩ quẩn vì bế tắc

Giải trí - 27 phút trước

Ở tuổi xế chiều, nữ nghệ sĩ cải lương thừa nhận cuộc sống quá bấp bênh, thiếu thốn nên nhiều lúc bà nghĩ tới cái chết.

Tăng Duy Tân chính thức công khai tình cảm, Bích Phương phản ứng ra sao?

Tăng Duy Tân chính thức công khai tình cảm, Bích Phương phản ứng ra sao?

Giải trí - 1 giờ trước

Nhất cử nhất động của Tăng Duy Tân và Bích Phương trở thành tâm điểm chú ý của cư dân mạng.

Hôn nhân ngập tiếng cười của H'Hen Niê và ông xã nhiếp ảnh

Hôn nhân ngập tiếng cười của H'Hen Niê và ông xã nhiếp ảnh

Câu chuyện văn hóa - 2 giờ trước

Sau khi về chung một nhà, vợ chồng hoa hậu H'Hen Niê khiến khán giả ngưỡng mộ khi có cuộc sống hạnh phúc, luôn vui vẻ bên nhau.

Chúc Anh Đài đẹp nhất màn ảnh U60 mà ngỡ như mới 30, trẻ mãi không già nhờ phim giả tình thật

Chúc Anh Đài đẹp nhất màn ảnh U60 mà ngỡ như mới 30, trẻ mãi không già nhờ phim giả tình thật

Giải trí - 2 giờ trước

Nữ diễn viên từng bị nhiều người chê cười vì lựa chọn của mình. Nhưng chính sự dũng cảm đó giúp cô có một cuộc sống êm ấm và nhan sắc trẻ mãi không già.

Mỹ nhân quê Hà Nam bất ngờ khi hé lộ gia thế 'hào môn' của chồng sắp cưới

Mỹ nhân quê Hà Nam bất ngờ khi hé lộ gia thế 'hào môn' của chồng sắp cưới

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Hương Liên – gương mặt từng “gây sốt” tại The Face Vietnam 2023 mới đây khiến cộng đồng mạng bất ngờ khi công khai danh tính và gia thế của chồng sắp cưới.

Mỹ nhân Sài thành - ứng viên sáng giá tại chung kết Hoa hậu Việt Nam

Mỹ nhân Sài thành - ứng viên sáng giá tại chung kết Hoa hậu Việt Nam

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Nguyễn Hoàng Mỹ Vân là thí sinh duy nhất đến từ TP.HCM và cũng là người cuối cùng được gọi tên vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2024.

Phương Mỹ Chi hát cải lương, Bích Phương phát ngôn gây sốc ở 'Em xinh'

Phương Mỹ Chi hát cải lương, Bích Phương phát ngôn gây sốc ở 'Em xinh'

Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước

Ở tập 2 của "Em xinh say hi", Bích Phương gây sốc khi giới thiệu đầy tự tin về đội của mình. Phương Mỹ Chi hát một đoạn cải lương khi kêu gọi khán giả bình chọn.

Khi anh tài, chị đẹp đánh cá, hái rau

Khi anh tài, chị đẹp đánh cá, hái rau

Xem - nghe - đọc - 8 giờ trước

Lên sóng giữa mùa hè 2025, Gia đình Haha hứa hẹn mang đến làn gió mới cho truyền hình thực tế Việt Nam, có sự góp mặt của dàn anh tài, chị đẹp. Nhà sản xuất và các anh tài lên tiếng khi show bị so sánh với 2 Ngày 1 Đêm, Hành trình rực rỡ.

2 người đẹp tài sắc quê Hà Nam khiến mạng xã hội dậy sóng khi lấy chồng giàu là ai?

2 người đẹp tài sắc quê Hà Nam khiến mạng xã hội dậy sóng khi lấy chồng giàu là ai?

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Họ đều là những mỹ nhân tài sắc quê Hà Nam khiến mạng xã hội dậy sóng khi lấy chồng doanh nhân và con trai nhà hào môn. Nhiều người không khỏi hâm mộ tài sắc lẫn sự thực tế của họ.

Top