Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phó Chủ tịch Công đoàn Vinashinlines xin tiền... của Báo

Thứ hai, 14:17 31/12/2012 | Xã hội

GiadinhNet - Với “lộ trình” giải cứu bằng số tiền 200 tỷ đồng mà Bộ Tài chính, Bộ GTVT, Tổng Công ty Hàng hải (Vinalines) và Cty TNHH MTV Vận tải Viễn Dương (Vinashinlines) đang loay hoay thực hiện, hàng trăm thủy thủ Việt đang mắc kẹt cùng 7 con tàu ở nước ngoài sẽ không biết bao giờ tới ngày đoàn tụ. Họ đành cắn răng chịu cái rét tới âm 15 độ C, phải hái rau dại, húp mì tôm để duy trì sự sống và gần như chắc chắn, Tết này họ vắng nhà.

Phó Chủ tịch Công đoàn Vinashinlines xin tiền... của Báo 1
Tàu Cái Lân 4 kẹt ở cảng Kolkata - Ấn Độ. (Ảnh do thủy thủ gửi qua email).
 
Người trên bờ đi xin từng đồng

Nói như vậy để hiểu “thảm cảnh” không chỉ diễn ra ngoài đại dương xa xôi. Các lãnh đạo, cán bộ của Cty Vinashinlines (thuộc Vinalines) cũng đang ở tình thế cùng cực trước nhiệm vụ giải cứu những con tàu triệu đô bị bắt giữ vì nợ nần. Sau khi hỏi qua điện thoại, ngày 28/12, phóng viên có hẹn với Tổng giám đốc Vinashinlines Nguyễn Quế Dương nhưng ông này kêu bận họp và cử trợ lý trả lời. Chưa kịp trao đổi gì, ông Bùi Trường Mạnh – Phó Chủ tịch Công đoàn Vinashinlines, Trợ lý Tổng giám đốc đã hỏi: “Bảo trước nhé, bên Báo có quỹ hỗ trợ tấm lòng vàng nào không, có gì về quỹ không? Chúng tôi rất muốn các báo vào, nhưng báo nào có quỹ chúng tôi mới đến xin được. Nếu có, chúng tôi tới luôn, bên này đang khó khăn, các báo có quỹ thì hỗ trợ tí”.

Phóng viên hơi “giật mình”, ông Mạnh rất chân thật: “Nghĩa là, bên chúng tôi rất khó khăn. Thuyền viên đang loạn xì ngậu ở bên nước ngoài rồi. Các anh không phải viết. Các báo viết đúng hết rồi, không có gì phải cãi cả. Thậm chí có người sắp chết rồi. Bây giờ có quỹ gì mang tính chất hỗ trợ người lao động thì giúp anh em thuyền viên”.

“Bây giờ Thủ tướng biết rồi, Bộ biết rồi, cả xã hội biết rồi. Viết thêm làm gì nữa”, vị trợ lý tổng giám đốc uể oải nói, đồng thời cho biết nếu nghe thấy ở đâu có thể xin được tiền là sẵn sàng đến ngay để tìm nguồn hỗ trợ cho thủy thủ đang mắc kẹt. Phóng viên nói: “Bên Báo cũng có quỹ nhưng đối tượng hướng đến là đồng bào nghèo, dân tộc thiểu số...”, ông Mạnh bảo luôn: “Thì bên này cũng nghèo đây, đang sắp chết đây. Bây giờ cái cần tức khắc là có tiền chuyển cho anh em thủy thủ nó sống. Đó là giải quyết tốt nhất.”

Những chia sẻ dù “lạ” nhưng rất thật của đại diện Công đoàn Vinashinlines phần nào cho thấy tình thế khốn đốn mà các lãnh đạo, cán bộ và đặc biệt là hàng trăm thủy thủ của công ty này đang phải chịu sau vụ án Vinalines ầm ĩ xã hội năm 2012. Đến nỗi, theo lời ông Mạnh, nếu không có quan hệ tốt, cả tòa nhà văn phòng đã bị cắt điện rồi vì nợ tiền của Điện lực quận Hoàng Mai!  Bản thân ông Mạnh cũng 5 tháng nay chưa có lương.
 
Phó Chủ tịch Công đoàn Vinashinlines xin tiền... của Báo 2
Các thuyền viên phải chịu đói, rét ở nước ngoài và chưa biết ngày về.
 
Ra Tết mới tính?

Ông Bùi Trường Mạnh cho biết, thực ra chủ trương giải cứu các con tàu và thủy thủ mắc kẹt ở một số quốc gia đã được Thủ tướng chỉ đạo. Theo đó, Bộ Tài chính được yêu cầu bố trí 200 tỷ đồng để đưa giải phóng tàu. Nhưng Bộ này vẫn đang tìm nguồn. “Hàng tuần cứ phải chạy lên Tổng công ty, Tổng công ty chạy lên Bộ GTVT, Bộ GTVT chạy lên Bộ Tài chính”, ông Mạnh nói. Theo chỉ đạo của Thủ tướng, phương án giải cứu tàu đã ở Bộ GTVT từ hôm 24/12. Có điều, đại diện Vinashinlines cũng tiết lộ, chủ trương là vậy nhưng 200 tỷ đấy thì chưa rõ thế nào, nếu có thì ra Tết mới tính được.

Trước việc hàng trăm thủy thủ mắc kẹt trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt và đói ăn khát uống, ông Mạnh cho hay, Công ty đã liên hệ với các đại sứ quán, lãnh sự quán ở nước ngoài nhưng cũng chỉ nhận được công văn trả lời với nội dung là đề nghị gọi điện cho gia đình thuyền viên gửi tiền sang là thuyền viên được chuyển về, chứ họ cũng không có tiền. “Gia đình người ta đi tàu nửa năm nay không có lương thì lấy đâu ra tiền mà gửi”, Phó Chủ tịch Công đoàn Vinashinlines bức xúc nói.

“Thảm” hơn tàu Cái Lân 4 đang mắc kẹt tại cảng Kolkata (Báo GĐ&XH đã phản ánh trong bài viết “Lời kêu cứu từ Ấn Độ” ra ngày 28/12) là tàu New Phoenix đang bị giữ ở Đại Liên (miền Bắc Trung Quốc). Tàu này phải đỗ cách bờ khoảng 15 hải lý, thủy thủ đi đò vào bờ một chuyến mất 600 USD. Thời tiết cực kỳ khắc nghiệt (-15oC). Các thuyền viên đã nằm bẹp tại đây hơn 2 năm trời trong vô vọng, mòn mỏi sống bằng các khoản cứu trợ “cắc bụp” từ người trên bờ. “Vừa rồi mới gửi cho tàu này ít tiền, nhưng không có nhiều, toàn 1.000-2.000 USD. Tàu Cái Lân 4 thì chưa chuyển, chắc phải sang tuần”, ông Mạnh cho hay.

Chiều 28/12, một thủy thủ tàu Cái Lân 4 (từ Ấn Độ) lại gọi điện cho phóng viên kêu cứu khi thùng mì tôm cuối cùng sắp hết, ăn rau dại mãi cũng không chịu nổi và đau xót bảo: “Xuân nay vắng nhà rồi”.
 
- Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công: “Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý phương án Vinalines sẽ được “rót” 200 tỷ đồng để xử lý các khoản nợ và các vấn đề liên quan. Bộ đã chỉ đạo Vinalines, Vinashinlines lên phương án xử lý tài chính đối với từng con tàu một cách dứt điểm, trả đủ các khoản tiền lương đang nợ thuyền viên, gấp rút để các thuyền viên kịp về nước ăn Tết”.
 
- Ông Bùi Trường Mạnh: “Có 16 con tàu thì 7 tàu đang bị kẹt. Mất khoảng 200.000 USD là một tàu có thể về được. Ở tình thế này, nhiều lúc chỉ muốn bỏ tàu đi”.

 Việt Nguyễn
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Thời sự - 47 phút trước

Những ngày này, Nghệ An nắng nóng gay gắt với mức nhiệt độ lên đến hơn 40 độ C. Người dân vật vã chống chọi với nắng nóng kỷ lục.

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH -Trạm CSGT An Hưng lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Trần Hữu H về hành vi điều khiển ô tô chở quá 47 người (90/43 người), đón khách không đúng nơi quy định trên những tuyến đường đã xác định nơi đón trả khách.

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Đang đi bộ trên vỉa hè, nữ du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố thi công cáp ngầm tại đường Xuân Diệu, Hà Nội và bị gãy xương đùi.

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Thời sự - 4 giờ trước

Cô gái người Anh ngã xuống hố thi công đường dây cáp sâu khoảng 2m, bị thương ở chân, khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 4 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Để đảm bảo quyền lợi, không phạm quy, học sinh lớp 12 phải "nằm lòng" những quy định của Bộ GD&ĐT để đăng ký chính xác kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

Đời sống - 4 giờ trước

Nắng nóng lên đến 40 độ C, rất nhiều người dân, du khách đã chọn công viên nước Hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội) để "giải nhiệt" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là những lỗi vi phạm luật giao thông phổ biến mà lái xe thường mắc phải khi đi du lịch dịp nghỉ lễ cùng với mức xử phạt hành chính được quy định.

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Phụ cấp thu hút áp dụng đối với giáo viên là viên chức làm việc ở những vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế và đảo xa đất liền, vùng biên giới có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn.

Top