Phó Chủ tịch Hội phụ nữ lừa đảo hàng tỷ đồng

| Pháp luật

GiadinhNet - Ngày 18/9, Công an huyện Như Xuân (Thanh Hoá) cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Vi Kim Xinh (SN 1978, nguyên Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Xuân Bình) về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân...

Theo xác minh của cơ quan Công an, do tiêu xài hoang phí nên từ tháng 1/2010 đến tháng 6/2011, Vi Kim Xinh đã lợi dụng danh nghĩa Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ xã và được Ngân hàng chính sách xã hội huyện Như Xuân uỷ nhiệm thu tín dụng vay vốn của các hộ nghèo tại thôn 12, xã Xuân Bình, sau đó đã chiếm đoạt tiền. 
 
Tháng 6/2011, Xinh đã thu tiền vay ngân hàng của 6 hộ dân thôn 12 và Chi hội Phụ nữ thôn Mơ, thôn Sim tổng số tiền 115 triệu nhưng Xinh đã không trả cho ngân hàng. Chỉ đến khi ngân hàng có giấy đòi nợ về địa phương thì việc làm trên của Xinh mới bị lộ.
 
Nghiêm trọng hơn, Xinh còn mượn 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các ông Hà Văn Kỳ, Nguyễn Xuân Đỉnh, Vi Văn Quý ở thôn 12, xã Xuân Bình và viết giấy ủy quyền đem thế chấp vay 480 triệu đồng của một người tên Mai ở thôn 12, xã Xuân Bình và 91 triệu đồng của bà Trung ở thôn Cầu, xã Bãi Trành, huyện Như Xuân.
 
Để vay được số tiền nói trên, Vi Kim Xinh đã giả mạo chữ kí của ông Hà Văn Thi, Chủ tịch UBND xã Xuân Bình và lợi dụng sự sơ hở của cán bộ văn phòng UBND xã Xuân Bình để đóng dấu vào giấy ủy quyền của những người cho Xinh mượn "sổ đỏ". Ngoài ra, Xinh còn đánh vào tâm lý ham lãi suất cao để "vay ké" sổ hộ nghèo, tiền nhàn rỗi trong dân với tổng số tiền trên 2,2 tỷ đồng, nay không có khả năng trả nợ.  
 
Minh Ngọc
baoin
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Pháp luật -

GĐXH - Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ, sau khi bị cáo buộc nhận 550 triệu đồng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.