Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phụ huynh học sinh

Hà Nội: Vì sao vẫn có nhiều trường “lạm thu”?

Hà Nội: Vì sao vẫn có nhiều trường “lạm thu”?

Xã hội

GiadinhNet - Dù đã có nhiều quy định của ngành Giáo dục chấn chỉnh “lạm thu”, song vẫn còn một số trường đặt ra những khoản thu, thực hiện thu xã hội hóa không đúng quy định. Vậy vì sao vẫn còn tình trạng đó xảy ra?

Bộ GD&ĐT kiên quyết xử lý lạm thu tiền trường

Bộ GD&ĐT kiên quyết xử lý lạm thu tiền trường

Xã hội

GiadinhNet - Tiền trường luôn là nỗi ám ảnh của nhiều bậc cha mẹ khi bước vào năm học mới. Phát biểu trước toàn ngành Giáo dục, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đã đặt mục tiêu quyết liệt xử lý lạm thu trong năm học 2018 - 2019.

Thu tiền trường: Đã đến lúc “trả lại tự do” cho giáo viên

Thu tiền trường: Đã đến lúc “trả lại tự do” cho giáo viên

Xã hội

GiadinhNet - Đầu năm học 2018 - 2019, các trường học tại TPHCM khi thu tiền học phải cấp hóa đơn thông qua bộ phận tài vụ của nhà trường, tuyệt đối không được giao cho giáo viên trực tiếp thu, chi tiền. Nhiều giáo viên, chuyên gia giáo dục cho rằng, đây là quy định hay, giáo viên không nên làm công tác thu tiền, “đòi” tiền từ phụ huynh để tập trung làm tốt công tác chuyên môn.

Cần một quy chế ứng xử

Cần một quy chế ứng xử

Xã hội

GiadinhNet - Thông tin về vụ việc, phụ huynh bắt cô giáo quỳ gối đang không ngừng lan rộng trên mạng xã hội với nhiều chiều bình luận.

Ban phụ huynh ngày càng mang tính thương mại?

Ban phụ huynh ngày càng mang tính thương mại?

Xã hội

GiadinhNet - Nếu như trước đây Ban phụ huynh chỉ có nhiệm vụ đứng ra thăm hỏi, động viên giáo viên và học sinh, giúp đỡ trường hợp khó khăn… thì ngày nay, Ban phụ huynh trường, lớp lại “ôm” khá nhiều việc ngoài chức trách của mình. Đặc biệt trong đó là việc tổ chức thu tiền, có lớp cả trăm triệu đồng, dùng tiền quyên góp dưới danh nghĩa “tự nguyện” để mua sắm các thiết bị đắt tiền...

Tiền Trường đầu năm học: Phụ huynh lại bị “bổ đầu” những khoản tiền vô lý

Tiền Trường đầu năm học: Phụ huynh lại bị “bổ đầu” những khoản tiền vô lý

Xã hội

GiadinhNet - Theo phản ánh của phụ huynh, dù không đồng tình nhưng vẫn phải “cắn răng” đóng khoản tiền mua sắm trang thiết bị lớp học. Đây là khoản tiền lớn được bổ đầu thu, dẫn đến phụ huynh gặp khó khăn vì phải lo tiền trường cho con em mình đầu năm học.

Trưởng phòng Giáo dục nhận "sơ suất" khi bắt trường mua sữa!

Trưởng phòng Giáo dục nhận "sơ suất" khi bắt trường mua sữa!

Xã hội

GiadinhNet - "Trong quá trình soạn văn bản “có sơ suất” nên dễ gây hiểu nhầm!? Vì thế, bây giờ sẽ rút văn bản đó lại", Trưởng phòng GD&ĐT huyện trần tình.

Hà Nội: Phụ huynh trải chiếu ngồi đợi con thi

Hà Nội: Phụ huynh trải chiếu ngồi đợi con thi

Xã hội

GiadinhNet - Phụ huynh đứng, ngồi kín các quán nước, gốc cây trước cổng trường, dường như ai cũng lo lắng hướng ánh mắt về phía trường, nơi con em họ đang làm bài thi.

Cô giáo bị truy tố vì giao nhiều bài tập

Cô giáo bị truy tố vì giao nhiều bài tập

Bốn phương

Tại tỉnh Chelyabinsk, vùng Ural, nước Nga, viện Công tố địa phương đã quyết định khởi tố hình sự đối với cô giáo một trường tiểu học vì đã giao bài quá nhiều và quá nặng cho học sinh.

Xác minh thông tin một thầy giáo xâm hại học sinh lớp 3

Xác minh thông tin một thầy giáo xâm hại học sinh lớp 3

Pháp luật

GiadinhNet – Theo phụ huynh học sinh tố cáo, thầy giáo N.Q.C đã xâm hại một học sinh lớp 3 ở thị trấn Thạch Mỹ (Nam Giang, Quảng Nam).

Cô giáo "ép" học sinh súc miệng bằng nước xà phòng nói gì?

Cô giáo "ép" học sinh súc miệng bằng nước xà phòng nói gì?

Xã hội

GiadinhNet - Cho rằng 7 học sinh trong lớp nói tục nhiều lần, cô giáo Lê Thị Mỹ Hạnh (chủ nhiệm lớp 6C Trường THCS Nhân Đạo, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc) đã “ép” những em này phải súc miệng bằng nước xà phòng trong giờ sinh hoạt trước sự chứng kiến của nhiều học sinh khác. Hình phạt phản cảm của cô giáo này đã khiến dư luận bức xúc, lên án.

300 nghìn một cái ghế nhựa

300 nghìn một cái ghế nhựa

Xã hội

GiadinhNet - Nói cho đầy đủ, đó là loại ghế nhựa cỡ nhỏ, thường được dùng ở các hàng quán bình dân vỉa hè.

Hiệu trưởng kết bạn với hơn 800 phụ huynh trên mạng xã hội

Hiệu trưởng kết bạn với hơn 800 phụ huynh trên mạng xã hội

Bốn phương

Hiệu trưởng một trường tiểu học đã kết bạn với hơn 800 phụ huynh học sinh trong trường trên ứng dụng WeChat, giúp làm tăng kết nối và tương tác giữa ông và các phụ huynh để cải thiện tình hình học tập của các em.

Nữ sinh đánh bạn, hàng chục phụ huynh học sinh bất lực đứng nhìn

Nữ sinh đánh bạn, hàng chục phụ huynh học sinh bất lực đứng nhìn

Xã hội

Đoạn clip hơn 2 phút ghi lại màn đánh bạn dã man của 2 nữ sinh khiến người xem vô cùng bức xúc.

Học sinh Đà Nẵng nghỉ học "khẩn" tránh bão

Học sinh Đà Nẵng nghỉ học "khẩn" tránh bão

Xã hội

GiadinhNet – Trước tình hình cơn bão số 3 có thể độ bộ vào đất liền, sáng nay, Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng đã có thông báo khẩn cho học sinh toàn thành phố nghỉ học tránh bão.

Xấu mặt vì chiếc cà vạt

Xấu mặt vì chiếc cà vạt

Xã hội

GiadinhNet - Chiếc cà vạt không có tội. Đứa trẻ bị cho thôi học không có lỗi!

Top