Phụ huynh lao đao vì sách giáo khoa khan hiếm

| Xã hội

GiadinhNet - Năm học mới đã cận kề, nhưng tại nhiều nơi, tình trạng khan hiếm sách giáo khoa, nhất là đối với các lớp đầu cấp (lớp 1, lớp 6 và lớp 10) khiến phụ huynh lo mất ăn mất ngủ. Nhiều phụ huynh chấp nhận mua sách bán lẻ giá cao, thậm chí săn lùng sách cũ để cho con học tạm.


Đầu năm học 2018 – 2019 xảy ra hiện tượng khan hiếm SGK tại nhiều nơi do số lượng học sinh đầu cấp tăng mạnh.     Ảnh: Chí Cường

Đầu năm học 2018 – 2019 xảy ra hiện tượng khan hiếm SGK tại nhiều nơi do số lượng học sinh đầu cấp tăng mạnh. Ảnh: Chí Cường

Chấp nhận mua sách “chợ đen”

Suốt mấy ngày qua, tình trạng khan hiếm sách giáo khoa (SGK) ở nhiều tỉnh, thành buộc phụ huynh phải tất tả để tìm mua, xin sách nhằm con có được bộ sách kịp cho năm học mới.

Ngày 22/8, PV Báo Gia đình & Xã hội đã khảo sát tại một số nhà sách, hiệu sách trên địa bàn Hà Nội, tình trạng thiếu SGK cho học sinh đầu cấp vẫn diễn ra ở nhiều nơi. Để tìm mua trọn một bộ sách đầy đủ rất khó, buộc phải đi nhiều nhà sách để “gom”. Tuy nhiên, không ít phụ huynh đành ngậm ngùi, khi những cuốn SGK của một số môn học chính các lớp đầu cấp không dễ dàng mua được.

Chị Minh Tâm (ở Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội) có con năm nay vào lớp 1 cho biết: “Năm nay, con vào lớp 1 chủ quan quá không đặt mua tại trường vì nghĩ hôm nào rảnh tiện sẽ mua đủ cả SGK lẫn đồ dùng học tập luôn. Mọi năm, mua SGK ở các nhà sách lớn đều dễ dàng, nhưng năm nay tôi đi tới 4 - 5 nơi mà vẫn chưa mua được đủ bộ SGK lớp 1 cho con, mỗi nơi chỉ còn vài quyển lẻ. Một số chỗ còn thông báo, nếu đặt tiền thì sẽ cố gắng lấy sách vào thời điểm dịp khai giảng”.

Không dễ mua được trọn bộ SGK, một số phụ huynh đã phải chấp nhận mua những quyển còn thiếu tại những điểm bán lẻ trên các phố chuyên bán sách như: Đường Láng, phố Lý Thường Kiệt… Chấp nhận giá cao để cốt mua được các cuốn SGK chính cho con. Anh Lê Đức Hòa (ở KĐT Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội) tâm sự: “Sốt ruột vì chưa mua được SGK cho con, tôi đành phải đi rất nhiều chỗ để tìm mua nhưng chỗ nào cũng nói là sách hết, không còn đủ bộ, nếu muốn mua một thời gian nữa mới có... Chấp nhận mua giá bán lẻ ở vỉa hè với giá cao gấp 2 lần so với giá in trên bìa”.

Không chỉ riêng Hà Nội, mà tại TP HCM và một số tỉnh, thành khác, tình trạng thiếu SGK cục bộ diễn ra ngay trước thềm năm học mới. Không mua được SGK mới, nhiều phụ huynh bất đắc dĩ tìm sách cũ từ năm trước. Chị Hoài Phương (ở phường Đồng Tiến, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) tâm sự: “Tìm mua các hiệu sách lớn ở tỉnh mà không còn SGK lớp 6, tôi phải đăng bài hỏi xin trên trang facebook cá nhân. May mà có người quen hứa cho lại bộ sách cũ của con. Thôi thì để con dùng tạm trong lúc chưa có, chỉ sợ sách mới năm nay có một số thay đổi so với năm trước”.

Sẽ gấp rút in thêm

Khác với mọi năm, tình trạng thiếu SGK thường là “ảo” do khâu vận chuyển, phát hành chậm, có cả việc “găm hàng” của một số hiệu sách nhằm kiếm cớ tăng giá bán. Tuy nhiên, không đến mức trầm trọng như năm nay. Ngay cả tại Hà Nội hay TPHCM tình trạng này gây tâm lý hoang mang cho các bậc phụ huynh. Nhiều chuyên gia giáo dục nhận định, xảy ra tình trạng phụ huynh phải chạy đôn chạy đáo mua SGK khắp nơi, thậm chí chấp nhận mua giá lẻ cao gấp nhiều lần giá bìa là hình ảnh chưa đẹp ngay đầu năm học, cần phải khắc phục ngay.

Chia sẻ với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Nguyễn Văn Tùng - Phó Tổng biên tập NXB Giáo dục Việt Nam cho hay, để phục vụ năm học mới 2018 - 2019, NXB đã xây dựng kế hoạch in và phát hành dựa vào số lượng đặt mua SGK của các Công ty Sách – Thiết bị trường học địa phương, căn cứ vào thực tiễn phát hành các năm trước, đặc biệt là năm học 2017 - 2018. Tuy nhiên, năm nay có sự đột biến về số lượng học sinh các lớp đầu cấp ở một số thành phố lớn, trong đó có Hà Nội, nên đã dẫn đến hiện tượng thiếu sách tạm thời ở một vài điểm nhỏ, không thuộc hệ thống cửa hàng, siêu thị sách của NXB Giáo dục Việt Nam. Việc thiếu SGK phần lớn là thiếu một vài đầu sách nằm trong mỗi bộ SGK.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Tùng, một nguyên nhân nữa là trước thông tin sắp thay SGK mới, một vài Công ty Sách - Thiết bị trường học địa phương năm nay đã đặt kế hoạch thấp để tránh tồn kho. Để khắc phục, NXB nhanh chóng, chủ động cung ứng bổ sung các đầu SGK còn thiếu, đặc biệt là các sách lớp 1, lớp 6, lớp 10 để phục vụ nhu cầu khách hàng. Hiện tại, các đầu SGK lớp 1 đã có đầy đủ tại hệ thống các cửa hàng của NXB Giáo dục Việt Nam tại Hà Nội và một số địa phương. Các đầu sách còn thiếu ở lớp 6, lớp 10 cũng đã và đang tiếp tục được nhanh chóng chuyển tới các cửa hàng để phục vụ nhu cầu của phụ huynh và học sinh.

“Sẽ dự trữ một số lượng SGK nhất định tại các cửa hàng, siêu thị thuộc đơn vị thành viên của NXB Giáo dục Việt Nam để sẵn sàng đáp ứng nhu cầu phát sinh về SGK. Tăng cường thêm nhiều đoàn giám sát việc phát hành SGK tại các địa phương trong cả nước, đảm bảo không để xảy ra thiếu sách, sốt sách. Nhanh chóng nắm bắt những khu vực thiếu sách cục bộ, ngay lập tức cung ứng bổ sung SGK. Chuẩn bị các phương án triển khai in gấp vận chuyển nhanh SGK đến các đại lí, nhà sách khi cần thiết. Đảm bảo phục vụ đầy đủ, đồng bộ, kịp thời nhu cầu về SGK của các em học sinh cả nước trước năm học mới”, ông Nguyễn Văn Tùng chia sẻ thêm.

Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết, tính đến ngày 20/8/2018, đã phát hành 108,8 triệu bản SGK, đạt 105 % kế hoạch, vượt 3% so với cùng kì năm 2017. Đến thời điểm này, về cơ bản việc phục vụ SGK cho học sinh trên cả nước đón năm học mới 2018 - 2019 đã tương đối đầy đủ, đồng bộ, kịp thời. Nhằm đảm bảo cung ứng đủ SGK cho học sinh, NXB đã chuẩn bị các phương án triển khai in gấp vận chuyển nhanh SGK đến các đại lý, nhà sách khi cần thiết.

Quang Anh

Ý kiến của bạn
Tags:
Chi sai chế độ theo Nghị định 178: Sai sót trong thực hiện chính sách xử lý thế nào?

Chi sai chế độ theo Nghị định 178: Sai sót trong thực hiện chính sách xử lý thế nào?

Pháp luật -

GĐXH - Bộ Nội vụ vừa yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tổng rà soát việc giải quyết chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ việc theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP và Nghị định 67/2025/NĐ-CP, sau khi Kiểm toán Nhà nước chỉ ra một số sai sót trong quá trình thực hiện. Theo chuyên gia pháp lý, việc rà soát là cần thiết nhưng cần phân định rõ từng trường hợp, bởi không phải cứ có khoản chi sai, sai quy trình là mặc nhiên bị xử lý hình sự.

Rời nhà tìm việc, cháu bé 16 tuổi ở Ninh Bình xuất hiện cách cửa khẩu Mộc Bài 50km

Rời nhà tìm việc, cháu bé 16 tuổi ở Ninh Bình xuất hiện cách cửa khẩu Mộc Bài 50km

Pháp luật -

GĐXH - Rời nhà với lý do tìm việc làm tại Hà Nội rồi mất liên lạc với gia đình, thiếu nữ ở Ninh Bình được xác định đang ở TP Hồ Chí Minh cùng một nam thanh niên lạ mặt. Lực lượng công an nhanh chóng xác minh, kịp thời ngăn chặn nguy cơ em bị dụ dỗ, lôi kéo đưa trái phép qua biên giới bằng thủ đoạn “việc nhẹ, lương cao”.

Vì sao Hà Nội mưa như trút, lốc sét?

Vì sao Hà Nội mưa như trút, lốc sét?

Thời sự -

Các cơn mưa dông sẽ còn xuất hiện rải rác ở các tỉnh miền Bắc từ chiều 9/9 đến đêm 10/9, kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Gần 2 năm thực thi Nghị định 55: Bảo vệ người tiêu dùng trước những thách thức mới của kinh tế số

Gần 2 năm thực thi Nghị định 55: Bảo vệ người tiêu dùng trước những thách thức mới của kinh tế số

Đời sống -

GĐXH - Sau gần hai năm triển khai Nghị định số 55/2024/NĐ-CP, công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã ghi nhận nhiều chuyển biến trong kiểm soát hợp đồng theo mẫu, thu hồi hàng hóa có khuyết tật và quản lý giao dịch trên môi trường số. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh của thương mại điện tử, trí tuệ nhân tạo và giao dịch xuyên biên giới đang đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý và nâng cao năng lực thực thi.

Xua đuổi tàu khai thác cát, nổ súng khiến một người tử vong, nam thanh niên ở Thái Nguyên lĩnh 14 năm tù

Xua đuổi tàu khai thác cát, nổ súng khiến một người tử vong, nam thanh niên ở Thái Nguyên lĩnh 14 năm tù

Pháp luật -

GĐXH - Cho rằng các tàu khai thác cát trên sông gây sạt lở, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân, Nguyễn Huy Quý ở Thái Nguyên đã sử dụng súng bắn khoảng 10 phát về phía một tàu đang hoạt động trên sông, khiến một người tử vong. HĐXX TAND tỉnh Thái Nguyên tuyên phạt bị cáo tổng cộng 14 năm tù.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.