Phụ huynh và học sinh nháo nhào chỉ vì "sự hiểu lầm nho nhỏ"
GiadinhNet - Những ngày này, dư luận cả nước, đặc biệt là người dân sinh sống tại Thủ đô Hà Nội đang hết sức quan tâm đến sự việc bản tin thời tiết phát sóng lúc 6h15’ trên sóng của kênh VTV1 đưa thông tin sai lệch về nhiệt độ đồng thời có hẳn một tổng đài cung cấp dịch vụ nhắn tin thu phí đối với những người muốn xem thời tiết trong ngày.
![]() |
|
Nhiều phụ huynh đều tin tưởng vào bản tin thời tiết của VTV để quyết định cho con nghỉ ở nhà hay đi học. |
Câu chuyện bắt đầu khi ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương trả lời báo chí về tình hình diễn biến thời tiết trong những ngày rét đậm, rét hại, nhiều phụ huynh học sinh ở Hà Nội nói riêng và miền Bắc nói chung đã rất vất vả theo dõi bản tin thời tiết trên VTV vào 6h15 sáng để biết cho con nghỉ học hay đến trường. Bởi nhiều ngày liền, trong khi bản tin VTV thông báo dưới 10 độ C, nhưng một số trường lại đo được nhiệt độ cao hơn nên gây ra những lúng túng cho phụ huynh và học sinh. Trước vấn đề đó, ông Hải đã đưa ra thông tin rằng việc dự báo nhiệt độ trên bản tin của VTV lúc 6h15 không phải do nguồn tin của Trung tâm cung cấp.
|
|
|
Ông Lê Thanh Hải đã phát ngôn nghi ngờ rằng có sự vụ lợi trong bản tin thời tiết của VTV. |
Hầu hết những người dân thường xuyên theo dõi truyền hình đều rất chú ý đến bản tin dự báo thời tiết phát sóng trên VTV1. Nhiều người còn coi đó là không khác gì một “kim chỉ nam” cho cuộc sống. Bởi lẽ, mỗi buổi sáng khi xem thời tiết, đặc biệt là bản tin 6h15 sẽ biết được nền nhiệt độ trong cả một ngày từ đó giúp việc sinh hoạt, học tập, lao động sản xuất… được thuận lợi hơn và mỗi người đều có được sự chuẩn bị tốt nhất. Tuy nhiên, khi thông tin về việc bản tin thời tiết phát sóng lúc 6h15’ không hề lấy thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy Văn Trung Ương đã khiến nhiều người bất ngờ.
Chị Lê Minh Nguyệt ở Từ Liêm, Hà Nội chia sẻ: “Có lẽ nào nhà đài tự mang nhiệt kế ra đo để đoán thời tiết hay chịu sự tác động nào đó để thông tin thời tiết theo cách mình muốn? Có hôm tôi xem trên website chính thức của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung Ương thông báo nhiệt độ Hà Nội từ 9-13 độ, nhưng bản tin VTV vẫn là 10,5 độ nên vẫn phải đưa các con đi học. Nếu đến trường vẫn học bình thường không sao, còn báo nghỉ lại phải đưa con về nhà sẽ muộn giờ làm, còn mang theo các cháu đến cơ quan làm việc thì không ổn chút nào”.
Còn anh Nguyễn Ngọc Hà đang có con học lớp ba cũng bức xúc: “Tôi vốn rất tin tưởng vào bản tin thời tiết phát sóng trên VTV1 và cũng dùng dịch vụ tin nhắn để xem thời tiết nhưng khi đọc được thông tin về việc VTV không lấy thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy Văn Trung Ương thì thật sự bất ngờ và lo lắng về tính chính xác cũng như việc những người đã đặt lòng tin vào nhà đài như tôi đã bị chịu thiệt thòi”. Cũng theo anh Hà tâm sự thì việc phải mất tiền để được xem thời tiết là một chuyện bình thường, ai có nhu cầu thì dùng, ai không thì thôi nhưng cần đảm bảo tính chính xác của thông tin nhất là khi thông tin được cung cấp từ một kênh truyền hình của Quốc gia.
Trước những ý kiến dư luận trái chiều về việc bản tin thời tiết của VTV có “vụ lợi”, PV báo GĐ&XH Cuối tuần đã ngay lập tức trao đổi với Trung Tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung Ương để tìm ra câu trả lời. Ông Phạm Văn Đức – Phó Tổng giám đốc của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết: “Sau khi có thông tin từ phía dư luận cũng như các cơ quan báo chí, chúng tôi đã có buổi làm việc với ban Thời sự của VTV phụ trách sản xuất bản tin thời tiết để đưa ra những thống nhất chung về việc đưa thông tin. Về nguồn thông tin của VTV thực chất lấy từ các trạm khí tượng thủy văn của Trung Ương chứ không phải nguồn thông tin không chính thống”.
Sự việc có sự chênh lệch nhiệt độ, ông Đức giải thích rằng, vì bản tin thời tiết VTVđưa sớm vào lúc 6h15, số liệu sẽ phải lấy từ trước đó nên nhiệt độ thường thấp hơn. Những bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương đưa sau 7h hoặc 8h sáng nhiệt độ đã nhích lên nên sẽ xảy ra sự chênh lệch nhưng không nhiều. Tuy nhiên, theo ông Đức, sau vụ việc này, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung Ương sẽ quản lý chặt chẽ hơn nữa về thông tin từ các trạm khí tượng thủy văn. Mỗi trạm khí tượng khi cung cấp thông tin cho các đơn vị khác cần có sự đồng ý của trung tâm để tránh gây ra trình trạng các thông tin bất nhất gây ảnh hưởng xấu tới dư luận. Mặt khác, về việc VTV có dịch vụ xem thời tiết phải mất tiền, ông Đức cho rằng: "Đó là hình thức kinh doanh của các đơn vị. Những ai có nhu cầu xem thông tin thời tiết thì nhắn tin, ai không có nhu cầu thì thôi chứ không phải bắt ép".
Liên quan đến sự việc này, bà Thanh Thư, Trưởng phòng Thời tiết, Ban Thời sự - Đài truyền hình Việt Nam cho rằng sự việc bắt nguồn từ việc Sở GD&ĐT Hà Nội lấy bản tin dự báo của VTV làm căn cứ cho học sinh nghỉ học. Đồng thời bà Thanh Thư tỏ ý không đồng tình với phát biểu của ông Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương Lê Thanh Hải cho rằng nhà đài phát tin không chuẩn để lợi dụng kinh doanh tin nhắn. “Dự báo thời tiết là do tập thể cán bộ nhân viên Trung tâm làm, không phải tập thể người ta làm việc gì cũng báo cáo với ông Hải. Chính ông Hải không biết những việc “người ta” đang làm. Nếu Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương không cung cấp bản tin dự báo thời tiết, chúng tôi vẽ ở đâu ra”, bà Thanh Thư phản ứng.
Bà Thanh Thư cũng giải thích thêm: “Buổi sáng chúng tôi phát tin lúc 6h15 phút là miễn phí, phục vụ cả cộng đồng, cơ sở nào nói chúng tôi vụ lợi? Những người không xem được bản tin VTV lúc 6h15 phút, có nhu cầu thì nhắn tin xem lại bản tin. Đó là chúng tôi cung cấp thêm một nguồn thông tin để phục vụ mọi người, chúng tôi không hề bắt ép ai. Đó không phải là vụ lợi. Mặt khác, toàn bộ thông tin trong bản tin dự báo thời tiết lúc 6h15 sáng hàng ngày được lấy nguồn từ Phòng dự báo hạn ngắn của Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương. Nếu không lấy nguồn ở đây thì chúng tôi không thể “tự biên tự diễn” được”. Bà Thư cũng khẳng định cơ chế phối hợp thông tin giữa Phòng Thời tiết, Ban Thời sự của VTV với Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương rất cụ thể và đã “thông suốt” trong suốt thời gian dài qua. Cứ mỗi đầu đông và đầu hè, phòng dự báo thời tiết và Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương đã thống nhất về kế hoạch tuyên truyền, các số liệu về nhiệt độ, diễn biến thời tiết hàng ngày đều được cập nhật đầy đủ và chuyển cho VTV để xử lý.
Về việc VTV có dịch vụ nhắn tin đến đầu số 8542 để lấy thông tin về thời tiết, bà Thư cho hay mục đích của việc này chỉ là cung cấp thêm một nguồn thông tin để phục vụ mọi người, chứ không hề “bắt ép” ai. Còn cụ thể dịch vụ này thế nào thì bà Thư không nắm rõ (do không thuộc phạm vi công việc) mà thuộc công ty cung cấp dịch vụ bên ngoài. Theo quan điểm cá nhân của mình, bà Thư cho biết tập thể phòng Thời tiết làm chức năng quan trọng nhất là đưa tin chính xác, kịp thời. Chuyện chênh lệch nhiệt độ một chút (không đáng kể) là điều khó tránh khỏi. Còn việc có cho nghỉ học hay không đó là do sự sắp xếp và quyết định của ngành giáo dục.
|
Sai đúng gì thì cũng căn cứ theo đài quốc gia!
Trước những thông tin đa chiều xung quanh bản tin thời tiết lúc 6h15 trên VTV, căn cứ để quyết định việc nghỉ học trong những ngày trời rét của học sinh Hà Nội, phóng viên đã có cuộc trao đổi với Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Nguyễn Hiệp Thống về vấn đề này. Ông Thống diễn giải, để có căn cứ cụ thể, thống nhất trên toàn địa bàn thành phố, Sở GD&ĐT đã thống nhất với Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) về việc thông báo nhiệt độ ngoài trời khu vực Hà Nội trong những ngày rét đậm, rét hại. Các trưởng phòng GD&ĐT quận, huyện, thị xã và thủ trưởng trường trực thuộc có trách nhiệm theo dõi bản tin thời tiết phát sóng lúc 6h15 trong chương trình "Chào buổi sáng" của VTV để chủ động có kế hoạch cho HS nghỉ học.
![]() Theo quy định của Sở, các đơn vị được phép quyết định cho HS mầm non, tiểu học nghỉ học khi trời lạnh dưới 10 độ C; HS THCS nghỉ học khi nhiệt độ dưới 7 độ C. Quy định cho HS nghỉ học khi trời rét là nhằm bảo đảm sức khỏe cho các em, nhất là với HS ở các huyện, đồng thời giúp các đơn vị thuận tiện và chủ động hơn trong việc triển khai. Kết quả kiểm tra của các phòng chuyên môn và phản ánh từ các nhà trường cho thấy, hầu hết phụ huynh HS đã nắm được thông báo của Sở nên đã chủ động cho con nghỉ học ở nhà. Tuy nhiên, do đặc thù cấp học và điều kiện cụ thể của từng địa bàn, trong hai ngày nghỉ do trời rét dưới 10 độ C, tỷ lệ HS đi học ở mỗi cấp học, mỗi địa bàn có sự khác nhau. Trong khi hầu hết HS tiểu học đều nghỉ học thì tỷ lệ HS mẫu giáo đến trường nhiều nơi vẫn chiếm tới 40-50% như ở các quận, huyện Thanh Oai, Thanh Xuân... còn ở quận Hai Bà Trưng thì chỉ chưa đến 3%. Về những thông tin xung quanh bản tin thời tiết của VTV, ông Thống bày tỏ quan điểm rằng: “Đây không phải lần đầu tiên Sở GD&ĐT phối hợp với VTV về việc thông báo nhiệt độ ngoài trời để làm căn cứ cho HS nghỉ học. Từ năm 2008, khi có đợt rét đậm kỷ lục kéo dài, hai bên đã triển khai việc này. VTV là đài truyền hình quốc gia, có khả năng phủ sóng rộng ở mọi địa bàn, bản tin thời tiết vào lúc 6h15 sáng của VTV từ lâu đã được người dân biết đến. Vì vậy, chúng tôi tin tưởng vào thông tin của VTV. Còn việc nguồn tin của VTV lấy từ đâu để bảo đảm độ tin cậy, theo tôi là trách nhiệm của họ”. |
Kinh Vân


