|
|
|
Ngõ 117 Khương Đình vốn hẹp nay càng hẹp hơn vì “bức tường” phế thải xây dựng. |
Dọc con ngõ dài 400m chạy men theo bờ sông Tô Lịch này, các bao tải đựng đất đào móng, gạch vữa vụn... được xếp chồng lên nhau cao ngang đầu người, chiếm đến nửa bề rộng mặt ngõ.
Ông Nguyễn Đăng Cung, tổ trưởng tổ dân phố 12B cho biết: “Từ cuối những năm 90 Nhà nước đã phê duyệt dự án và tiến hành đo đạc khu vực này để lấy đất làm đường, bắt đầu từ năm 2007 thì tiến hành đền bù. Người dân nhận tiền nên phá nhà cũ, xây nhà mới. Phế thải xây dựng vì thế được đổ bừa bãi ra ngõ từ bấy cho đến giờ”. Theo ông Cung, tình trạng này đã được phản ánh trong nhiều cuộc họp của phường, quận. Nhiều biện pháp cũng đã được đề xuất nhưng cho đến nay, mọi giải pháp vẫn chỉ là dự kiến.
Được biết công tác giải phóng mặt bằng, lắp đặt cống thoát nước kết hợp làm đường giao thông tại khu vực hạ lưu sông Tô Lịch đều nằm trong Dự án thoát nước Hà Nội giai đoạn 2 từ 2006 đến 2013. Tính đến nay đã 2/3 thời gian trôi qua nhưng công tác thi công tại khu vực phường Thượng Đình vẫn đang bị bỏ lửng. Đề nghị Ban Quản lý Dự án thoát nước Hà Nội phối hợp với UBND quận Thanh Xuân đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng, kịp thời triển khai thi công các gói thầu, hạng mục công trình của dự án nhằm tạo môi trường sạch sẽ, khang trang cho người dân.
Bích Ngân