Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phút hối hận muộn màng của cô nữ sinh dạt nhà

Chủ nhật, 08:45 12/12/2010 | Pháp luật

Cô gái vuốt nhẹ mái tóc dài xõa xuống, bần thần nhìn tên "yêu râu xanh" đã hại đời mình trước vành móng ngựa.

Chiếc xe ô tô chở hai bố con bị hại đến trước cổng TAND TP HCM. Ông bố cụt một chân, chống gậy dìu con gái xuống. Cô gái vừa bước qua tuổi 13, mặc chiếc áo len màu xanh, khuôn mặt buồn rười rượi, thấp thỏm đi theo ông vào tòa Phúc thẩm xét xử tên "yêu râu xanh" đã hại đời em.

Phương sụt sịt khóc, ông bố ngồi kế bên nắm chặt tay con gái vỗ về an ủi. Không kiềm chế được cảm xúc, Phương gục đầu vào ông như một đứa trẻ lên ba mong muốn được dỗ dành.
 
Được dẫn lên vành móng ngựa, bị cáo Lê Thanh Nhã (19 tuổi, ngụ thị trấn Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre), lấm lét nhìn "người tình một đêm". Còn Phương, vừa thấy kẻ đã làm hại đời mình, ánh mắt em đầy căm phẫn, chỉ vì một phút lầm lỗi đã đánh mất đời con gái.

Những lời khai của bị cáo Nhã trước HĐXX như những nhát dao thắt vào tim, càng làm cho nước mắt cô bé chảy dài trên má. Bất chợt, em nhìn sang người cha già dò xét thái độ.

Theo nội dung vụ án, Phương và Huyền (cùng sinh năm 1996) học cùng lớp 7 ở một trường THCS thuộc huyện Mỏ Cày Bắc (tỉnh Bến Tre). Trong một lần chán học, Phương rủ cô bạn đến nhà người quen ở TP HCM kiếm việc làm.

Ngày 17/4/2009, Phương chở Huyền bằng xe đạp đến thị trấn Mỏ Cày để đón xe khách. Trong thời gian chờ xe, Nam (25 tuổi) và Nhã, cùng ngụ ở tỉnh Bến Tre tới lân la làm quen. Sau đó, hai gã thanh niên đã dụ dỗ hai em đi chơi lòng vòng quanh thị trấn.

Đến đêm khuya, Nam và Nhã đã thuê phòng trọ và đã lợi dụng sự ngây thơ của hai học sinh để quan hệ thể xác nhiều lần.
 
Sau 5 ngày tìm kiếm, được mọi người báo tin, phụ huynh của nạn nhân đã lên thị trấn đưa hai em thoát khỏi "bẫy" tình của hai tên "yêu râu xanh" và trình báo với cơ quan điều tra. Ngay sau đó, Nam và Nhã đã bị bắt.

Bị cáo Lê Thanh Nhã (mặc quần thể thao) bị lực lượng cảnh vệ dẫn ra xe tù. Ảnh: Tá Lâm.

Với hành vi phạm tội đó, tòa sơ thẩm TAND tỉnh Bến Tre tuyên phạt Ngũ Khoa Nam 12 năm tù và Lê Thanh Nhã 7 năm tù về tội "Hiếp dâm trẻ em" và bồi thường thiệt hại về tổn thất tinh thần cho bị hại hơn 7 triệu đồng. Cho rằng mình bị vu khống, hai bị cáo đã kháng cáo kêu oan.

Trước tòa phúc thẩm ở TP HCM, viện cớ Cơ quan điều tra không thu giữ được tinh trùng từ "chỗ kín" của người bị hại, bị cáo Nhã một mực không thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Lúc này, vị Chủ tọa phiên tòa mới mời người bị hại lên đối chứng.

Suốt từ đầu phiên xét xử phúc thẩm, cô nữ sinh lớp 7 luôn rụt rè nép mình bên người cha. Em luôn tránh ánh mắt nhìn của những người có mặt trong phòng xử án. Được gọi đến, Phương đứng dậy buông những câu nói lí nhí trong cổ họng. Nghe không được rõ, Chủ tọa gọi cô gái lên tận hàng ghế dành cho đoàn bồi thẩm chứng thực. Phương khẳng định bị cáo có quan hệ với em hai lần.

Giờ nghị án, áp mặt vào đầu con gái, ông Tâm (cha của nạn nhân) cho biết, Phương là con út trong gia đình nên được cha mẹ nuông chiều. Tuy gia đình vất vả làm ăn kiếm sống, chắt chiu từng đồng tiền từ mồ hôi nước mắt, nhưng chưa bao giờ để Phương thiếu thốn. Hơn 13 năm qua, hễ Phương xin mua một cái áo, một đôi giày, hay đơn giản là vài chục ngàn đi sinh nhật đứa bạn cùng lớp, gia đình luôn đáp ứng. Ông hy vọng một ngày con gái sẽ trưởng thành, có được ít chữ nghĩa để tự thân lập nghiệp. Thế nhưng ông đâu có ngờ, đứa con gái mới lớn lại bỏ đi để ra cơ sự này.

Ông cho biết, đây là lần thứ tư Phương ra trước tòa làm chứng. "Do thằng bị cáo nó cứ viện cớ chối tội, nên dù muốn hay không, con tôi cũng phải lê những bước chân mệt mỏi ra trước tòa. Đây là lần đi xa nhất, hơn 100 km lên TP HCM" - ông chia sẻ.

Phương ân hận tâm sự, do việc học quá ngột ngạt, căng thẳng, vừa phải học trên lớp, vừa đi học thêm liên miên, thế mà cũng không theo kịp bạn bè, cô gái quyết định dạt nhà "quậy tới bến" một lần cho biết. Không thích đi một mình, Phương quyết định rủ thêm đứa bạn cùng lớp, vì nhiều lần em cũng thấy cô bạn này đề cập đến chuyện bỏ nhà. Thế là hai cô gái "tay xách nách mang" lỉnh kỉnh đồ ra đi.

Phương cho biết, lúc em quyết định ra đi trong tay chỉ có vỏn vẹn hơn 20.000 đồng và một chiếc xe đạp. Chỉ có cách bán xe thì mới có tiền lên TP HCM, nghĩ thế, cô nữ sinh tìm người mua xe, tình cờ gặp hai gã "yêu râu xanh". Phương thú nhận, đã tính đến chuyện thuê nhà trọ hàng tháng ở đó với Nhã.

"Lúc đầu em tưởng Nhã là người tốt, giúp đỡ em trong lúc gặp khó khăn. Với lại, lúc đó đêm đã khuya, chỗ ngủ không có, tiền thì hết, em đành liều theo anh ta đi thuê phòng trọ. Em nghĩ đơn giản, hôm sau bán xe đạp trả tiền cho hắn. Nhưng do tò mò, em không kiềm chế được bản thân, cứ thế mặc cho người thanh niên xa lạ cởi đồ trên người" - Phương chia sẻ.

Ở lớp, Phương không phải là đứa học kém, thành tích học tập thuộc vào dạng trung bình. Tuy nhiên, cô gái tuổi mới lớn luôn tinh nghịch và bướng bỉnh. Có lần, một bạn nam trong lớp nhìn "đểu" vì thấy Phương "chảnh", cô gái đã xách đôi dép đang đi trên người phi thẳng vào mặt cậu bạn. Sau lần ấy, những bạn học cùng lớp bái Phương làm "sư phụ".

"Em thấy có lỗi với ba mẹ. Chỉ vì một phút nông nổi mà em đã đánh mất hình ảnh đẹp trong lòng mọi người. Em ân hận lắm, ba mẹ hãy thứ lỗi cho con, từ nay con sẽ không như thế nữa" - Phương tâm sự.

Hôm đó giờ nghị án khá lâu... Xét thấy, các bị cáo đã trên 18 tuổi đủ nhận thức được hành vi giao cấu với trẻ em là vi phạm pháp luật. Nhưng vì muốn thỏa mãn sinh lý, các bị cáo đã lợi dụng tình trạng không thể tự vệ của hai cô gái trẻ để phạm tội. HĐXX đã giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Tên "yêu râu xanh" bị giải ra xe tù. Cô gái trẻ lủi thủi bên cạnh cha, bước những bước mệt mỏi ra về.

*Tên nạn nhân đã được thay đổi.
 
Theo Ngôi sao
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Pháp luật - 6 giờ trước

Lực lượng chức năng phạt tiền 15 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng với tài xế xe limousine điều khiển ô tô chuyển làn không có tín hiệu báo trước trên đường cao tốc, điều khiển xe lạng lách khi chạy trên đường.

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Pháp luật - 7 giờ trước

Trần Hữu Minh thường xuyên có mặt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, bịa đặt mình là cán bộ cấp cao để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Trang website lôi kéo hơn 1,1 triệu thành viên tham gia với hàng trăm triệu lượt truy cập, phát tán hơn 19 triệu nội dung đồi trụy.

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết 'khô' trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết 'khô' trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng về vụ việc cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội.

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 15 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Pháp luật - 19 giờ trước

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2024, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình. Khi tiến hành điều tra, phải mất rất nhiều công sức các anh mới tìm ra đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tiên, chính các điều tra viên cũng không ngờ rằng, tên trộm xe máy ấy đang che giấu một hành vi tội ác ghê rợn.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Top