"Quan" lấp lửng, dân mệt nhoài

| Pháp luật

GiadinhNet - Hàng chục năm sử dụng ổn định mảnh đất tại thôn Quảng Xá 3 (phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa) bỗng nhiên bà Nguyễn Thị Tòng (SN 1948, chủ thửa đất) bị một số người kiện ra tòa đòi lại quyền thừa hưởng mảnh đất này.

 Phán quyết lấp lửng của tòa và cơ quan quản lý khiến bà Tòng rơi vào vòng khốn đốn...

Theo hồ sơ vụ việc cho thấy, năm 1976, ông Nguyễn Văn Nhâm nhượng lại mảnh đất có diện tích 511m2 tại Quảng Xá 3 (phường Đông Vệ, TP Thanh Hoá, thuộc loại đất 5%,) cho ông Hoàng Văn Sơn.
 
Sau đó do gia đình ông Nhâm phản ứng nên bà Nguyễn Thị Tại (chị gái ông Nhâm) đứng ra trả tiền chuộc lại mảnh đất này, sử dụng trồng hoa màu. Đến năm 1989, bà Tại bán lại mảnh đất cho em gái là Nguyễn Thị Tòng để làm nhà ở. Tháng 10/1993, mảnh đất của bà Tòng được Hội đồng kiểm kê đất đai của UBND xã Đông Vệ (nay là phường Đông Vệ) và các phòng ban liên quan lập biên bản kê khai, xác lập trên bản đồ địa chính. Đến năm 2003, mảnh đất của bà Tòng nằm trong diện thu hồi để xây khu dân cư cho người thu nhập thấp. Năm 2007, khi TP Thanh Hoá kiểm kê đền bù để giải phóng mặt bằng thì phát sinh mâu thuẫn. Khi đó, một số người thân của ông Nhâm (đã mất) đứng đơn khởi kiện đòi lại mảnh đất mà bà Tòng đang sử dụng.
 
Tại bản án sơ thẩm tuyên mảnh đất thuộc về ông Nhâm. Sau đó tại phiên phúc thẩm dân sự (bản án số 21/2009/ DS- PT ngày 27/5/2009), TAND tỉnh Thanh Hoá đã ra quyết định xử huỷ phần công nhận mảnh đất trên thuộc về gia đình ông Nhâm. Tuy nhiên, bản án cũng chưa nêu rõ thửa đất thuộc về ai. Do còn có khiếu nại nên ngày 20/6/2009, UBND phường Đông Vệ đã tổ chức họp dân lấy ý kiến. Ông Lê Viết Cuông, Trưởng thôn đã chủ trì cuộc họp này. Tại cuộc họp, 17 hộ dân trong thôn đều thống nhất và ký tên vào biên bản hội nghị với nội dung: “Nguồn gốc sử dụng thửa đất (bà Tòng – PV) mua của chị ruột là Nguyễn Thị Tại năm 1989, ở 20 năm đã đóng thuế đất đầy đủ, được có tên trong bản đồ 364 ngày 15/10/1993 là hợp pháp”.

Tiếp đó, ngày 9/9/2009, UBND TP Thanh Hoá đã có công văn số 1542/UBND- TNMT do ông Lê Đức Công- Phó Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa ký, giao Chủ tịch UBND phường Đông Vệ phối hợp với cơ quan liên quan xác định thời gian, nguồn gốc, chủ sử dụng hợp pháp thửa đất để lập hồ sơ bồi thường, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tiếp thu chỉ đạo, ngày 7/10/2009, UBND phường Đông Vệ mở hội nghị lấy ý kiến các ban, ngành xác định nguồn gốc mảnh đất mà bà Tòng đang sử dụng. Sau cuộc họp, ông Nguyễn Văn Sâm- Phó Chủ tịch UBND phường kết luận: “Nguồn gốc đất tại số nhà 86 Quảng Xá 3 (thửa đất bà Tòng đang sử dụng- PV) là đất nông nghiệp của ông Nguyễn Văn Nhâm. Đến năm 1986 đã chuyển chủ sử dụng là bà Nguyễn Thị Tòng. Bà Tòng ở ổn định tại đây từ năm 1989 đến tháng 6 năm 2007. Giao đồng chí Nguyễn Anh Tuấn- cán bộ địa chính phường hoàn tất các thủ tục đề nghị thẩm định, tổ chức bồi thường cho chủ sử dụng đất hợp pháp tại 86 Quảng Xá 3 đã nêu trên”...

Dù đoàn thể, chính quyền địa phương đã xác nhận như vậy nhưng ngày 22/11/2010 ông Lê Đức Công lại ký Quyết định số 4685/ QĐ- UBND với nội dung: Thu hồi thửa đất có nguồn gốc của hộ ông Nguyễn Đức Nhâm (đã chết) và tổ chức họp những người thừa kế hợp pháp của ông Nhâm để cử người đại diện thực hiện Quyết định thu hồi đất, nhận bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Sự lấp lửng, khó hiểu này một lần nữa lại đẩy sự việc đi vào ngõ cụt. Quyết định này cũng đã vấp phải sự phản đối từ người dân địa phương. Không biết gia đình bà Tòng còn phải làm gì nữa mới chứng minh được mình là chủ sử dụng hợp pháp của mảnh đất đã sinh sống suốt mấy chục năm qua? 
 
Mã Sơn
nguyenquyen
Ý kiến của bạn
Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ việc tài xế ô tô 7 chỗ bị phản ánh cản đường xe cứu thương trên Quốc lộ 4C, tỉnh Tuyên Quang, dư luận đặt câu hỏi về chế tài đối với hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên. Theo luật sư Đặng Văn Cường, nếu đủ căn cứ xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra, người điều khiển phương tiện có thể bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Pháp luật -

GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia điều hành hai hệ thống Fi88 và KingGroup. Đáng chú ý, toàn bộ thành viên trong tổ chức đều có trình độ học vấn cao về công nghệ thông tin, lập trình các hệ thống, website.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.