Quản lý thị trường
Khởi tố ông Trần Hùng, Tổ trưởng tổ 1444 Tổng cục quản lý thị trường
Pháp luậtGiadinhNet – Với cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, ông Trần Hùng, Tổ trưởng tổ 1444 (Tổng cục Quản lý thị trường, Bộ Công thương) đã bị khởi tố, bắt tạm giam.
Tạm giữ 3.000 thỏi son do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn, chứng từ
Sản phẩm - Dịch vụGiadinhNet – Lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn vừa tạm giữ 3.000 thỏi son do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn, chứng từ. Giá ước theo giá thị trường khoảng 49.000.000 đồng.
Hà Nội: "Ông chủ" thuê phòng trọ sinh viên giá rẻ để bán online mỹ phẩm lậu
Sản phẩm - Dịch vụGiadinhNet – Mua mỹ phẩm trôi nổi trên mạng xã hội rồi dán tem, mác, các đối tượng lại lợi dụng mạng xã hội để tiêu thụ.
Phát hiện kho hàng chứa túi xách Hermès giả lớn nhất miền Bắc, trị giá khoảng 6 tỷ đồng
Sản phẩm - Dịch vụGiadinhNet – Một kho chứa gần 30.000 chiếc túi xách, ví da giả thương hiệu nổi tiếng vừa bị lực lượng chức năng triệt phá, tại Nam Định. Ước tính giá trị lên đến 6 tỷ đồng.
Bắt 1 Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Phú Thọ
Pháp luậtCơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can, tam giam 4 tháng đối với ông Vi Ngọc Khang, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Thọ và 3 đối tượng khác.
Sở Công thương xác định có sự thiếu hụt nguồn cung thịt lợn trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021?
Sản phẩm - Dịch vụGiadinhNet – Theo đại diện lãnh đạo Sở Công Thương khẳng định, mặc dù nguồn cung mặt hàng thịt lợn tại Hà Nội thiếu hụt khoảng 7% và những nguy cơ ảnh hưởng từ dịch tả lợn châu Phi, dịch gia súc, gia cầm nhưng nguồn cung thịt lợn rất dồi dào.
Từ nay đến Tết Nguyên đán, kinh doanh, mua bán pháo sẽ bị xử lý nghiêm, kể cả không gian mạng
Sản phẩm - Dịch vụGiadinhNet – Theo đại diện Cục QLTT Hà Nội, một trong những nhiệm vụ trọng tâm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 là sẽ tập trung đấu tranh phòng chống buôn bán hàng lậu, hàng cấm là mặt hàng pháo, thuốc lá…
Bắt Cục phó Quản lý thị trường tỉnh Phú Thọ
Pháp luậtGiadinhNet – Công an tỉnh Phú Thọ vừa thực hiện lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp với ông Vi Ngọc Khang – Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh này.
Hưng Yên: Phát hiện kho hàng chứa 80 tấn vải cuộn không rõ nguồn gốc xuất xứ
Sản phẩm - Dịch vụGiadinhNet- Ngày 25/9 thông tin từ Đội QLTT số 1, Cục QLTT Hưng Yên cho biết đã phát hiện 83.731 kg vải cuộn các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ tại kho hàng của bà Nguyễn Thị Hiền tại xã Bình Kiều, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.
Quảng Ninh: Phát hiện hơn 1000 sản phẩm giả Adidas, Louis Vuitton.
Sản phẩm - Dịch vụGiadinhNet - Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh vừa phát hiện 1 kho hàng chứa nhiều mặt hàng giả nhãn hiệu quốc tế không có giấy tờ nguồn gốc.
Chủ một quán bún ở Huế bị xử phạt sau phản ánh “chặt chém” du khách
Sản phẩm - Dịch vụGiadinhNet - Ngày 14/7, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết cơ quan chức năng tỉnh này vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với chủ một quán bún trên địa bàn với hành vi không niêm yết giá hàng hóa tại điểm phải niêm yết giá theo quy định của pháp luật.
Đột kích kho chứa hàng lậu hơn 10.000m2 sau 6 tháng theo dõi liên tục và hơn 8 giờ chờ đợi
Sản phẩm - Dịch vụGiadinhNet – Lượng chức năng vừa đột kích một kho hàng hóa tiêu dùng nhập lậu có diện tích hơn 10.000m2 tại Lào Cai, sau 6 tháng theo dõi liên tục và hơn 8 tiếng chờ đợi.
Nước tinh khiết làm từ nước mương ở Hải Phòng: Các trường học đều đã dừng sử dụng nước Vimass Núi Voi
Sản phẩm - Dịch vụGiadinhNet - Những trường học trên địa bàn huyện An Lão, Hải Phòng từng đặt mua nước Vimass Núi Voi cho học sinh uống đều khẳng định đã cho dừng trước khi vụ việc bị phát giác.
Xử lý 17 cơ sở lợi dụng dịch COVID-19 kinh doanh thiết bị y tế không rõ nguồn gốc chỉ trong 1 ngày
Sản phẩm - Dịch vụGiadinhNet – Trong ngày 22/2, lực lượng QLTT cả nước đã kiểm tra, giám sát 73 cơ sở sản xuất, kinh doanh trang thiết bị y tế; xử lý 17 cơ sở vi phạm với mức tiền phạt là 16,8 triệu đồng.
Hành vi sản xuất, kinh doanh khẩu trang làm từ giấy toilet có thể phải chịu mức án nào?
Pháp luậtGiadinhNet – Theo luật sư, người lợi dụng dịch COVID-19 để sản xuất, buôn bán hàng giả, cụ thể là khẩu trang thì bị phạt tiền từ 20- 60 triệu đồng và có thể chịu mức án phạt tù từ 1- 15 năm theo Điều 192 BLHS 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.
Xử lý nghiêm những hành vi kinh doanh trục lợi COVID-19
Sản phẩm - Dịch vụGiadinhNet – Trước tình trạng nhiều mặt hàng hóa cần sử dụng để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 bị làm giả, trục lợi, lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm, theo đúng quy định của pháp luật.
Tổng cục QLTT "xử" hành vi kêu gọi "không bán khẩu trang" tại chợ thuốc Hapulico
Sản phẩm - Dịch vụGiadinhNet - Hiện cơ quan chức năng đang xác minh một số trường hợp sử dụng mạng xã hội đăng tải thông tin, bài viết kêu gọi các chủ cửa hàng tại chợ thuốc Hapulico không nhập, không bán khẩu trang.