Quảng Ninh: Cứu sống bé trai sinh non nặng 1,5kg

| Y tế

GiadinhNet - Lúc nhập viện, bé T. đang trong tình trạng suy hô hấp nặng, các bộ phận, đặc biệt là phổi, chưa trưởng thành, không tự thở được.

Hôm qua (9/10), Khoa Sơ sinh - Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận bé trai sinh non thiếu tháng Trương Việt T. khóc yếu, thở rên, phản xạ non yếu, thở oxy và cân nặng 1,5 kg.

Lúc nhận bệnh nhân, bé T. xuất hiện tình trạng suy hô hấp nặng và các bộ phận, đặc biệt là phổi chưa trưởng thành, không tự thở được.


Ca cấp cứu cứu sống bé T. sơ sinh tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: T.Thiêm

Ca cấp cứu cứu sống bé T. sơ sinh tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: T.Thiêm

Tại khoa Sơ sinh, bệnh nhân được chỉ định xét nghiệm, chụp XQ và các bác sĩ phát hiện có hình ảnh bệnh màng trong giai đoạn 3. Trước tình thế nguy kịch, bé T. được cấp cứu thở máy, nằm lồng ấp, điều trị kháng sinh chống nhiễm trùng và đặt catheter tĩnh mạch trung tâm qua đường rốn.

Trong thời gian cấp cứu và theo dõi, bệnh suy hô hấp của bé ngày càng nặng và các bác sĩ tiến hành đặt nội khí quản 3 tư thế, bơm Surfactant để giúp đảm bảo chức năng cho phổi chưa trưởng thành. Đồng thời, bệnh nhân tiếp tục được thở máy, nuôi ăn qua đường tĩnh mạch hoàn toàn, kháng sinh, truyền huyết tương cùng nhóm, chiếu đèn dự phòng vàng da.


Hiện tại bé T. sức khỏe đã ổn định. Ảnh: T.Thiêm

Hiện tại bé T. sức khỏe đã ổn định. Ảnh: T.Thiêm

Sau 1 ngày cấp cứu, hiện tại tình trạng hô hấp của bé T. đã ổn định, tỉnh táo, các thông số máy thở thấp, nhịp tim đảm bảo, phổi thông khí được, bụng mềm, dinh dưỡng qua đường tiêu hóa tốt và tiên lượng bệnh nhân tốt.

Theo bác sĩ Đỗ Mạnh Hà, nguyên nhân chính dẫn bến bé T. bị bệnh màng trong là do thiếu chất hoạt bề mặt trong lòng phế nang. Bệnh này rất phổ biến trong giai đoạn sơ sinh, đặc biệt là trẻ đẻ non. Nếu trẻ mắc phải bệnh này tỉ lệ tử vong rất cao hoặc để lại di chứng nặng nề như: bệnh võng mạc gây mù lòa, suy hô hấp, di chứng thần kinh, xuất huyết não...

Đức Tùy

Đức Tùy
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bệnh viện 19-8 hướng tới mô hình bệnh viện đặc biệt và chuyên sâu

Bệnh viện 19-8 hướng tới mô hình bệnh viện đặc biệt và chuyên sâu

Y tế -

GĐXH - Sau 65 năm xây dựng và trưởng thành, Bệnh viện 19-8 đứng trước một chặng đường phát triển mới với mục tiêu trở thành bệnh viện cấp chiến lược của Bộ Công an, quy mô lên tới 1.500 giường, từng bước làm chủ kỹ thuật y tế chuyên sâu và hướng tới xây dựng mô hình bệnh viện thông minh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.