Quên khóa vòi nước gần một tháng, nhận hóa đơn 13,7 triệu đồng

| Xã hội

Một cảnh báo liên quan đến việc hộ gia đình sống tại chung cư ở Hà Nội nhận hoá đơn nước gần 13,7 triệu đồng do quên khóa vòi khi đi ra khỏi nhà đã được đăng trên Facebook.

Cách đây vài ngày, một bức ảnh đi kèm lời cảnh báo được đăng tải trên mạng xã hội Facebook. Theo đó, người đăng tải đưa ra hình ảnh hoá đơn liên quan đến hộ gia đình có phí nước lên đến gần 14 triệu đồng. Nguyên nhân của sự việc này được cho là chủ căn hộ đã quên khóa vòi nước khi ra khỏi nhà trong vòng một tháng. Sự việc không mong muốn này được xác định xảy ra ở chung cư ở Linh Đàm, Hà Nội.

Theo thông tin tìm hiểu của PV, sau Tết Nguyên đán, khi kiểm tra đồng hồ nước của các hộ gia đình, nhân viên kỹ thuật công ty nước đã phát hiện điều bất thường khi số nước của một căn hộ vượt mức 700 m3.

Sau đó, nhân viên này nghe tiếng nước chảy phát ra từ bên trong căn hộ nên đã báo với bảo vệ và ban quản lý tòa nhà để kí xác nhận sự việc, đồng thời thông báo với chủ nhà về sự cố.

Tờ hóa đơn tiền nước với số tiền đối với một hộ gia đình lên đến hơn 13,6 triệu đồng. Ảnh: Fanpage ***.
Tờ hóa đơn tiền nước với số tiền đối với một hộ gia đình lên đến hơn 13,6 triệu đồng. Ảnh: Fanpage ***.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, công ty cấp nước cho hay đã lập tức kiểm tra đồng hồ nước. Xác định đồng hồ hoạt đồng bình thường, công ty đã lập biên bản để giải quyết sự việc. Công tác kiểm tra và giải quyết được hoàn thành vào cuối tháng 3 và hiện công ty đã có thông báo chính thức về phí nước của căn hộ. Mức phí này lên đến gần 13,7 triệu đồng.

Theo quy định, khi khối lượng nước sinh hoạt vượt quá 30 m3, nước được tính với giá 18.318 đồng/m3 (bao gồm cả thuế giá trị gia tăng và phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt). Với số tiền phải trả là gần 13,7 triệu đồng, có thể dễ dàng tính được số nước lãng phí của căn hộ này lên tới hơn 746 m3.

Nhân viên thu ngân của công ty cấp nước cho biết hiện tại chủ căn hộ chưa hoàn thành việc chi trả phí nước. Người này cho hay chủ nhà đang có kiến nghị mong muốn chủ đầu tư và chi nhánh quản lý hỗ trợ một phần nhằm khắc phục sự cố.

Ngay sau khi thông tin về sự cố hy hữu này được đăng tải trên mạng xã hội, cụ thể là fanpage của cộng đồng cư dân chung cư nói trên, nhiều người bày tỏ thái độ cảm thông với chủ nhà về sự việc đáng tiếc.

Bên cạnh đó, một số người cho rằng sự việc này không chỉ gây chỉ gây lãng phí tiền của mà còn lãng phí nguồn tài nguyên nước. Khối lượng nước lãng phí của căn hộ này trong một tháng có thể bằng với khối lượng nước một căn hộ thông thường sử dụng trong 8-10 năm.

Theo Zing

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

'Mắt thần' trên sông, giải pháp ứng dụng camera giúp CSGT Hà Nội giám sát bến phà từ xa

'Mắt thần' trên sông, giải pháp ứng dụng camera giúp CSGT Hà Nội giám sát bến phà từ xa

Đời sống -

GĐXH - Lực lượng Cảnh sát đường thủy (Công an TP Hà Nội) đã triển khai lắp đặt và kết nối hệ thống camera giám sát trực tiếp tại các bến phà, đò ngang. Giải pháp "mắt thần" từ xa này giúp lực lượng chức năng dễ dàng theo dõi, kiểm soát và kịp thời chấn chỉnh các hành vi vi phạm, nâng cao hiệu quả bảo đảm an toàn giao thông đường thủy.

Hà Nội thí điểm phủ xanh 4 vị trí hạ tầng giao thông trọng điểm

Hà Nội thí điểm phủ xanh 4 vị trí hạ tầng giao thông trọng điểm

Xã hội -

GĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội vừa giao các đơn vị liên quan rà soát, lập phương án thiết kế thí điểm trồng cây xanh tại 4 nhóm công trình hạ tầng giao thông gồm: trụ đường sắt trên cao, cầu vượt, hầm chui và trạm xe buýt. Mô hình này hướng tới mục tiêu tăng mật độ cây xanh và nâng cao mỹ quan đô thị Thủ đô.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.