Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quốc hội trình miễn nhiệm đối với bà Tòng Thị Phóng, ông Uông Chu Lưu và Phùng Quốc Hiển

Thứ tư, 12:24 31/03/2021 | Xã hội

GiadinhNet - 3 trong 4 Phó Chủ tịch Quốc hội được trình miễn nhiệm là bà Tòng Thị Phóng, ông Uông Chu Lưu và ông Phùng Quốc Hiển, riêng Phó chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ chưa trình miễn nhiệm đợt này.

Sáng 31/3, ngay sau khi thực hiện nghi lễ tuyên thệ nhậm chức, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia  đã tiến hành điều hành phiên họp Quốc hội theo chương trình. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đọc tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc đề nghị miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIV đối với bà Tòng Thị Phóng, ông Uông Chu Lưu và ông Phùng Quốc Hiển. Riêng Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ chưa trình miễn nhiệm đợt này.

Quốc hội trình miễn nhiệm đối với bà Tòng Thị Phóng, ông Uông Chu Lưu và Phùng Quốc Hiển - Ảnh 2.

3 trong 4 Phó Chủ tịch Quốc hội được trình miễn nhiệm.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng (sinh năm 1954) quê tại xã Chiềng An – TP Sơn La – tỉnh sơn La. Bà là cử nhân Luật, có trình độ cao cấp lý luận chính trị, vào Đảng năm 1981. Bà Tòng Thị Phóng là Ủy viên Bộ Chính trị 2 khóa (XI, XII); Ủy viên Trung ương Đảng 5 khóa (từ khóa VIII đến khóa XII); Bí thư Trung ương Đảng 2 khóa (IX, X); là Đại biểu Quốc hội 5 khoá (từ khóa X đến khóa XIV); giữ trọng trách Phó chủ tịch Quốc hội 3 khóa (từ khóa XII đến khóa XIV).

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu (sinh năm 1955) quê tại xã Xuân Trường – huyện Nghi Xuân – tỉnh Hà Tĩnh. Ông là tiến sĩ Luật, có trình độ cao cấp lý luận chính trị, vào Đảng năm 1983, là Ủy viên Trung ương Đảng 4 khóa (từ khóa IX đến khóa XII) và đại biểu Quốc hội 4 khoá (từ khóa XI đến khóa XIV), giữ trọng trách Phó chủ tịch Quốc hội 3 khóa (từ khóa XII đến khóa XIV). Nhiệm kỳ khóa XIV, ông là đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển (sinh năm 1958), quê tại xã Yên Luật – huyện Hạ Hòa – tỉnh Phú Thọ. Ông Phùng Quốc Hiển vào Đảng năm 1986, là tiến sĩ kinh tế chuyên ngành tài chính, tín dụng, trình độ cao cấp lý luận chính trị. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển là Ủy viên Trung ương Đảng 3 khóa (X, XI, XII), đại biểu Quốc hội 3 khóa (XII, XIII, XIV). Ông Phùng Quốc Hiển được bầu làm Phó chủ tịch Quốc hội năm 2016, trước đó ông là Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội.

Lê Bảo

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 14 phút trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 1 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 1 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 3 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 4 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 4 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top