Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quy định cấm phá thai trên 12 tuần tuổi: Nên chăng?

Thứ năm, 08:23 24/09/2015 | Dân số và phát triển

Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình vừa đề xuất quy định cấm phá thai trên 12 tuần tuổi, trừ trường hợp bất khả kháng. Các chuyên gia y tế cho rằng điều này phù hợp song các cơ quan quản lý cần nghiên cứu thật kỹ để tránh làm khó người dân.

 

Siết chặt điều kiên nạo phá thai?

Vừa qua, Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình (Bộ Y tế) đề xuất 2 phương án nhằm siết chặt điều kiện nạo phá thai ở nước ta hiện nay.

Theo đó, phương án 1 quy định tuổi thai dưới 12 tuần tuổi thì được phá thai trừ trường hợp phá thai vì lựa chọn giới tính thai nhi, phá thai gây hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe của người phá thai.

Phương án 2, với thai từ 12 tuần trở lên sẽ bị cấm, trừ các trường hợp mang thai gây nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng của thai phụ, thai nhi; do thất bại trong sử dụng biện pháp tránh thai có tác dụng lâu dài, do loạn luân, bị hiếp dâm, người chưa thành niên, người chưa kết hôn hoặc có những bằng chứng về nguy cơ sinh ra những đứa trẻ có dị tật…

Lý giải về đề xuất này, ông Nguyễn Đình Bách, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Thanh tra - Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình phân tích, phương án 1 sẽ hạn chế tình trạng phá thai quá dễ dãi, đồng thời làm tăng trách nhiệm phòng tránh thai, hạn chế lợi dụng phá thai để lựa chọn giới tính thai nhi.

Tuy nhiên, điều này cũng hạn chế quyền sinh sản của cá nhân, nhất là người mang thai ngoài ý muốn nhưng chưa muốn sinh, còn làm kinh tế, học tập… Việc cấm đoán cũng có thể làm gia tăng tình trạng nạo phá thai không an toàn.

Mặt khác, các đối tượng có thai trên 12 tuần bị cấm phá thai có thể tìm đến các cơ sở chui, mất vệ sinh, người thực hiện thiếu chuyên môn. Điều này sẽ gây hậu quả như viêm nhiễm, vô sinh thậm chí gây thủng tử cung, băng huyết nguy hiểm đến tính mạng.

Song nếu không có quy định cụ thể, để mặc mọi người phá thai theo nguyện vọng như hiện nay có thể dẫn đến tình trạng người dân chủ quan với phòng tránh thai, người làm dịch vụ phá thai cũng dễ dãi, mất an toàn, cơ quan quản lý buông lỏng… để lại nhiều hậu quả về mặt sức khỏe; có thể nhiều người sẽ lợi dụng để phá thai do lựa chọn giới tính thai nhi (phá thai trên 12 tuần)…

Cần nghiên cứu kỹ

Đồng tình với đề xuất trên, BS. Lê Thị Kim Dung, Trưởng Khoa sản - Trung tâm Y khoa Thái Hà cho biết, bà ủng hộ quy định cấm phá thai trên 12 tuần.

Lý do BS Dung đưa ra là việc phá thai trên 12 tuần sẽ hạn chế được tình trạng lựa chọn giới tính thai nhi, đồng thời hạn chế những nguy cơ về sức khỏe với thai phụ.

Hiện tỷ lệ thanh thiếu niên phá thai ở nước ta rất lớn. Chỉ tính riêng trên địa bàn TP. Hà Nội, tình trạng lạm dụng phá thai bằng thuốc, phá thai khi thai đã lớn xảy ra khá thường xuyên, gây nguy hiểm cho sức khỏe thai phụ.

Bà Lưu Thị Liên, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, một số trường hợp phá thai bằng thuốc tại các cơ sở khám chữa bệnh sản phụ khoa trên địa bàn bị biến chứng chảy máu kéo dài, vỡ tử cung, sốc… rất nguy hiểm, phải chuyển tuyến, cấp cứu điều trị tại các bệnh viện của Thành phố và Trung ương, thậm chí có trường hợp nguy hiểm đến tính mạng của người bệnh.

Theo bà Liên, nguyên nhân là do các đơn vị chưa tuân thủ nghiêm túc các chỉ định, phá thai quá phạm vi cho phép.

Theo ông Nguyễn Đình Cử, Chủ tịch Hội đồng Khoa học, Viện Nghiên cứu Dân số, Gia đình và Trẻ em, quy định chỉ cho phép phá thai trên 12 tuần tuổi trong trường hợp loạn luân, hiếp dâm có vẻ là hợp lý song để xác minh, chứng thực các lý do này cũng mất thời gian, phiền toái và không dễ dàng.

Bên cạnh đó, với quy định không cho phép phá thai trên 12 tuần tuổi vì lựa chọn giới tính thai nhi; khi đó ai sẽ là người chứng minh được người có yêu cầu phá thai là có mục đích lựa chọn giới tính thai nhi hay bản thân người phá thai tự khai, việc tự khai này liệu có đảm bảo độ tin cậy...

“Do vậy trước khi đưa ra một thay đổi về chính sách, cơ quan quản lý cần nghiên cứu hết sức kỹ càng, tránh gây khó cho người dân và bản thân cơ quan thực hiện", ông Cử nói.

Theo thống kê của WHO, mỗi năm trên thế giới có khoảng 80 triệu phụ nữ có thai ngoài ý muốn trong tổng số 210 triệu phụ nữ mang thai. Trong số này có khoảng 46 triệu phụ nữ phải nạo phá thai, chỉ có 27 triệu ca nạo phá thai hợp pháp và số còn lại là 19 triệu ca bất hợp pháp. Tính trung bình tần suất diễn ra phá thai tại các nước phát triển (nơi phá thai thường bị hạn chế) và tại các nước đang phát triển (nơi phá thai ít bị hạn chế hơn) tương đương nhau.

Tại Việt Nam, thống kê chưa đầy đủ của Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình,  trung bình mỗi năm có khoảng 300.000 ca nạo hút thai ở độ tuổi từ 15- 19, trong đó 60%-70% là học sinh, sinh viên. Riêng tại Hà Nội, tỷ lệ thanh thiếu niên nạo phá thai chiếm trên 22%.

Theo Thúy Hà/Báo Chính phủ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Khi nào thời kỳ mãn kinh bắt đầu?

Khi nào thời kỳ mãn kinh bắt đầu?

Dân số và phát triển - 12 giờ trước

Quá trình chuyển đổi mãn kinh tự nhiên là một quá trình diễn ra dần dần trong vài năm. Nó thường bắt đầu khi một người ở độ tuổi 40 - 50, với độ tuổi mãn kinh trung bình là 52 tuổi.

Quảng Ninh: Nỗ lực tuyên truyền giảm thiểu bệnh tan máu bẩm sinh Thalassemia

Quảng Ninh: Nỗ lực tuyên truyền giảm thiểu bệnh tan máu bẩm sinh Thalassemia

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Nhằm giúp các bạn trẻ có sự lựa chọn đúng đắn về hôn nhân cũng như quyết định mang thai và sinh ra những đứa con không mắc bệnh Thalassemia - tan máu bẩm sinh, việc khám sức khỏe tiền hôn nhân vô cùng quan trọng. Theo đó, công tác tuyên truyền, tư vấn về Thalassemia cần được triển khai rộng khắp, qua đó thay đổi nhận thức mỗi người, mỗi gia đình.

Mỗi năm, có thêm khoảng 8.000 trẻ sinh ra mắc bệnh tan máu bẩm sinh

Mỗi năm, có thêm khoảng 8.000 trẻ sinh ra mắc bệnh tan máu bẩm sinh

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh tan máu bẩm sinh (hay còn gọi bệnh Thalassemia) là một bệnh di truyền – bẩm sinh, có đặc điểm là gây tan máu nhiều và thường xuyên dẫn đến thiếu máu mãn tính.

Hương Khê phát động chiến dịch chăm sóc SKSS/KHHGĐ năm 2024

Hương Khê phát động chiến dịch chăm sóc SKSS/KHHGĐ năm 2024

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

GĐXH - Sáng ngày 6/5, tại Trạm y tế xã Hương Trạch, Trung tâm y tế huyện Hương Khê, Hà Tĩnh phối hợp với UBND xã, Trạm y tế tổ chức Lễ phát động Chiến dịch truyền thông, cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ, khám sàng lọc chăm sóc sức khỏe cho người dân và nâng cao chất lượng dân số năm 2024.

Nghệ An tuyên truyền hưởng ứng ngày Thalassemia thế giới

Nghệ An tuyên truyền hưởng ứng ngày Thalassemia thế giới

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

GĐXH - Ngày Thalassemia thế giới được tổ chức hàng năm vào ngày 8/5, giúp những người mắc bệnh này sống khỏe mạnh hơn, lâu hơn và hiệu quả hơn. Thông qua ngày Thalassemia người bệnh chia sẻ kiến thức, trao đổi thông tin, tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức có mục tiêu và giáo dục chất lượng về bệnh Thalassemia.

7 dấu hiệu phụ nữ bước vào thời kỳ tiền mãn kinh

7 dấu hiệu phụ nữ bước vào thời kỳ tiền mãn kinh

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Thời kỳ tiền mãn kinh của phụ nữ (quá trình chuyển sang mãn kinh) thường bắt đầu ở độ tuổi 40. Giai đoạn này có thể bắt đầu ở bất kỳ thời điểm nào từ cuối độ tuổi 30 đến 50 và kéo dài trung bình 4 năm, thậm chí kéo dài đến 8 năm.

Cách xử lý khi bị dị ứng bao cao su

Cách xử lý khi bị dị ứng bao cao su

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Nghe có vẻ rất hiếm gặp nhưng trên thực tế có một số người bị dị ứng khi sử dụng bao cao su. Vậy thực chất hiện tượng này là gì và cách xử lý như thế nào?

Thừa Thiên Huế tuyên truyền hưởng ứng ngày Thalassemia thế giới

Thừa Thiên Huế tuyên truyền hưởng ứng ngày Thalassemia thế giới

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

GĐXH - Theo Chi cục Dân số tỉnh Thừa Thiên Huế, tuyên truyền, giáo dục thay đổi hành vi, góp phần nâng cao ý thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc thực hiện tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh…giúp phát hiện và điều trị sớm bệnh tan máu bẩm sinh.

Cách xác định bạn có nguy cơ mắc ung thư cổ tử cung không?

Cách xác định bạn có nguy cơ mắc ung thư cổ tử cung không?

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Ung thư cổ tử cung là loại ung thư phổ biến nhất gây tử vong ở phụ nữ.

Một số bài thuốc quý trị chứng hay cáu giận

Một số bài thuốc quý trị chứng hay cáu giận

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

SKĐS - Cáu giận là cảm xúc mà hầu như ai cũng có nhưng có một số người đặc biệt hay cáu giận hơn so với người khác. Thực ra, hay cáu giận cũng là biểu hiện bệnh lý và có thể điều trị được.

Top