Quỹ phụ huynh: Nên khống chế mức “trần”?

| Xã hội

GiadinhNet - Mặc dù HN đã có nhiều biện pháp siết chặt tình trạng lạm thu, nhưng một số trường tìm cách "lách" thông qua... quỹ.

"Hà Nội cần phải xây dựng một quy định về mức trần quỹ phụ huynh, tránh tình trạng lợi dụng hình thức "tự nguyện" này để thu quỹ quá nhiều, sử dụng vào những việc khác nhau trong nhà trường" - Đây là yêu cầu của Bộ GD&ĐT đưa ra tại cuộc họp với UBND thành phố, Sở GD&ĐT Hà Nội.
 
Quỹ "khủng", chi sai

Bộ GD&ĐT vừa có buổi làm việc với UBND TP Hà Nội về việc chấn chỉnh tình trạng thu sai quy định trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Theo báo cáo của Sở GD&ĐT Hà Nội, qua tiến hành kiểm tra 53 trường tại 13 quận, huyện. Kết quả cho thấy, tại các trường vẫn còn thu của phụ huynh các khoản tiền không đúng quy định như: tiền hỗ trợ sửa chữa (mầm non Quốc Oai), duy tu thiết bị dạy học (THCS Đan Phượng), mua bảng tương tác, máy chiếu (mầm non Yết Kiêu), tiền tin học (tiểu học Cầu Diễn), tiền photocopy (THCS Cầu Diễn), chất đốt, giấy vệ sinh (mầm non Phú Xuyên)... Mặc dù, Sở đã chỉ đạo không thu 4 khoản tiền (vệ sinh, lao công, bảo vệ, an ninh), nhưng một số trường vẫn thu.
 
Chống lạm thu trong trường học, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các trường phải báo cáo các khoản thu đầu năm (ảnh chỉ có tính minh họa). Ảnh: Chí Cường

Bà Phạm Thị Hồng Nga, Phó giám đốc Sở GD&ĐT cho biết: "Đối với kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh, ở những đơn vị kiểm tra có mức thu từ 50.000 đồng đến 500.000 đồng/năm. Một số trường như: THCS Lê Lợi, THPT Tân Dân, THPT chuyên Nguyễn Huệ... trong dự toán chi của quỹ này vẫn có những nội dung chi khen thưởng, lễ, Tết cho giáo viên. Các đoàn kiểm tra đã yêu cầu Phòng GD&ĐT chấn chỉnh các trường trên, bởi việc chi này không đúng qui định hoạt động của quĩ phụ huynh". Theo bà Nga, các đoàn kiểm tra đã yêu cầu phòng GD&ĐT chỉ đạo các trường thu những khoản không đúng quy định phải trả lại cho học sinh.

Để chấn chỉnh "loạn quỹ", bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho rằng: "Cần tăng cường kiểm tra tại các trường, chỉ rõ các trường nào thu những khoản thỏa thuận, tự nguyện nào, trong đó đâu là những khoản thu chưa đúng. Nếu thu sai, phải trả lại cho học sinh. Đồng thời, đề xuất mức kỷ luật với hiệu trưởng vi phạm". Bộ GD&ĐT cũng cho rằng, Hà Nội cần phải xây dựng một quy định về mức trần quỹ phụ huynh, tránh tình trạng lợi dụng hình thức "tự nguyện" để thu quỹ quá nhiều, trong khi sử dụng quỹ cho nhiều việc trong nhà trường.

Khung quỹ phụ hội huynh?

Mặc dù Hà Nội đã có nhiều biện pháp siết chặt tình trạng lạm thu, nhưng một số trường tìm cách "lách" thông qua quỹ phụ huynh, quỹ lớp... gây bức xúc cho phụ huynh. Về mức thu quỹ phụ huynh, anh Nguyễn Văn Tuấn (phường Đại Kim, quận Hoàng Mai) có con học Trường tiểu học T.S, cho biết: "Đối với quỹ phụ huynh, quỹ lớp cũng nên áp dụng mức giá trần, giống kiểu lãi suất ở ngân hàng, nhưng chia theo cấp học, khu vực. Mức thu này chỉ để duy trì các hoạt động như: thăm hỏi, động viên giáo viên, khen thưởng học sinh. Nếu đã có khung quỹ thì nơi nào vi phạm sẽ biết ngay".

Còn chị Nguyễn Thị Hà (phường Nam Đồng, quận Đống Đa) có con đang học Trường THCS B.V.Đ cho biết: "Nên có mức giá chung cho các loại tiền trường, trong đó có quỹ phụ huynh, quỹ lớp. Nhiều khi, trưởng ban phụ huynh toàn người giàu, nên lúc nào cũng hô hào đóng quỹ nhiều. Quỹ trường thì cả trăm triệu còn quỹ lớp thì cả chục triệu, nếu chỉ phục vụ các cháu và thăm hỏi giáo viên thì cần gì mà phải huy động số tiền lớn thế? Tiền quỹ nhiều, không ai kiểm soát cũng dễ nảy sinh tiêu cực".

Theo TS Nguyễn Tùng Lâm, Hiệu trưởng Trường THPT Đinh Tiên Hoàng: "Nhu cầu chi cho hoạt động của phụ huynh với các thầy cô là một thực tế, hoàn toàn đúng đắn. Tuy nhiên, thu bao nhiêu cho đủ và ngăn chặn sự lạm dụng mới là điều đáng bàn. Nếu có khung quỹ cần nghiên cứu phù hợp, nhưng hiện tại quỹ ban phụ huynh phải được bàn bạc, công khai, phù hợp với thu nhập của phụ huynh và không nên thu gộp".

Áp dụng khung quỹ phụ huynh không phải điều quá mới mẻ, nhưng trong bối cảnh hiện nay xem ra đây có thể là biện pháp tích cực nhất. Đơn cử, năm học này UBND TP Đà Nẵng cũng đã có quy định về mức trần đóng góp của phụ huynh cho Ban cha mẹ học sinh, từ 50.000 - 100.000 đồng/năm, phụ huynh có quyền từ chối nộp. Quỹ này không dùng để mua sắm trang thiết bị, sửa chữa trường, lớp. Ngay tại Hà Nội, quận Cầu Giấy cũng đã có văn bản quy định rõ mức trần của một số khoản thu: quỹ phụ huynh 50.000 đồng/học kỳ (mầm non, tiểu học, THCS), tiền ăn, chăm sóc bán trú... Điều này cho thấy, tình trạng lạm thu, loạn quỹ không phải là không "quản" được, mà vấn đề chủ yếu là cơ quan quản lý có rốt ráo vào cuộc hay không?
 
Rà soát các khoản thu trong trường học

Thực hiện chỉ đạo của Bộ GD&ĐT và UBND TP Hà Nội về chống lạm thu trong các trường học, Sở GD&ĐT Hà Nội vừa có văn bản đề nghị các phòng GD&ĐT rà soát các khoản thu trong trường học, theo nội dung: Tổ chức triển khai kiểm tra, rà soát tới các trường học các khoản thu đầu năm học; Đối với các trường có đơn, thư hoặc báo chí đưa tin về các khoản thu cần báo cáo rõ nội dung đơn, thư báo chí và giải trình; Báo cáo rà soát các khoản thu đầu năm học được tổng hợp gửi gấp về Sở trước ngày 12/10.
 
Ngô Quang Huy
baoin
Ý kiến của bạn
Thu gấp đôi giá vé tại bãi xe trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, một nhân viên bị công an triệu tập

Thu gấp đôi giá vé tại bãi xe trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, một nhân viên bị công an triệu tập

Pháp luật -

GĐXH - Công an phường Cửa Nam (Hà Nội) cho biết đã triệu tập anh Lê Đình L. (SN 1982, trú tại Hà Nội) để làm rõ hành vi tự ý thu tiền gửi xe cao hơn mức giá quy định tại bãi trông giữ xe trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, trên phố Triệu Quốc Đạt.

Hà Nội: Hàng ngàn m2 đất tại phường Phú Diễn bị 'hô biến' thành bãi tập kết rác thải, phế liệu quy mô lớn

Hà Nội: Hàng ngàn m2 đất tại phường Phú Diễn bị 'hô biến' thành bãi tập kết rác thải, phế liệu quy mô lớn

Đời sống -

GĐXH - Dù từng bị báo chí phản ánh về tình trạng xe tải vận chuyển phế thải xây dựng vào tập kết trái phép, khu đất trống số 9 cuối đường Trần Vỹ (phường Phú Diễn, Hà Nội) hiện vẫn ngang nhiên biến tướng thành một "đại công trường" tập kết rác thải, vật liệu xây dựng gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và đời sống người dân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.