Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quyền sử dụng đất

Hồi âm bài “Xác minh một vụ việc, 4 năm chưa thấy trả lời”: Sẽ chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra

Hồi âm bài “Xác minh một vụ việc, 4 năm chưa thấy trả lời”: Sẽ chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra

Xã hội

GiadinhNet - Sau khi Báo GĐ&XH có bài phản ánh về việc lãnh đạo thôn Đức Trạch (xã Quất Động, huyện Thường Tín, Hà Nội) giao đất trái thẩm quyền cho người dân nhưng không bị xử lý, ông Nguyễn Tiến Minh - Bí thư Huyện ủy Thường Tín đã trực tiếp chỉ đạo xử lý dứt điểm, không bao che cho sai phạm.

Bi hài sau chuyện nửa tỷ đồng suýt “rơi trúng đầu”

Bi hài sau chuyện nửa tỷ đồng suýt “rơi trúng đầu”

Xã hội

GiadinhNet - Chuyện hy hữu này xảy ra tại phường Nam Đồng, quận Đống Đa (Hà Nội): Chuyển quyền sử dụng đất cho người khác đã nhiều năm nhưng chủ cũ vẫn có tên trong danh sách nhận gần nửa tỷ đồng tiền đền bù giải phóng mặt bằng (GPMB)!? Vụ việc bị phát giác, UBND quận Đống Đa vào cuộc kết luận rõ ràng sai phạm nhưng đến nay, câu chuyện bi hài này vẫn chưa thể khép lại.

Vứt xấp tiền dính máu xuống nền nhà để ép bố vợ đưa sổ đỏ

Vứt xấp tiền dính máu xuống nền nhà để ép bố vợ đưa sổ đỏ

Pháp luật

Vứt xấp tiền cùng 2 chiếc điện thoại dính máu xuống nền nhà, Việt uy hiếp mọi người và bắt bố vợ phải đưa sổ đỏ rồi sau đó nhanh chân bỏ trốn.

Tin tức bất động sản mới nhất ngày 17/7

Tin tức bất động sản mới nhất ngày 17/7

Sản phẩm - Dịch vụ

Tin tức bất động sản ngày 17/7 xoay quanh việc triển khai tuyến đường bộ ven biển qua 6 tỉnh và 200 nhà, đất công tại Hà Nội bị sử dụng sai mục đích cùng nhiều tin liên quan khác.

Lấy đất của dân cấp cho doanh nghiệp

Lấy đất của dân cấp cho doanh nghiệp

Xã hội

GiadinhNet - Báo GĐ&XH nhận được đơn của ông Nguyễn Ngọc Bình và một số người dân trú tại xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội phản ánh về việc khu đất của gia đình đang sử dụng bất ngờ được giao cho một doanh nghiệp tư nhân để xây trung tâm thương mại và nhà ở. Các hộ dân đã nhiều lần làm đơn gửi các cơ quan chức năng nhưng vẫn chưa được giải quyết.

Lùm xùm sau màn đấu giá “đất vàng” 120 Quán Thánh

Lùm xùm sau màn đấu giá “đất vàng” 120 Quán Thánh

Xã hội

GiadinhNet - Chủ sở hữu khu “đất vàng” 120 Quán Thánh (Ba Đình, Hà Nội) vừa được bán đấu giá là Tổng công ty Vật tư nông nghiệp (Bộ NN&PTNT). Đơn vị tổ chức đấu giá với hồ sơ nhiều “uẩn khúc” là Công ty CP đấu giá Thành An (Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội). Người trúng đấu giá chưa đầy 50 tỷ đồng, ngay sau đó đã rao bán khu đất này trên mạng với giá 110 tỷ đồng.

Chân dung gã bố tàn ác ném con gái 2 tuổi đến chết

Chân dung gã bố tàn ác ném con gái 2 tuổi đến chết

Pháp luật

GiadinhNet - Vốn không được nhiều nam giới để ý vì “nhan sắc có hạn” nên khi nghe lời tỏ tình ngọt ngào của Năng, chị Mơ nhanh chóng đồng ý mà không hề biết hắn là kẻ thường ngày lười biếng, nát rượu.

Vợ chồng được thỏa thuận sở hữu tài sản

Vợ chồng được thỏa thuận sở hữu tài sản

Xã hội

GiadinhNet - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 126/2014, có hiệu lực từ 15/2/2015, hướng dẫn luật, bổ sung một số quy định mới về chế độ tài sản của vợ - chồng. Đây là sự cụ thể hóa Luật Hôn nhân và gia đình (sửa đổi, được Quốc hội thông qua từ tháng 6/2014) với nhiều điểm mới so với luật ban hành năm 2000, đặc biệt là quy định sở hữu tài sản chung – riêng.

Hà Nội: Thanh tra thấy dấu hiệu “nộp tiền làm sổ đỏ nhanh”

Hà Nội: Thanh tra thấy dấu hiệu “nộp tiền làm sổ đỏ nhanh”

Xã hội

GiadinhNet - Chiều 2/12, tại buổi họp báo Thành ủy Hà Nội, đại diện cơ quan thanh tra đã thông tin về vấn đề “bôi trơn sổ đỏ” làm nóng dư luận thời gian gần đây. Vụ việc đã được chuyển cơ quan điều tra xác minh thêm.

Đơn thư chuyển các cơ quan chức năng

Đơn thư chuyển các cơ quan chức năng

Pháp luật

GiadinhNet - Tuần qua, Báo GĐ&XH đã chuyển đơn của bạn đọc đến một số cơ quan chức năng sau.

Hải Phòng: Thêm một lãnh đạo huyện bị cách chức

Hải Phòng: Thêm một lãnh đạo huyện bị cách chức

Xã hội

GiadinhNet - Do sai phạm trong quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quản lý đất đai, một phó chủ tịch huyện An Dương đã bị cách chức.

Khai trừ đảng nguyên Chủ tịch UBND xã

Khai trừ đảng nguyên Chủ tịch UBND xã

Xã hội

GiadinhNet - Ngày 4/8, thông tin từ Huyện ủy huyện Thanh Chương cho biết, huyện này vừa có quyết định khai trừ đảng, cách chức Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất đối với ông Nguyễn Văn Lương.

Cha mất không để lại di chúc, mẹ tôi có quyền bán nhà?

Cha mất không để lại di chúc, mẹ tôi có quyền bán nhà?

Pháp luật

GiadinhNet - Ba tôi mất 2005 và không để lại di chúc. Gia đình tôi có 6 người con. Ba mẹ tôi có 1 ngôi nhà ở quận Phú Nhuận (TP HCM), chưa có sổ đỏ, chỉ có giấy tay.

Top