Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quyền sử dụng đất

Quảng Nam: Công ty Bách Đạt được "ưu ái" giao bao nhiêu Dự án?

Quảng Nam: Công ty Bách Đạt được "ưu ái" giao bao nhiêu Dự án?

Xã hội

Hiện nay, tỉnh Quảng Nam có 300 dự án “Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và khai thác đất”. Trong đó, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bách Đạt (sau này chuyển dự án về Công ty Cổ phần Bách Đạt An) được tỉnh Quảng Nam “ưu ái” giao 17 dự án với hơn 200 ha đất. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, hầu hết các dự án mà Công ty này đang triển khai đều có vấn đề ít nhiều.

Lục Ngạn (Bắc Giang): Lãnh đạo huyện đua nhau thăng chức sau sai phạm nghiêm trọng

Lục Ngạn (Bắc Giang): Lãnh đạo huyện đua nhau thăng chức sau sai phạm nghiêm trọng

Xã hội

GiadinhNet – Sau khi có hành vi vi phạm nghiêm trọng pháp luật trong việc chuyển mục đích và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho người dân, ông La Văn Nam và ông Cao Văn Hoàn vẫn được bổ nhiệm vào những chức vụ cao hơn ở huyện Lục Ngạn.

Người dân nói gì việc đưa thêm tên vào sổ đỏ?

Người dân nói gì việc đưa thêm tên vào sổ đỏ?

Xã hội

GiadinhNet - Dù các cơ quan chức năng đã giải thích, quy định Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN) phải ghi đầy đủ tên của những người có chung quyền sử dụng là nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp cho các thành viên. Tuy nhiên, phần lớn ý kiến từ dư luận vẫn cho rằng, quy định này sẽ làm tăng thủ tục hành chính và thêm phiền phức.

Đừng “nghĩ cách” làm khó dân

Đừng “nghĩ cách” làm khó dân

Xã hội

GiadinhNet - Dư luận đang có nhiều chiều ý kiến xung quanh Thông tư 33/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) sẽ ghi tên các thành viên trong gia đình cùng sử dụng đất, có hiệu lực từ 5/12/2017 tới đây.

Vụ người dân tố cán bộ phường đập nhà: Luật sư đề nghị làm rõ một số chi tiết quan trọng

Vụ người dân tố cán bộ phường đập nhà: Luật sư đề nghị làm rõ một số chi tiết quan trọng

Xã hội

GiadinhNet – "Từ thông tin mà báo chí đăng tải về vụ việc, xét thấy việc giải quyết quyền lợi chính đáng của người dân là cần thiết nhưng phải đúng quy định của pháp luật" – Luật sư Vi Văn Diện phân tích.

Hà Nội: UBND phường Khương Thượng phủ nhận đập nhà của gia đình liệt sĩ dù có nhiều hình ảnh tố cáo

Hà Nội: UBND phường Khương Thượng phủ nhận đập nhà của gia đình liệt sĩ dù có nhiều hình ảnh tố cáo

Xã hội

GiadinhNet - Trong công văn số 224/UBND-VP gửi báo chí, Phó Chủ tịch UBND phường Khương Thượng Phan Trí Luyện vẫn khẳng định không đập nhà của gia đình liệt sĩ khiến bà Nguyễn Thị Lụa phải đưa ra thêm nhiều hình ảnh chứng minh cho sự việc bà tố cáo.

Hà Nội: Người dân tố cáo cán bộ phường Khương Thượng đập phá tường nhà gia đình liệt sĩ

Hà Nội: Người dân tố cáo cán bộ phường Khương Thượng đập phá tường nhà gia đình liệt sĩ

Xã hội

GiadinhNet – Trả lời báo chí, Chủ tịch UBND phường Khương Thượng (quận Đống Đa, TP. Hà Nội) khẳng định không có việc cán bộ phường đập phá nhà của gia đình liệt sĩ, chậm xử lý giải quyết việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dù người dân tố cáo cho rằng có nhiều bằng chứng về những việc này.

Thanh Trì (Hà Nội): Cán bộ kêu trời vì nhà xây kiểu “rùa”

Thanh Trì (Hà Nội): Cán bộ kêu trời vì nhà xây kiểu “rùa”

Xã hội

GiadinhNet - Để có tiền đóng cho dự án nhà ở bán cho cán bộ, hàng trăm cán bộ, công nhân viên công tác tại nhiều ban, ngành của huyện Thanh Trì đã phải đi vay mượn khắp nơi, thậm chí là vay nặng lãi. Thế nhưng, sau nhiều năm triển khai, dự án vẫn “giẫm chân tại chỗ”. Nhà ở không thấy đâu mà số tiền lãi cán bộ vay để mua nhà vẫn được tính hàng giờ, hàng ngày.

Hồi âm bài viết “Huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa: Nhiều hộ dân mòn mỏi chờ… sổ đỏ” Đề xuất tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Hồi âm bài viết “Huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa: Nhiều hộ dân mòn mỏi chờ… sổ đỏ” Đề xuất tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Xã hội

GiadinhNet - Báo Gia đình & Xã hội nhận được Công văn số 2108/STNMT, ngày 5/5 của Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Thanh Hóa phản hồi về bài viết: “Huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa: Nhiều hộ dân mòn mỏi chờ… sổ đỏ”. Theo đó, sau khi rà soát những nội dung Báo phản ánh, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh Thanh Hóa cấp sổ đỏ cho người dân.

Quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp phép xây dựng

Quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp phép xây dựng

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 53/2017/NĐ-CP quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp phép xây dựng.

Huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa: Nhiều hộ dân mòn mỏi chờ… sổ đỏ

Huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa: Nhiều hộ dân mòn mỏi chờ… sổ đỏ

Xã hội

GiadinhNet - Gần 10 năm trôi qua, kể từ khi UBND tỉnh Thanh Hóa thực hiện thu hồi đất phi nông nghiệp của Nông trường Phúc Do, Thống Nhất và Lâm trường Cẩm Thủy bàn giao lại cho chính quyền các xã quản lý thì ngần ấy thời gian, hàng chục hộ dân nơi đây phải sống trong cảnh chờ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Hà Nội: Lập tổ công tác tháo gỡ vướng mắc trong cấp “sổ đỏ”

Hà Nội: Lập tổ công tác tháo gỡ vướng mắc trong cấp “sổ đỏ”

Xã hội

GiadinhNet - Để đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (gọi tắt là Giấy chứng nhận) cho các tổ chức hộ gia đình, cá nhân theo đúng Chỉ thị 09 – CT/TU của Thành ủy Hà Nội, UBND TP Hà Nội yêu cầu các cấp, các ngành tập trung triển khai sâu rộng, có hiệu quả công tác này. Đặc biệt, trong quá trình thực hiện phải tuân thủ quy định của Luật Đất đai 2013 và phù hợp với tình hình thực tiễn của Thủ đô.

Hà Nội: Bi hài hàng chục hộ dân có nhà mà không có ngõ

Hà Nội: Bi hài hàng chục hộ dân có nhà mà không có ngõ

Xã hội

GiadinhNet - Có nhà nhưng không có ngõ, câu chuyện thật như đùa này đang diễn ra nhiều năm nay giữa lòng Hà Nội. Hàng chục hộ dân, hàng trăm con người thuộc tổ 12 và 13 phường Ngọc Lâm (quận Long Biên, Hà Nội) hơn chục năm nay muốn ra khỏi nhà đều phải đi nhờ qua nhà hàng xóm.

Bắt tên trộm chuyên đột nhập khách sạn gây xôn xao ở Đà Nẵng

Bắt tên trộm chuyên đột nhập khách sạn gây xôn xao ở Đà Nẵng

Pháp luật

GiadinhNet – Sau khi tiếp cận du khách tắm biển, Phạm Ngọc Hiếu làm quen và hỏi địa chỉ số phòng khách sạn, sau đó giả vờ là khách tắm biển về để qua mặt các lễ tân khách sạn đột nhập phòng trộm tài sản.

Cụ bà 20 năm vất vưởng vì bị anh trai đuổi ra khỏi nhà

Cụ bà 20 năm vất vưởng vì bị anh trai đuổi ra khỏi nhà

Gia đình

GiadinhNet - Được bố mẹ để lại cho một mảnh đất và ngôi nhà chung nhưng sau thời gian đi công tác, khi trở về thì bà Mai Thị Hồng (73 tuổi) đã bị chính anh trai mình đuổi ra khỏi nhà. Trong 20 năm đó, bà Hồng phải lang thang nương tựa ở nhà người thân để đi tìm công lý, đòi lại quyền lợi chính đáng của mình.

Bỏ tiền tỷ mua chung cư, mòn mỏi chờ… sổ đỏ

Bỏ tiền tỷ mua chung cư, mòn mỏi chờ… sổ đỏ

Xã hội

GiadinhNet - Bỏ ra nhiều tiền để mua nhà nhưng hàng nghìn người dân lại đang phải mệt mỏi vì chờ đợi được công nhận quyền sở hữu chính căn nhà của mình.

Nguyên chủ tịch xã bị bắt vì bán “khống” đất cho người dân

Nguyên chủ tịch xã bị bắt vì bán “khống” đất cho người dân

Pháp luật

GiadinhNet - Đến nay đã 10 năm trôi qua, thế nhưng các hộ dân này vẫn chưa được cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Top