Quyết không chùn bước vì đời con, đời cháu
GiadinhNet - “Nghe tin anh em báo về, tàu bị tàu Trung Quốc đâm chìm ngoài vùng biển Hoàng Sa, chúng tôi ở nhà ai cũng đứng ngồi không yên. Con tàu bị hư hỏng hoàn toàn. May mà anh em trên tàu được cứu thoát. Chúng tôi sẽ khắc phục khó khăn, tiếp tục bám biển để bảo vệ ngư trường…”. Đó là lời tâm sự của chủ tàu cá ĐNa 90152TS Huỳnh Thị Như Hoa (37 tuổi, trú phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, Đà Nẵng).
|
Tàu cá ĐNa 90508TS trước giờ hạ thủy ra Hoàng Sa đầu năm 2013. |
|
Chủ tàu cá gặp nạn -chị Huỳnh Thị Như Hoa đang lo lắng cho các anh em gặp nạn ngoài biển. |
Chị Hoa cho biết, nếu trong trường hợp này mà không có tàu anh Sinh kịp thời hỗ trợ thì tính mạng 10 người trên tàu ĐNa 90152TS có thể khó toàn vẹn. Ngay sau đó, một số tàu cá của ngư dân quận Thanh Khê gần đó nhận được tin báo liền chạy tới hỗ trợ, cứu tàu ĐNa 90152TS. Tuy nhiên, toàn bộ hàng hóa, sản phẩm đánh bắt được đều đã chìm xuống biển, con tàu bị hư hỏng nặng.
“Thấy anh em ngoài đó báo về tình hình sức khỏe 10 lao động trên tàu ĐNa 90152TS đã ổn định, chỉ hai người bị thương nhẹ là chúng tôi mừng rồi, còn người thì còn của. Ước tính tổng thiệt hại của tàu ĐNa 90152TS khoảng 3 tỷ đồng”, chị Hoa nói.
Theo vợ chồng chị Hoa, để vươn khơi bám biển, năm 2002, vợ chồng chị mạnh dạn cầm cố nhà cửa, vay tiền ngân hàng để đóng con tàu ĐNa 90152TS, trị giá khoảng 2,5 tỷ đồng. Ra khơi được vài năm thì đến năm 2006, trong một lần tránh trú bão lớn, con tàu này bị hư hỏng nặng. Sau đó, vợ chồng chị Hoa tiếp tục vay tiền để sửa chữa nâng cấp, tàu có công suất lớn hơn (450CV). Hơn 10 năm tiến ra vùng biển Hoàng Sa, tàu ĐNa 90152TS cùng 10 lao động đã nếm đủ mọi đắng cay, ngọt bùi của biển.
|
Nhiều cơ quan ban ngành Đà Nẵng thăm hỏi, tặng quà gia đình chủ tàu cá Huỳnh Thị Như Hoa. |
Do muốn đi biển dài ngày hơn nữa, tiến xa hơn nữa trong vùng biển chủ quyền của Việt Nam để đánh bắt hải sản, cuối năm 2012, đầu năm 2013, vợ chồng chị Hoa tiếp tục vay ngân hàng 1,4 tỷ đồng và vay thêm tiền của người thân quen để đóng mới tàu ĐNa 90508TS với công suất 615CV trị giá 3,7 tỷ đồng. Nhưng với sự khắc nghiệt của thời tiết và sự truy đuổi của tàu Trung Quốc nên trong năm 2013, tàu ĐNa 90508TS của gia đình chị Hoa đi biển bị lỗ vài trăm triệu đồng. Từ đầu năm 2014 tới nay, mới đi được 4 chuyến, trong đó chủ yếu là hòa vốn, chỉ dư giả vài chục triệu đồng.
“Biết là nợ nần chồng chất nhưng chúng tôi vẫn quyết không bỏ biển. Mấy chục anh em lao động trên 2 tàu đều quyết tâm bám biển, bảo vệ ngư trường cho dù có khó khăn, vất vả. Chuyến nào lỗ thì tự an ủi, động viên nhau và hy vọng chuyến đi biển lần sau đánh bắt được nhiều hải sản hơn để bù lại. Nếu mình chùn bước, bỏ biển thì sau này đời con cháu mình không còn ngư trường mà đánh bắt. Quan trọng hơn, ra khơi vươn xa bám biển chúng tôi còn góp phần khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc”, anh Trần Văn Vốn tâm sự.
|
Chị Đặng Thị Sương và bà Đào Thị Mai mặc dù biết đi biển gặp nhiều hiểm nguy nhưng vẫn động viên chồng, con bám biển, bảo vệ ngư trường.Ảnh: Đức Hoàng |
Theo tìm hiểu, những ngư dân lao động trên 2 tàu cá nói trên đều là bà con họ hàng với nhau. Tất cả các gia đình này đều có cuộc sống không mấy dư giả, chưa nói đến là khó khăn. Tâm trạng bồi hồi, lo lắng, chị Đặng Thị Sương (SN 1971, trú phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê) – vợ của thuyền trưởng Nguyễn Đình Sinh và là chị gái của thuyền trưởng Đặng Văn Nhân, cho biết, tối 26/5 chị cùng gia đình nhận tin báo chồng, em mình đang gặp nạn ngoài biển. Cả nhà vội chạy xuống nhà chị Hoa để nắm bắt tình hình. Khi nghe tin mọi người thoát nạn, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.
“Trước khi đi chuyến này, con lớn của vợ chồng tôi phải mổ ruột thừa. Biết con bị đau nhưng anh Sinh vẫn phải nuốt nước mắt vào trong để đi biển, mong kiếm được hải sản về bán lấy tiền cho con chữa bệnh. Ai ngờ sự việc xảy ra như thế. Đã 2 tháng nay anh ấy đi biển chưa đưa được đồng nào về cho vợ con, cuộc sống quá khó khăn. Tất cả chi tiêu, sinh hoạt trong gia đình đều phụ thuộc vào những buổi chợ bán cá của tôi…”, chị Sương nghẹn ngào nói.
Để làm hậu phương vững chắc cho chồng yên tâm đi biển, cứ 12 giờ đêm, chị Sương lại chạy xe từ nhà qua bến Âu thuyền Thọ Quang (quận Sơn Trà) để mua lại cá từ các tàu đánh bắt ngoài biển vào. Sau đó chị mang về chợ bán lại kiếm ít tiền lời lo chi tiêu trong gia đình. “Cả năm vừa qua, anh ấy đi biển chỉ đưa về nhà 10 triệu đồng. Tôi biết các anh em khác cùng đi cũng không có nhiều tiền vì tàu bị lỗ nên tôi cố gắng lo toan mọi chuyện để tiếp tục động viên chồng ra khơi, bám biển. Cho dù có khó khăn đến mấy tôi cũng giúp chồng yên tâm ra biển cùng anh em bảo vệ ngư trường…”, chị Sương tâm sự.
Còn bà Đào Thị Mai (SN 1949, trú phường Thanh Khê Đông, mẹ thuyền trưởng Đặng Văn Nhân) thì nói: “Hiện gia đình đang đi thuê nhà để ở, đời sống gặp nhiều khó khăn. Sau chuyến đi này, tôi vẫn động viên Nhân cố gắng bám biển, đừng lo ngại điều gì cả. Ở nhà có khó khăn mấy thì bà cháu đều tự lo được… Hoàng Sa là ngư trường đánh bắt hải sản của cha ông ta từ đời xưa đến nay nên cho dù gặp chuyện bất trắc thì cũng phải quyết bám biển, bảo vệ ngư trường”.
Nhằm động viên, chia sẻ gia đình chủ tàu cá Huỳnh Thị Như Hoa, ngày 27/5, rất nhiều cơ quan ban ngành ở Đà Nẵng đã đến thăm hỏi và tặng quà cho gia đình chị Hoa. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP Đà Nẵng đã lên án hành động cản trở việc đánh bắt của ngư dân hoạt động trong vùng biển nước ta của Trung Quốc. Còn ông Phùng Tấn Viết, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết: “Ngoài các chủ trương, chính sách hỗ trợ ngư dân đóng mới tàu thuyền đã có, hiện TP Đà Nẵng đang nghiên cứu những biện pháp cụ thể, thiết thực để hỗ trợ ngư dân đóng mới tàu sắt, đánh bắt xa bờ dài ngày”. |
Trước sự việc nêu trên, ngày 27/5, ông Trần Văn Lĩnh, quyền Chủ tịch Hội Nghề cá TP Đà Nẵng cho biết: “Hội Nghề cá Đà Nẵng cực lực lên án hành động ngang ngược, thô bạo của phía Trung Quốc tại vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam và yêu cầu phía Trung Quốc chấm dứt ngay các hành vi gây hấn, gây thiệt hại cho ngư dân Việt Nam. Đồng thời, Hội Nghề cá Đà Nẵng đề nghị các cơ quan hữu quan của Việt Nam can thiệp, yêu cầu phía Trung Quốc kịp thời đền bù thiệt hại cho ngư dân của chúng tôi”. |

Tin sáng 5/7: Dùng máy bay không người lái cứu 2 cháu bé mắc kẹt giữa dòng lũ; cảnh giác chiêu trò lừa đảo lợi dụng việc sáp nhập các đơn vị hành chính
Xã hội - 38 phút trướcGĐXH - Người đàn ông ở Gia Lai xác nhận dùng máy bay không người lái giải cứu 2 cháu nhỏ mắc kẹt giữa dòng nước lũ; lợi dụng chủ trương sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính, nhiều đối tượng xấu đã dựng lên nhiều kịch bản lừa đảo.

Bộ máy chính quyền 2 cấp ở Thái Nguyên bắt đầu vận hành trơn tru, hiệu quả
Thời sự - 12 giờ trướcGĐXH - Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các xã sau hợp nhất tại tỉnh Thái Nguyên đã bước đầu vận hành thông suốt, đảm bảo phục vụ người dân chu đáo, hiệu quả.

Những con giáp là thiên tài kinh doanh bẩm sinh, "rót tiền" vào đâu thắng lớn ở đó
Đời sống - 15 giờ trướcGĐXH - Những con giáp này sinh ra đã có thiên phú trong lĩnh vực kiếm tiền, một khi đã lấn sân kinh doanh là sẽ càng ngày càng làm ăn phát đạt.

Truy tìm người phụ nữ tông bé trai rồi bỏ trốn ở Đắk Lắk
Pháp luật - 16 giờ trướcCông an xã Hòa Phú (Đắk Lắk) đang truy tìm người phụ nữ nghi lái xe máy tông bé 5 tuổi rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Những điều cần làm ngay sau khi biết điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 ở Hà Nội
Giáo dục - 16 giờ trướcDự kiến Hà Nội sẽ công bố điểm thi lớp 10 vào ngày 4/7. Cùng thời điểm, Sở GD-ĐT Hà Nội cũng sẽ công bố điểm chuẩn vào các trường.

Mã vùng điện thoại cố định 34 tỉnh, thành từ ngày 1/7/2025
Đời sống - 16 giờ trướcGĐXH - Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành văn bản số 2784/BKHCN-CVT hướng dẫn thực hiện quy hoạch mã vùng điện thoại cố định mặt đất 34 tỉnh, thành kể từ ngày 1/7/2025.

Sổ đỏ được cấp tại xã, phường từ 1/7/2025: Người dân được lợi gì và cần biết ngay điều gì?
Thời sự - 17 giờ trướcGĐXH - Từ 1/7/2025, 14 thủ tục đất đai, trong đó có đăng ký, cấp sổ đỏ lần đầu, đính chính, thu hồi và cấp lại sổ... sẽ được giải quyết tại xã, phường. Đây được xem là bước "đột phá" mới giúp rút ngắn thời gian, bãi bỏ thủ tục phiền hà và đảm bảo giá trị pháp lý cho giấy tờ cũ.

Tử vi tháng 6 âm lịch 2025 dự báo thay đổi về sự nghiệp, tài lộc của con giáp tuổi Dần
Đời sống - 17 giờ trướcGĐXH – Bước sang tháng 6 âm lịch 2025, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã có dự báo tử vi tháng về sự nghiệp, tài lộc của tuổi Dần có những thay đổi bất ngờ.

Điểm chuẩn vào lớp 10 tại Hà Nội 5 năm qua biến động thế nào?
Giáo dục - 17 giờ trướcMức điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT công lập trong 5 năm qua (2020 - 2024) không có quá nhiều biến động, tăng giảm chỉ trong khoảng 0,5 - 1 điểm.

Hà Tĩnh ngăn chặn vụ mạo danh con trai lừa đảo 180 triệu đồng
Pháp luật - 18 giờ trướcGĐXH - Đối tượng sử dụng hình ảnh, thông tin cá nhân của con trai chị A. để tạo lập tài khoản Facebook giả, nhắn tin yêu cầu chuyển tiền.

Dự án đường sắt tốc độ cao qua bao nhiêu xã, phường của Thanh Hóa?
Xã hộiGĐXH - Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam qua địa phận 18 xã, phường với chiều dài khoảng 95,33km tại tỉnh Thanh Hóa.