Rạp chật, vé cháy, "phe" hốt bạc

| Xã hội

GiadinhNet - Những ngày đầu xuân, nhu cầu xem phim của người dân tăng cao khiến một số rạp chiếu phim tại Hà Nội rơi vào tình trạng “sốt” vé.

Rạp chật, vé cháy, "phe" hốt bạc 1

Khách chờ mua vé xem phim tại Trung tâm chiếu phim Quốc gia. Ảnh: K.Ly.

Vé các bộ phim hay, chỗ ngồi dù đẹp hay xấu đều “cháy”. Mặc dù vậy, với dân “phe” thì vé loại nào… cũng có.

Rạp chiếu phim quá tải

Trong những ngày đầu năm mới vừa qua, hầu hết các rạp chiếu phim tại Hà Nội đều nhộn nhịp khách lui tới mua vé. Tại Trung tâm chiếu phim Quốc gia, tình trạng quá tải diễn ra thường xuyên. Bãi xe của rạp chật kín, xe máy, xe đạp để tràn cả vỉa hè.

“Ngày Valentine vừa qua, vé đã bán hầu như hết từ ngày hôm trước. Từ ngày mùng 1 Tết cho tới thời điểm này, vé bán hết nhanh và rạp chúng tôi thường xuyên trong tình trạng quá tải”, chị Hiền - nhân viên bán vé Trung tâm chiếu phim Quốc gia cho biết.

Tương tự như Trung tâm chiếu phim Quốc gia, không khí mua vé xem phim tại các rạp Megastar, Kim Đồng, Tháng 8, Dân chủ… cũng rất “nóng”. Lực lượng bảo vệ phải làm việc hết công suất, giữ gìn trật tự, tránh cảnh chen lấn xô đẩy nhưng khách hàng vẫn phải “than ngắn thở dài” vì hầu hết các suất chiếu đều đã kín chỗ. Thông tin thường xuyên có ở đây là những bộ phim hay, ghế đẹp và giờ đẹp đều… “cháy”!

“Để cẩn thận, tôi đã tới mua vé từ sáng sớm cho suất chiếu buổi chiều tối. Vậy mà vé đã bán hết sạch từ ngày hôm trước. Thậm chí, ghế ngồi xa màn ảnh cũng chẳng còn. Tôi đành ngậm ngùi mua vé của “phe” với giá cao ngất ngưởng!!!”, anh Thế Ngọc (Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ.

Thực trạng “sốt” vé xem phim vào dịp ngày nghỉ, lễ Tết này đã diễn ra trong nhiều năm. Ông Nguyễn Danh Dương, Giám đốc Trung tâm chiếu phim Quốc gia cho biết: “Chúng tôi đã tăng các suất chiếu và thời gian chiếu trong mỗi ngày để khắc phục tình trạng trên”. Tuy nhiên thực tế tại các rạp cho thấy, tình trạng chen lấn, xô đẩy để mua được tấm vé xem phim dịp này vẫn chưa có gì thay đổi.

Với đủ thể loại như hài, tình cảm, hành động, kinh dị… phim chiếu rạp trong dịp Tết 2013 có vẻ như hấp dẫn và thu hút đông đảo khán giả hơn so với năm trước. Giá vé ngày Tết cũng tăng cao, giao động từ 55.000 - 75.000 đồng cho một tấm vé 2D. Thế nhưng, giá vé do “phe” cung cấp còn được đẩy lên cao hơn nữa, nhiều khi tới gấp 2-3 lần giá rạp bán.

“Phe” vé ăn đủ

“Việc lợi dụng những ngày lễ Tết, “phe” vé nâng giá vô tội vạ là việc làm không thể chấp nhận. Để tránh tình trạng số lượng vé lớn của rạp rơi vào tay “phe” vé, trước mắt, lãnh đạo các rạp chiếu phim cần thắt chặt quản lý hơn nữa để tránh tình trạng nhân viên sơ suất bán quá số lượng vé tối đa cho phép cho một người. Bên cạnh đó, mỗi người dân cần cẩn trọng và tránh việc nhẹ dạ mua hộ vé, tiếp tay cho phe vé”.
Bà Mai Phương
Giám đốc Trung tâm Văn hóa Kim Đồng, Hà Nội
Qua tìm hiểu được biết, dịp Tết Quý Tỵ này, đa phần khách đi xem đều đến rạp mới mua vé thay vì đặt trước hoặc tìm hiểu qua điện thoại, mạng Internet. Thế nên, tình trạng khan hiếm vé do “phe” tăng cường gom vào để kiếm chác liên tục xảy ra. Một nhân viên tại Trung tâm chiếu phim Quốc gia cho hay, một trong những lý do khiến quầy vé thường xuyên thông báo hết vé là do có một lượng “phe” ôm vé với số lượng lớn từ trước đó. “Mặc dù rạp đã khuyến cáo khán giả: “Không mua vé hộ - Mua vé hộ là tiếp tay cho phe vé” nhưng vẫn có rất nhiều người nhẹ dạ và bỏ qua.

Tại Trung tâm chiếu phim Quốc gia, hàng chục cò vé đứng ngồi nháo nhác ngay trước cổng rạp cùng những lời chào hàng: “Vé đi em! Vé nào cũng có, phim gì cũng có, giờ nào cũng có. Yên tâm chỗ ngồi đẹp”. Hầu hết người dân tới đây mua vé xem phim đều phải lọt qua “lực lượng” này mới có thể tiến vào trong mua vé.

Một nữ “phe” vé cho biết, chị ta có thể đáp ứng tới cả chục đôi vé một lúc, thậm chí nếu cần thì nhiều hơn nữa cũng “xoay” được: “Vé phim “Nhà có 5 nàng tiên” đây! Giá vé buổi tối là 75.000đ/vé, chị bán 120.000đ/vé, mua một đôi chị bán cho 220.000đ”. Thấy chúng tôi chần chừ, chị ta cao giọng: “Em vào phòng vé mà xem, vé hết từ sáng rồi!”. Điều đáng nói là giá vé qua “phe” cũng biến động thường xuyên. Nếu lượng khách đến xem phim đông thì giá vé sẽ lập tức vọt lên tới 150.000 – 200.000đ/vé là chuyện thường.

Một “phe” vé khác lượn qua chỗ chúng tôi đang chờ mua vé buông nụ cười mãn nguyện với bà chị đang cầm xấp vé trên tay: "Sáng ra vào "lấy" chục cặp, đến trưa đã hết veo, chắc chiều chị phải "ôm" nhiều hơn. Mỗi cặp cũng được mấy chục. Tết mà!".

Dạo qua các rạp Dân chủ, Tháng 8… tình trạng “phe” vé hoành hành cũng xảy ra tương tự. “Phe” vé bủa vây khách khắp rạp chiếu phim, tranh giành, giữ phần khách lẫn nhau ngay khi vừa có đối tượng dừng xe trước rạp hoặc đang xếp hàng chờ đợi đến phiên mua vé.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, giá vé ở các rạp này được “đội” lên từ 20.000đ – 50.000đ/vé. Đặc biệt, ngày Valentine vừa qua, phe vé rao với giá ngất ngưởng tới 250.000đ/đôi vé ban ngày và 300.000đ/đôi vé buổi tối, trong khi suất vé tại rạp chỉ 55.000đ – 75.000đ/vé. “Cuối năm công việc bộn về. Thỉnh thoảng lắm mới có thời gian đưa gia đình đi xem phim. Đã mất công tới đây thì tôi đành cắn răng mà mua của cò vé với giá cắt cổ”, anh Bùi Tuấn (Thái Hà, Hà Nội) chia sẻ.

Dù lực lượng bảo vệ của các rạp khá đông nhưng dường như vẫn bó tay trước đội quân “phe” vé đông đảo, họ vẫn hoạt động không mệt mỏi, mặc sức đi ra đi vào, chào mời khách như chốn không người.
 
Khánh Ly
baoin
Ý kiến của bạn
Sau lệnh mở cửa xả đáy hồ Hòa Bình: Hà Nội yêu cầu người dân dọc 3 tuyến đê khẩn trương chủ động ứng phó

Sau lệnh mở cửa xả đáy hồ Hòa Bình: Hà Nội yêu cầu người dân dọc 3 tuyến đê khẩn trương chủ động ứng phó

Thời sự -

GĐXH - Sau khi Bộ Nông nghiệp và Môi trường quyết định mở một cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình từ 11 giờ ngày 11/7, Hà Nội đã yêu cầu các địa phương ven sông khẩn trương triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân và các hoạt động trên sông.

Chỉ 6 tháng đầu năm, Hà Nội đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị, 107 dự án NƠXH và mạnh tay xử lý 5 điểm nghẽn lớn

Chỉ 6 tháng đầu năm, Hà Nội đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị, 107 dự án NƠXH và mạnh tay xử lý 5 điểm nghẽn lớn

Thời sự -

GĐXH - Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, Hà Nội đã đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng hơn 300 km; triển khai 107 dự án nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê; đồng thời quyết liệt xử lý 5 điểm nghẽn lớn về hạ tầng và quản lý đô thị.

Hà Nội: Lộ trình sáp nhập các xã, phường chưa đạt chuẩn về diện tích, dân số

Hà Nội: Lộ trình sáp nhập các xã, phường chưa đạt chuẩn về diện tích, dân số

Thời sự -

GĐXH - Đánh giá sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo Nghị quyết của Trung ương, đại diện Sở Nội vụ Hà Nội khẳng định bộ máy mới đã phát huy hiệu quả rõ rệt, đồng thời làm rõ lộ trình rà soát, sắp xếp lại các xã, phường chưa đạt chuẩn về diện tích và dân số.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.