Sai lầm dễ mắc khi dùng đèn phát tia cực tím phòng dịch tại nhà

| Sống khỏe

GiadinhNet - Để phòng chống COVID – 19, rất nhiều gia đình đã tìm mua đèn phát tia cực tím vì cho rằng chúng có tác dụng. Theo các chuyên gia, người dùng nên cảnh giác với việc sử dụng thiết bị này tại nhà mà không có hướng dẫn của bệnh viện, không cẩn thận nguy hiểm sức khỏe.

Sai lầm dễ mắc khi dùng đèn phát tia cực tím phòng dịch tại nhà - Ảnh 1.
Sai lầm dễ mắc khi dùng đèn phát tia cực tím phòng dịch tại nhà - Ảnh 2.

Không nên tự sử dụng các thiết bị phát tia cực tím tại nhà vì tia sáng này có hại nếu tiếp xúc trực tiếp. Ảnh minh họa

Diệt khuẩn bằng tia cực tím

Dịch bệnh COVID – 19 đang diễn biến phức tạp ở cả trên thế giới và Việt Nam. Hàng ngày tại nước ta vẫn tiếp tục ghi nhận những ca mắc mới. Với những khuyến cáo từ các nhà chuyên môn, người dân đã chủ động cảnh giác với dịch bệnh. Bên cạnh những biện pháp phòng tránh cơ bản như đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên, khử trùng bề mặt các thiết bị di động,... nhiều người còn tìm kiếm các thiết bị khác để phòng chống COVID – 19.

Một trong những thiết bị đang được săn lùng tìm mua là máy phát tia cực tím (UV), đèn chiếu tia cực tím tại nhà để diệt khuẩn, virus. Trên các trang mạng, sản phẩm này được bán khá nhiều. Theo chia sẻ, loại đèn này dùng tia cực tím và hệ thống ống ozone kép để diệt virus trong không khí, hạn chế lây lan trong cộng đồng.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội về vấn đề này, PGS.TS Nguyễn Trường Luyện – nguyên cán bộ Viện Vật lý kỹ thuật (Đại học Bách Khoa Hà Nội) cho biết, tia UV hay còn được gọi là tia cực tím là sóng điện từ có bước sóng ngắn hơn ánh sáng nhìn thấy nhưng dài hơn tia X. Khoa học đã chứng minh việc áp dụng các thiết bị chiếu tia cực tím để khử trùng. Khử trùng bằng chiếu tia cực tím là một phương pháp khử trùng sử dụng ánh sáng tia cực tím (ultraviolet_UV) với bước sóng đủ ngắn để giết chết vi khuẩn. Nó được ứng dụng rộng rãi như trong điều kiện vệ sinh y tế, tinh sạch thức ăn, không khí và nước.

Sở dĩ tia cực tím (UV) có tác dụng vậy vì bước sóng rất ngắn, năng lượng lớn nên khi chiếu có tác dụng diệt khuẩn rất mạnh bằng cách phá vỡ cấu trúc phân tử, phá hủy tế bào của vi khuẩn, virus. Bởi vậy loại tia sáng này có thể được dùng như giải pháp để ngăn chặn virus.

Theo BS Trương Hữu Khanh - Trưởng khoa Nhiễm, thần kinh, Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP HCM), việc dùng đèn chiếu tia UV chuyên dụng để diệt khuẩn một căn phòng là có tác dụng. Thế nhưng, khi đó phải không có người trong phòng để thiết bị hoạt động khoảng 1 giờ thì một số vi khuẩn, virus sẽ bị loại trừ. Không có thiết bị nào mà dùng tia UV diệt khuẩn hoạt động trong một căn phòng có người vì tia UV rất có hại cho sức khỏe của con người tiếp xúc trực tiếp.

Việc mọi người cho rằng chỉ cần phòng bệnh COVID – 19 bằng diệt khuẩn không khí xung quanh là không chính xác. COVID – 19 cũng như các vi khuẩn, virus khác không bay trong không khí mà chúng có môi trường nhất định. Đó là thông qua giọt bắn của người bệnh khi tiếp xúc, khi người bệnh nói chuyện, ho, hắt hơi; tiếp xúc với các bề mặt có dịch tiết của người bệnh bám lên, bàn tay chạm vào rồi vô tình đưa lên mũi, miệng…

Không nên tự ý sử dụng

PGS.TS Nguyễn Trường Luyện cho rằng, mặc dù có tác dụng nhưng không nên tự sử dụng các thiết bị phát tia cực tím tại nhà vì tia sáng này có hại nếu tiếp xúc trực tiếp. Cả 3 bước sóng của tia cực tím là UVA, UVB, UVC đều có những tác động nhất định tới cơ thể con người, trong đó chủ yếu là mắt và da. Nếu có dùng, mọi người chỉ chiếu vào các bề mặt, không gian mình cần khử khuẩn chứ không được chiếu thẳng vào người. Ngoài ra không được chiếu quá lâu, với công suất vừa phải, để khoảng 10 - 15W vì dễ dẫn tới tình trạng bỏng da.

"Các phương pháp diệt khuẩn này có tác dụng nhưng không thể diệt hết tất cả các loại vi khuẩn. Do vậy, người tiêu dùng không nên chủ quan về khả năng tiệt trùng, diệt khuẩn của sản phẩm mà bỏ qua việc vệ sinh sạch sẽ. Trong quá trình dùng cần cẩn thận làm đúng theo các hướng dẫn, khuyến cáo. Nếu mua tại những nguồn kém uy tín không chỉ không khử được mà rước thêm bệnh vào người", PGS.TS Nguyễn Trường Luyện cho hay.

Về tác hại của tia UV, các tổ chức y tế đã chỉ ra, làn da tiếp xúc trực tiếp với bước sóng khử trùng của tia UV có thể gây ra bỏng nắng, thậm chí ung thư da. Sự tiếp xúc của mắt với bức xạ tia UV có thể gây bỏng, tổn thương giác mạc và làm giảm thị lực. Nếu quá lâu có thể gây hại đến võng mạc mắt, gây các bệnh về giác mạc.

BS Khanh cũng nhấn mạnh không khuyến khích việc tự mua và sử dụng các thiết bị phát tia cực tím tại nhà. Khi không am hiểu, việc dùng sẽ rất nguy hiểm khi tiếp xúc trực tiếp tia UV. Trường hợp mua thiết bị chiếu UV, người dùng cần tuân thủ kỹ thuật, sử dụng đúng diện tích, mỗi lần sử dụng khoảng một giờ. Lưu ý thời gian đó không nên ở trong phòng để tránh những sự cố do chùm tia tác động đến da, mắt và các bộ phận khác.

Hiện nay công tác phòng chống dịch ở nước ta đang được kiểm soát tốt. Người dân vẫn cần phải tuân thủ các biện pháp phòng tránh theo khuyến cáo của Bộ Y tế như đeo khẩu trang, vệ sinh cá nhân thường xuyên, tránh tiếp xúc tay trực tiếp với mắt, mũi, miệng khi tay không sạch và việc nâng cao sức đề kháng cơ thể sẽ giúp chống lại COVID-19 hiệu quả. Nếu bị sốt, ho và khó thở cần khám sớm, kể cho nhân viên y tế biết chi tiết trước đó đã từng đi những đâu.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa qua cũng đã cập nhật vào mục "Phá giải huyền thoại" một số lời đồn phi thực tế về hiệu quả của các thiết bị được cho là diệt khuẩn. Với những chiếc đèn chiếu tia UV, WHO cảnh báo, đèn UV không nên dùng để diệt khuẩn trên tay hay bất kỳ vùng da nào vì sẽ gây kích ứng da...

Phương Thuận

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Sau tuổi 60, đi bộ vẫn đều đặn nhưng đôi chân yếu dần: 5 dấu hiệu không nên bỏ qua

Sau tuổi 60, đi bộ vẫn đều đặn nhưng đôi chân yếu dần: 5 dấu hiệu không nên bỏ qua

Sống khỏe -

GĐXH - Nhiều người sau tuổi 60 vẫn duy trì thói quen đi bộ mỗi ngày nhưng lại nhận thấy đôi chân ngày càng yếu, nhanh mỏi hoặc loạng choạng. Theo PGS.TS.BS. TTƯT Nguyễn Thị Kim Liên, Trưởng khoa Phục hồi chức năng (Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức), đây không đơn thuần là dấu hiệu của tuổi tác mà là cảnh báo sớm của các bệnh lý cơ xương khớp, thần kinh hoặc mạch máu.

Người phụ nữ không uống rượu, không hút thuốc nhưng mắc ung thư gan, nghi ngờ thủ phạm nằm ở món ăn sáng suốt 20 năm

Người phụ nữ không uống rượu, không hút thuốc nhưng mắc ung thư gan, nghi ngờ thủ phạm nằm ở món ăn sáng suốt 20 năm

Sống khỏe -

GĐXH - Nhiều người vẫn cho rằng ung thư gan chủ yếu xảy ra ở người nghiện rượu, hút thuốc lá hoặc mắc viêm gan B, viêm gan C. Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy không ít trường hợp có lối sống rất lành mạnh vẫn phát hiện ung thư gan ở giai đoạn muộn. Đáng lo hơn, “thủ phạm” đôi khi lại nằm ngay trong những món ăn quen thuộc mỗi ngày.

7 vật dụng thân quen nhưng có thể gieo ‘độc khí’ vào tạng phủ: Nhiều người dùng mỗi ngày mà không biết

7 vật dụng thân quen nhưng có thể gieo ‘độc khí’ vào tạng phủ: Nhiều người dùng mỗi ngày mà không biết

Sống khỏe -

GĐXH - Nhiều người quan tâm đến chế độ ăn, tập luyện và giấc ngủ nhưng lại ít để ý đến những sản phẩm xuất hiện thường xuyên trong căn bếp, phòng tắm hay phòng ngủ. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng phụ thuộc vào loại hóa chất, liều lượng và thời gian tiếp xúc, không nên hiểu rằng cứ sử dụng một sản phẩm là sẽ gây bệnh.

9 thói quen nhỏ giúp bảo vệ mạch máu, càng lớn tuổi càng nên duy trì

9 thói quen nhỏ giúp bảo vệ mạch máu, càng lớn tuổi càng nên duy trì

Sống khỏe -

GĐXH - Mạch máu có thể bị tổn thương và hình thành mảng xơ vữa âm thầm trong nhiều năm mà không gây triệu chứng rõ ràng. Chế độ ăn nhiều muối, chất béo không lành mạnh, ít vận động, hút thuốc, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu và đái tháo đường đều có thể làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.