Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sập bẫy "buôn người" vì nhẹ dạ

Thứ tư, 17:28 05/01/2011 | Pháp luật

Hậu quả của sự cả tin đã khiến các nạn nhân phải trả giá đắt về cả thể xác lẫn tinh thần.

Nguyên nhân xảy ra các vụ án đều do các cô gái trẻ không có việc làm ổn định, lại cả tin vào lời hứa đường mật của người mới quen về cách kiếm tiền dễ dàng nên đã bị mắc bẫy. Hậu quả của sự cả tin đã khiến các nạn nhân phải trả giá đắt về cả thể xác lẫn tinh thần trong thời gian dài bị kẻ xấu đày đọa nơi xứ lạ.

Liên tiếp những ngày vừa qua, từ nguồn tin tố giác tội phạm của các nạn nhân bị lừa bán qua biên giới và ép làm gái bán dâm, các cơ quan bảo vệ pháp luật đã khẩn trương bắt giữ và truy tố các đối tượng gây án.

Vụ án mua bán người mới nhất vừa được Công an quận Hà Đông (Hà Nội) triệt phá ngày 25/12. Hai đối tượng cầm đầu đường dây mua người bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm là Nguyễn Hùng Cường, 31 tuổi, ở quận Hà Đông và Đỗ Văn Thanh, 21 tuổi, ở huyện Hoài Đức, Hà Nội. Cường và Thanh là đối tượng nghiện ma túy và đã có nhiều tiền án về tội trộm cắp tài sản.
 
Kết quả điều tra của cơ quan Công an cho thấy, trong những lần sang Trung Quốc chơi, Cường được chị gái của mình đang sinh sống tại đây hứa sẽ chi từ 7-10 triệu đồng nếu đưa được một cô gái sang bán cho các động mại dâm. Cường đã rủ Thanh tham gia vào phi vụ "làm ăn" này.

Nạn nhân đầu tiên của bọn chúng chính là bạn gái của Thanh, 25 tuổi, quê ở huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ. Trong thời gian làm thuê tại một quán cà phê ở Hà Nội, cô gái này tình cờ gặp Thanh và nảy sinh tình cảm. Lợi dụng sự cả tin của cô gái, Thanh và Cường đã rủ cô đi chơi tại cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quang Ninh rồi bán nạn nhân cho một động mại dâm ở Trung Quốc. Hơn nửa năm sống cơ cực ở xứ người, nạn nhân đã trốn được về Việt Nam và làm đơn tố giác hành vi phạm tội.

Nạn nhân thứ hai trong vụ án này là bạn gái của Cường, 23 tuổi, quê ở huyên Tân Lạc, tỉnh Hoà Bình. Lợi dụng sự ngây thơ của cô gái trẻ, Cường đã rủ cô đi cửa khẩu Móng Cái mua hàng rồi bán nạn nhân vào một động mại dâm. Sau bốn tháng sống ở xứ người, nạn nhân đã trốn được về nước và tố giác hành vi phạm tội của Thanh và Cường…

Thủ phạm của các vụ án “buôn người”.

Chiều 30/12, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Xuân Hải, trú tại xã Văn Côn, huyện Hoài Đức cùng hai đồng phạm là Nguyễn Thị Hợp và Nguyễn Thị Việt, trú tại xã Tân Hoà, huyện Quốc Oai (Hà Nội) về hành vi mua bán phụ nữ, trẻ em.

Theo kết quả điều tra, Nguyễn Thị Luận, một người bạn cùng quê với Hải lấy chồng và sinh sống bên Trung Quốc, hứa trả cho Hải 500.000 đồng nếu giao một người để bán vào các động mại dâm ở Trung Quốc. Hải bàn phi vụ "làm ăn" này với Hợp, Việt và nhận được sự hợp tác. Hợp và Việt nhắm đến các đối tượng là người cùng quê đang gặp hoàn cảnh khó khăn, rồi hứa hẹn sẽ tìm việc làm cho họ trên thành phố với mức lương cao. Không chút nghi ngờ lời hứa của Việt và Hợp, nhiều nạn nhân đã rời quê ra thành phố.

Tại Hà Nội, các nạn nhân đã bị kẻ xấu tiếp tục lừa lên Lạng Sơn để mua sắm đồ trước khi về đi làm. Hậu quả là họ đã bị kẻ xấu lừa bán sang Trung Quốc. Sau nhiều năm bị ép làm gái bán dâm ở xứ người, có nạn nhân may mắn đã gặp một được người bản xứ có lòng thiện, tạo điều kiện cho về nước để  tố cáo hành vi phạm tội của các đối tượng trên. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Xuân Hải 6 năm tù giam về tội mua bán phụ nữ, trẻ em. Hai đồng phạm của Hải cùng bị phạt mức án 5 năm tù.

Cùng ngày 30/12, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án mua bán phụ nữ. Bị cáo là Kiều Thị Thu, 35 tuổi, trú tại thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ (Hà Nội). Trước khi Thu hầu tòa, các đồng phạm của Thu là Vũ Phong, ở phường Trần Phú, quận Hoàng Mai; Kiều Văn Khanh, ở xã Đông Yên, huyện Quốc Oai (Hà Nội) đã bị tuyên phạt từ 5 đến 15 năm tù. Thời điểm đó, Thu đang bỏ trốn nên cơ quan điều tra đã tách vụ án để điều tra, xử lý hành vi của Thu sau.

Theo kết quả điều tra, Kiều Thị Thu cùng hai đồng phạm đã rủ nhau kiếm tiền bằng cách "buôn người". Thủ đoạn của bọn chúng là tìm cách làm quen với phụ nữ, trẻ em rồi lừa bán họ sang Trung Quốc. Nạn nhân đầu tiên của bọn chúng là chị Huệ, quê ở tỉnh Hưng Yên. Phong và đồng bọn rủ Huệ đi Lạng Sơn để mua đồ chuẩn bị mở cửa hàng.
 
Tới Lạng Sơn, bọn chúng đưa chị Huệ sang Bằng Tường rồi bán nạn nhân lấy 40 triệu đồng. Làm gái mại dâm gần hai năm, bị bán qua tay nhiều chủ chứa, phục vụ hàng chục khách mỗi ngày, cuối cùng chị Huệ cũng trốn được về nước và đến cơ quan Công an tố cáo hành vi của ba kẻ buôn người.

Ngoài vụ bán chị Huệ, các đối tượng còn khai nhận, chúng đã lừa bán cháu Tâm khi đó mới 15 tuổi. Trong phi vụ này, Thu chỉ đạo cho đồng phạm đến Ô Quan Chưởng, Hà Nội để gặp cháu Tâm rồi lừa cháu đi Bắc Giang mua điện thoại về bán. Chúng hứa hẹn sẽ cho cháu tiền và điện thoại. Sáng hôm sau, Phong ra bến xe Nước ngầm đưa Tâm lên thẳng Lạng Sơn. Cô bé không thể ngờ đã bị bọn chúng bán với giá 32 triệu đồng. Bị đẩy vào ổ mại dâm một thời gian, Tâm được giải cứu về Việt Nam tố cáo hành vi của những kẻ buôn người. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Thu 15 năm tù giam về tội mua bán phụ nữ.

Ba vụ án trên chỉ là điển hình trong số nhiều vụ mua bán người liên tục xảy ra trong những tháng cuối năm. Theo lời khai của các nạn nhân trước tòa, trong thời gian bị lừa bán vào các nhà chứa, họ đã phải chịu rất nhiều cay đắng, cơ cực, đặc biệt, các nạn nhân đã bị chủ nhà chứa hành hạ không thương tiếc nếu không chịu tiếp khách.
 
Theo Công an nhân dân
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Top