Sắp đón đợt gió mùa Đông Bắc mới, miền Bắc có rét đậm?

| Thời sự

GĐXH - Theo dự báo thời tiết của cơ quan khí tượng, tháng 11/2023, miền Bắc tiếp tục đón nhiều đợt không khí lạnh. Tuy nhiên, cường độ có thể không mạnh.

Dự báo tình hình không khí lạnh và bão, áp thấp nhiệt đới tháng 11

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia tháng 11/2023, không khí lạnh tiếp tục gia tăng về tần suất. Tuy nhiên, cường độ các đợt không khí lạnh khả năng không mạnh.

So với trung bình nhiều năm, nhiệt độ trong tháng 11 tại Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ được dự báo phổ biến cao hơn từ 1-2 độ C; Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến cao hơn từ 0,5-1 độ C.

Cũng theo cơ quan khí tượng, tháng 11/2023, Biển Đông khả năng xuất hiện 1-2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) trên Biển Đông, có thể ảnh hưởng đến đất liền nước ta.

Các đợt mưa vừa, mưa to dự báo tiếp tục trút xuống Trung Bộ, riêng Tây Nguyên và Nam Bộ còn xuất hiện nhiều ngày mưa rào và dông tập trung nhiều vào giai đoạn nửa đầu tháng.

Theo cơ quan khí tượng, so với trung bình nhiều năm, tổng lượng mưa ở Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Nghệ An phổ biến ở mức xấp xỉ dưới (thấp hơn 10-20%), Đông Bắc Bộ thấp hơn từ 15-30%, Nam Nghệ An - Quảng Trị phổ biến xấp xỉ trên (cao hơn 5-15%); các nơi khác thuộc Trung Bộ và Bắc Tây Nguyên phổ biến ở mức xấp xỉ dưới (thấp hơn 10-25%), Nam Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ xấp xỉ trên (cao hơn từ 10-20%), trong đó miền Tây Nam Bộ cao hơn từ 20-30%.

Ngoài ra, trong tháng 11/2023, có khả năng xuất hiện khoảng từ 1 - 2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông và ảnh hưởng đến đất liền. Đây cũng là mùa mưa tại khu vực Trung bộ, cần đề phòng nguy cơ lũ quét và sạt lở đất.

Sắp đón đợt gió mùa Đông Bắc mới, miền Bắc có rét đậm? - Ảnh 1.

Theo dự báo thời tiết, tháng 11 không khí lạnh tiếp tục gia tăng về tần suất nhưng khả năng không mạnh. Ảnh: TL

Dự báo diễn biến thời tiết ngày mai

Theo dự báo thời tiết ngày mai, miền Trung tiếp tục có mưa to, tuy nhiên lượng mưa đã giảm hơn so với những ngày trước.

Dự báo từ chiều ngày 1/11 đến ngày 2/11, ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 40-70mm, có nơi trên 120mm.

Ngoài ra, từ chiều 1/11 đến ngày 2/11, ở khu vực Quảng Trị, Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 60mm (thời gian mưa dông tập trung vào chiều và tối).

Do mưa lớn cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng các diện tích lúa, hoa màu tại các khu vực trũng, thấp; đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Tại khu vực Bắc Bộ, Thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành khác có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Thời tiết chủ đạo nắng khô. Mức thấp nhất 19 - 22 độ C; cao nhất 29 - 32 độ C.

Thời tiết Hà Nội ngày mai

Theo dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai, thời tiết Hà Nội: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Dự báo thời tiết ngày mai tại các khu vực trên cả nước

Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ.

Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ.

Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, riêng Thừa Thiên Huế đêm và sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Thời tiết từ Đà Nẵng – Bình Thuận: Nhiều mây, phía Bắc đêm và sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: Phía Bắc 28-31 độ; phía Nam 31-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Thời tiết khu vực Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ.

L.Vũ (th)
Ý kiến của bạn
Tags:
Phú Thọ: Phát hiện điểm tập kết, nghiền sàng hàng nghìn m³ chất thải rắn ngoài quy hoạch

Phú Thọ: Phát hiện điểm tập kết, nghiền sàng hàng nghìn m³ chất thải rắn ngoài quy hoạch

Thời sự -

GĐXH - Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ vừa phát hiện tại xã Phù Ninh và xã Bình Phú có hoạt động vận chuyển, tập kết, xử lý bùn đất, đất đá thải với khối lượng lớn. Một số khu vực chưa có hồ sơ, thủ tục môi trường theo quy định và không nằm trong quy hoạch cơ sở sản xuất, bãi tập kết, xử lý chất thải.

Mưa lớn bao giờ kết thúc?

Mưa lớn bao giờ kết thúc?

Thời sự -

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, ở khu vực Bắc Bộ, mưa lớn tập trung ở vùng đồng bằng và tỉnh Phú Thọ, lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Đến chiều, mưa giảm nhanh trời có nắng.

Tin sáng 20/8: Áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm trên Bắc Biển Đông; Phụ huynh học sinh phải đóng những khoản tiền này trong năm học mới

Tin sáng 20/8: Áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm trên Bắc Biển Đông; Phụ huynh học sinh phải đóng những khoản tiền này trong năm học mới

Xã hội -

GĐXH - Áp thấp nhiệt đới đổi hướng Tây Tây Bắc, di chuyển với tốc độ 5-10 km/h trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông; Theo Nghị định số 238/2025/NĐ-CP, dù miễn học phí nhưng học sinh vẫn phải đóng những khoản phí khác...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.