Tin sáng 20/10: Diễn biến bất ngờ của đợt không khí lạnh đổ bộ miền Bắc; Ngọc Trinh có thể phải ngồi tù vì tội ‘Gây rối trật tự công cộng’
GĐXH - Không khí lạnh đã tràn vào miền Bắc nước ta, nhiệt độ nhiều nơi giảm sâu ở mức 15 độ; Với tội ‘Gây rối trật tự công cộng’, người mẫu Ngọc Trinh có thể bị ngồi tù.
Không khí lạnh đổ bộ miền Bắc

Bắc Bộ đón đợt không khí lạnh mới, thời tiết giảm nhiệt. Ảnh: T.Hải
Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, Bắc Bộ đón đợt không khí lạnh mới, trời chuyển mưa mát, thời tiết se lạnh về đêm và sáng sớm.
Thủ đô Hà Nội là một trong những nơi cảm nhận rõ sự thay đổi do tác động của không khí lạnh. Trời có mưa, nhiệt độ hạ xuống còn 29 độ. Khi gió Đông Bắc dồn xuống sâu hơn, mưa dứt, trời se se lạnh với nhiệt độ 26 độ.
Từ đêm 20/10, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời lạnh về đêm và sáng, vùng núi phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét.
Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 19-22 độ, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 16-19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 15 độ.
Do tác động của không khí lạnh, Bắc Bộ một vài nơi sẽ có mưa rào bất chợt.
Thông tin mới nhất về sửa Luật Căn cước công dân

Ảnh minh họa.
Tại buổi họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 6, Quốc hộ hóa XV, ông Trịnh Xuân An (Ủy viên chuyên trách Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội) cho biết, Luật Căn cước công sửa đổi đã đưa vào chương trình nhưng Chính phủ đề xuất đổi tên thành Luật Căn cước.
"Đây là vấn đề có nhiều ý kiến khác nhau và trong quá trình tiếp thu ý kiến, chúng tôi đã rất cẩn thận, chặt chẽ xin ý kiến, đặc biệt xin ý kiến tại hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách", ông An nói.
Theo ông An, đến thời điểm này đa phần các ý kiến đồng tình với quan điểm của Chính phủ lấy tên là Luật Căn cước. Dự thảo luật Ủy ban Quốc phòng - An ninh đang chỉnh sửa và trình Quốc hội cũng là Luật Căn cước.
"Tuy nhiên, đây là dự thảo đang tiếp thu, chuẩn bị đưa ra báo cáo Quốc hội quyết định tại kỳ họp này. Nhưng chúng tôi đề xuất là Luật Căn cước", ông An cho hay.
Liên quan một số ý kiến cho rằng sửa Luật Căn cước công dân thành Luật Căn cước hoặc thay các tên thẻ căn cước có gây ra tốn kém chi phí không, vị này nói rằng trong dự án luật đã thiết kế, tính cách để không tác động đến xã hội, tránh phát sinh chi phí, thủ tục không cần thiết.
Cụ thể, sẽ quy định thẻ căn cước công dân được cấp trước ngày có hiệu lực có thời hạn sử dụng đến ngày ghi trong thẻ và được cấp đổi sang thẻ căn cước khi người dân có nhu cầu.
Ngọc Trinh có thể phải ngồi tù vì tội 'Gây rối trật tự công cộng'

Ngọc Trinh tại cơ quan công an (Ảnh: CACC).
Ngày 19/10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (PC01) đã ra quyết định khởi tố vụ án "gây rối trật tự công cộng", "sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức"; ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Ngọc Trinh (34 tuổi, ngụ quận 7) về tội "gây rối trật tự công cộng" (quy định tại điều 318 Bộ luật Hình sự).
Đồng thời, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở và bắt tạm giam đối với Trần Xuân Đông (36 tuổi, ngụ quận 4) về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và gây rối trật tự công cộng (quy định tại điều 314, 318 Bộ luật Hình sự).
Viện KSND TP.HCM đã phê chuẩn theo đúng quy định và trong chiều cùng ngày, các quyết định và lệnh trên đã được thi hành.
Liên quan đến sự việc người mẫu Ngọc Trinh bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "gây rối trật tự công cộng", Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, với thông tin diễn biến ban đầu thì có thể Ngọc Trinh bị khởi tố theo Khoản 1, Điều 318 Bộ luật hình sự với khung hình phạt là phạt tiền từ 5.000.000 - 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.
Theo quy định tại Điều 9, Bộ luật Hình sự, đây là loại tội phạm ít nghiêm trọng. Trong trường hợp bị kết tội về tội danh này thì hình phạt cao nhất đến 2 năm tù, trừ trường hợp bị can, bị cáo còn phạm tội khác (nếu có).
Cũng theo Luật sư Cường, trường hợp Ngọc Trinh bị điều tra theo Khoản 2, Điều 318 (hình phạt trên 2 năm tù) và có căn cứ cho thấy nếu không bắt giam thì bị can có thể bỏ trốn hoặc cản trở hoạt động điều tra thì cơ quan điều tra mới tiến hành bắt giam để điều tra theo quy định pháp luật. Nếu không đồng ý với quyết định bắt giam, Ngọc Trinh có quyền khiếu nại đối với quyết định này.
Quảng Ninh tạm dừng cấp phép phương tiện thủy ra khơi do bão số 5

Quảng Ninh tạm dừng cấp phép phương tiện thủy ra khơi từ 15h ngày 19/10.
Để ứng phó và phòng, chống cơn bão số 5, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ninh đã ban hành văn bản tạm ngừng cấp phép tàu thuỷ ra khơi.
Do ảnh hưởng của bão số 5, từ chiều ngày hôm qua (19/10), vùng biển tỉnh Quảng Ninh có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; vùng biển ven bờ gió cấp 5-6, giật cấp 7. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.
Để bảo đảm an toàn cho tàu thuyền đang hoạt động trên vùng biển Quảng Ninh, Ban chỉ huy PCTT-TKCN& PTDS tỉnh đã đề nghị Sở Giao thông vận tải, Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh, Cảng vụ đường thủy nội địa, UBND các địa phương ven biển xem xét tạm ngừng cấp phép cho các phương tiện thủy ra khơi (có thể xem xét, cho phép các tàu được chạy về nơi tránh trú và kết thúc công việc này trước 18h ngày 19/10); tạm ngừng cấp phép cho các phương tiện du lịch biển, lưu trú qua đêm tại các điểm du lịch trên biển.
Triệt phá băng nhóm cho vay nặng lãi F86 "alô là có tiền"

Nhóm các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CA
Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM cho hay, vừa triệt phá 1 băng nhóm cho vay nặng lãi hoạt động trên mạng xã hội, với "vòi bạch tuộc" vươn khắp các tỉnh, thành trong cả nước.
Hiện Phòng cảnh sát hình sự đã bắt khẩn cấp 3 đối tượng gồm: Phạm Thái Minh (tự Minh đen, 37 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh), Trần Thị Thanh (28 tuổi, quê Quảng Ninh) và Nguyễn Văn Khoản (39 tuổi, quê TP Hà Nội) để xử lý về hành vi "cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự".
Theo đó, qua công tác nghiệp vụ và quản lý địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện về băng nhóm Minh "đen" nói trên có hoạt động cho vay nặng lãi tại địa bàn TP.HCM và nhiều tỉnh, thành khác.
Nhóm này dùng mạng xã hội Facebook, zalo thường xuyên đăng tin quảng cáo về hoạt động cho vay nội dung: Công ty tài chính F86 cho vay tiêu dùng, vay trả góp với khẩu hiệu như "vay vốn trong ngày", "Alo là có tiền"… và để lại số điện thoại cho người có nhu cầu liên hệ.
Tiến hành bắt giữ nhóm đối tượng, công an thu giữ 8 ĐTDĐ các loại và giấy tờ có liên quan đến hoạt động vay tiền.
Qua điều tra, ban chuyên án xác định, khi khách hàng liên hệ, nhóm của Minh "đen" sẽ tư vấn rồi đến tận nơi để khảo sát công ty, nhà cửa, tài sản của người vay rồi ký hợp đồng, giải ngân qua tài khoản.
Theo quy định chúng đặt ra, người vay trả góp từ 12-19 ngày liên tiếp số tiền gốc và tiền lãi, thu trước 1 ngày góp, với lãi suất từ 505 - 805%/năm, cao gấp 20-40 lần so với pháp luật quy định, thu phí dịch vụ từ 2-2,5 triệu đồng tùy vào từng thỏa thuận vay.
Trong 10 ngày trả góp liên tiếp, nếu người vay không có khả năng trả góp, muốn tất toán và vay lại thì phải đóng 1 ngày góp, phí dịch vụ và đóng lãi các ngày góp còn lại của dây góp trước. Đối với lãi suất đứng là 519,24%/năm, vượt quá 178,57 lần so với quy định của pháp luật.
Nếu trường hợp khách vay lần đầu đóng lãi, trả gốc đúng hạn, thì lần thứ 2 sẽ được cho vay tiền mà không cần thẩm định hồ sơ và tài sản.
Công an xác định, băng nhóm của Minh "đen" đã thu lợi bất chính với số tiền hơn 2,8 tỷ đồng. Và các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Phòng Cảnh sát hình sự đang mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan.
Bị chìm thuyền, 2 cha con vật lộn tự bơi gần 2km vào bờ

Chiếc thuyền nhỏ của bố con ông Phong được cứu hộ, lai dắt về bờ (Ảnh: Nhật Anh).
Thông tin từ UBND xã Bảo Ninh (TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình), một thuyền đánh cá của địa phương không may bị sóng nhấn chìm khi đang đánh bắt trên biển ngày 19/10.
Trong lúc hành nghề, chiếc thuyền không may gặp sóng lớn và bị chìm, bố con ông Phong vật lộn với sóng dữ, tự bơi gần 2km để vào bờ, sau đó nhờ lực lượng chức năng ứng cứu thuyền.
Nhận được tin báo, chính quyền địa phương phối hợp với Bộ đội Biên phòng Quảng Bình huy động người dân tới ứng cứu. Đến 13h cùng ngày, thuyền của ông Phong mới được trục vớt và lai dắt vào bờ, ước tính thiệt hại hơn 100 triệu đồng.
Theo UBND xã Bảo Ninh, trước đó cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình đã có lệnh cấm biển từ 0h ngày 18/10, cảnh báo nguy hiểm không ra khơi trước diễn biến của bão số 5. Tuy nhiên, bố con ông Phong vẫn tìm cách ra khu vực gần bờ để thả lưới dẫn đến gặp nạn.

Chủ tịch UBND Hà Nội: Ứng phó với mưa bão cần tránh xáo trộn cuộc sống nhân dân
Xã hội - 7 giờ trướcChủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu đơn vị liên quan khi ứng phó với mưa bão cần linh hoạt trong các tình huống để đưa ra giải pháp ứng phó an toàn, hiệu quả nhất, tránh xáo trộn cuộc sống của nhân dân.

Hà Nội lên kịch bản 4 cấp độ chống bão Matmo, liệu có thoát cảnh 'phố biến thành sông'?
Thời sự - 9 giờ trướcGĐXH - Sau trận lụt lịch sử do bão số 10 gây ra khiến nhiều khu vực chìm trong nước gần một tuần, Sở Xây dựng Hà Nội đã khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết với 3 kịch bản, 4 cấp độ ứng phó với bão số 11 (Matmo). Kế hoạch được kỳ vọng sẽ giúp Thủ đô không tái diễn cảnh hỗn loạn, tê liệt vì ngập úng.

Ngày mai (6/10), học sinh Hà Nội được nghỉ học để bảo đảm an toàn trước bão số 11
Thời sự - 10 giờ trướcGĐXH - Chiều 5/10, UBND TP Hà Nội cho biết, Sở Giáo dục và Đào tạo vừa có thông báo gửi UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị, trường học trực thuộc về việc cho học sinh nghỉ học ngày 06/10/2025 (thứ Hai) nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên và cán bộ ngành giáo dục trước cơn bão số 11.

Bão Matmo đang tiến vào bờ biển Móng Cái, gió giật cấp 15
Xã hội - 11 giờ trướcDự báo tối nay khi hoạt động trên vùng biển Quảng Ninh, bão Matmo vẫn mạnh cấp 11-12, giật cấp 15. Cơ quan khí tượng nâng mức dự báo gió mạnh nhất trên đất liền lên cấp 10, giật cấp 13 ở một số xã/phường của Quảng Ninh.

Ô tô bị tàu hỏa tông lật ngửa, một người nhập viện
Xã hội - 15 giờ trướcTàu khách AH2 chạy qua phường Trường Vinh (Nghệ An) bất ngờ tông trúng xe bán tải băng qua lối dân sinh. Cú va chạm mạnh khiến ô tô lật ngửa, một người bị thương, tuyến đường sắt Bắc - Nam tê liệt gần một giờ.

Các tỉnh miền Bắc phải chủ động ứng phó với thiên tai do bão Matmo
Xã hội - 15 giờ trướcBan Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự quốc gia đề nghị các địa phương chủ động ứng phó với bão và tổ hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, dông, lốc, mưa lớn và ngập lụt xảy ra trước, trong và sau bão số 11 chuẩn bị đổ bộ vào nước ta.

Bão Matmo đang giật cấp 15 có thể gây rủi ro đa thiên tai cho nước ta
Xã hội - 15 giờ trướcTại tỉnh Quảng Ninh, các xã/phường khu vực phía Đông Bắc có khả năng có gió bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 12-13. Các khu vực còn lại của tỉnh Quảng Ninh và ven biển thành phố Hải Phòng có khả năng có gió bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11.

Bão số 11 vào Vịnh Bắc Bộ, miền Bắc mưa lớn
Xã hội - 19 giờ trướcGĐXH - Thời tiết hôm nay, 5/10/2025, bão số 11 Matmo vào Vịnh Bắc Bộ vào chiều tối với cường độ cấp 9; sau đó đi vào đất liền Quảng Ninh vào sáng 6/10. Miền Bắc, Thanh Hóa mưa lớn kéo dài.

Hà Nội khuyến khích các cơ quan, tổ chức bố trí làm việc trực tuyến vào thứ Hai (6/10)
Xã hội - 19 giờ trướcTối 4/10, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh ban hành Công điện khẩn, yêu cầu các cấp, ngành chủ động ứng phó bão số 11, trong đó khuyến khích các cơ quan, tổ chức bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trực tuyến vào thứ Hai (ngày 6/10) khi có tình huống thiên tai xảy ra.

Bão số 11 sắp đổ bộ, học sinh Hà Nội có được nghỉ?
Xã hội - 19 giờ trướcHàng triệu gia đình tại Hà Nội đang hồi hộp chờ đợi quyết định chính thức về việc học sinh có được nghỉ học ngày Thứ Hai (6/10) hay không do ảnh hưởng của bão số 11 (Matmo).

Phát hiện thi thể người phụ nữ tại khu vực cảng cá ở Huế
Thời sựGĐXH - Sau khi phát hiện thi thể, lực lượng chức năng ở Huế phối hợp để vớt đưa lên bờ đồng thời thông báo tìm người thân.