Sau bài viết THPT DL Đồi Ngô nhập nhèm tiền bảo hiểm: Hồi âm từ Sở GD&ĐT Bắc Giang

| Pháp luật

GiadinhNet - Sau khi GĐ&XH đăng tải bài viết "Trường THPT DL Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang nhập nhèm tiền bảo hiểm" phản ánh một số sự việc tại trường THPT DL Đồi Ngô.

 
Ngày 11/01/2011, Sở GD&ĐT Bắc Giang đã có Báo cáo số 19/SGDĐT-TTr gửi UBND tỉnh Bắc Giang và Báo GĐ&XH về kết quả kiểm tra của Thanh tra Sở trước sự việc mà Báo phản ánh.
 
Bản Báo cáo nêu: Kiểm tra hồ sơ thu nộp tiền bảo hiểm thân thể (BHTT) của trường cho các công ty bảo hiểm năm học 2009-2010, trường THPT DL Đồi Ngô đã nộp đủ số tiền theo danh sách HS đăng ký tham gia. Trường đã nhận thẻ Bảo hiểm của Công ty Bảo Việt nhưng không phát cho HS; Các công ty Bảo hiểm Bảo Minh và Pjico, trường đã không nhận thẻ bảo BHTT cho HS. Đại diện nhà trường đã nhận trách nhiệm. Do đó, năm học 2009-2010 HS toàn trường không nhận được thẻ BHTT là đúng như Báo GĐ&XH phản ánh.
 
Cũng trong năm học 2009-2010, tổng số HS toàn trường là 1.132 em, có 510 em tham gia BHYT, trường tiến hành thu 3 tháng (10, 11, 12 năm 2009), từ tháng 01-03/2010, trường triển khai thu 10 tháng. Do không thống nhất được giữa Bảo hiểm Xã hội và trường về thời gian bảo hiểm, nhà trường đã trả lại tiền cho HS tham gia BHYT (10 tháng), do đó thời gian còn lại trong năm học 2009-2010 HS không có BHYT.
 
Số HS tham gia BHYT từ năm 2006 đến nay không đạt 100% số HS tham gia theo từng năm học, tuy nhiên việc trường THPT DL Đồi Ngô tuyên truyền HS tham gia BHYT chưa tốt và không thống kê số HS thuộc diện chính sách (HS hộ nghèo vùng đặc biệt khó khăn đã được địa phương cấp thẻ BHYT), do đó Báo phản ánh HS đã có thẻ BHYT nhưng vẫn đóng tiền cho nhà trường tham gia BHYT là có cơ sở.
 
Đầu tháng 4/2010 Sở kiểm tra trường THPT DL Đồi Ngô cho thấy, trường chỉ ký hợp đồng và đóng BHXH cho 21/ 35 cán bộ, giáo viên, nhân viên đang làm việc tại trường. Việc trường chưa ký hợp đồng lao động với 14 giáo viên, nhân viên đang làm việc tại trường là chưa đúng theo quy định của pháp luật. Sau đó, trường đã thực hiện ký hợp đồng với 14 giáo viên, nhân viên, đóng BHXH cho 10 giáo viên.
 
Công văn của Sở cho rằng: Báo phản ánh việc chậm trả thẻ BHYT cho HS là do trường kéo dài thời gian thu tiền từ HS; Cơ quan Bảo hiểm cấp thẻ chưa kịp thời; Việc trả thiếu thẻ cho học sinh là do giáo viên chủ nhiệm giao thẻ đến HS còn thiếu chặt chẽ (thiếu danh sách giáo viên chủ nhiệm lớp giao thẻ bảo hiểm và trả lại tiền cho HS). Sở dựa trên căn cứ số lượng HS tham gia BHTT, BHYT từ năm 2006 tới nay khẳng định, không phải tất cả HS đều tham gia bảo hiểm. Việc trả lại tiền BHTT cho HS khối 10 (năm học 2009-2010), trường đã giao cho giáo viên.
 
Về vấn đề này, một số giáo viên đang và đã từng dạy tại trường THPT DL Đồi Ngô tiếp tục khẳng định với Báo GĐ&XH, từ đầu năm học 2006 tới nay, các giáo viên đã thu tiền BHTT, BHYT lớp mình phụ trách và nộp cho trường (trong đó có cả tiền BHYT của những HS thuộc hộ nghèo, vùng đặc biệt khó khăn). Thời điểm PV GĐ&XH xác minh vụ việc để viết bài, nhiều HS khối 10 (năm học 2009-2010) phản ánh chưa nhận được tiền BHYT của nhà trường trả lại. Khoản tiền này đến nay mới được trả lại cho học sinh.
 
Tuy còn những điểm chưa được đề cập nhưng Báo cáo của Sở GD & ĐT Bắc Giang đã phần nào giải toả được sự bức xúc của phụ huynh và học sinh trường THPT DL Đồi Ngô. Hy vọng những vấn đề còn nhiều băn khoăn sẽ tiếp tục được làm sáng tỏ.
 
PV
kimngan
Ý kiến của bạn
Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ việc tài xế ô tô 7 chỗ bị phản ánh cản đường xe cứu thương trên Quốc lộ 4C, tỉnh Tuyên Quang, dư luận đặt câu hỏi về chế tài đối với hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên. Theo luật sư Đặng Văn Cường, nếu đủ căn cứ xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra, người điều khiển phương tiện có thể bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Pháp luật -

GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia điều hành hai hệ thống Fi88 và KingGroup. Đáng chú ý, toàn bộ thành viên trong tổ chức đều có trình độ học vấn cao về công nghệ thông tin, lập trình các hệ thống, website.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.