Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sau vụ nổ kinh hoàng ở Hà Đông: Trung tướng quân đội nói gì?

Thứ tư, 09:08 23/03/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Bỏ qua những tuyên truyền, cảnh báo về độ nguy hiểm của bom mìn, nhiều người vì lợi ích riêng và thiếu hiểu biết đã liều lĩnh, bất chấp, cưa “bom” để lấy sắt vụn. Càng nguy hiểm hơn khi không ít các cơ sở thu mua phế liệu đang tồn tại ngay ở khu dân cư đông đúc.

Trung tướng Nguyễn Văn Phiệt
Trung tướng Nguyễn Văn Phiệt

Thiếu cảnh báo, bom sẽ gieo rắc tai họa

Cho tới thời điểm này đã có 4 người thiệt mạng, nhiều người bị thương cùng hàng chục nhà cửa, của cải đã bị tàn phá sau vụ nổ kinh hoàng tại khu đô thị Văn Phú (Hà Đông – Hà Nội) chiều 19/3. “Chiếc áo” mưu sinh đã không còn đủ rộng để biện hộ cho hành vi dùng khò cắt vật liệu nổ (được cho là bom) tiềm ẩn hiểm họa của người bán sắt vụn.

Đáng lưu ý, vụ nổ trên chỉ là một trong hàng ngàn vụ nổ xảy ra hằng năm trên dải đất hình chữ S. Cụ thể, theo thống kê, mỗi năm, bom mìn đã làm hơn 1.000 người chết. Báo cáo của Ban chỉ đạo Chương trình Hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh cũng cho thấy, kể từ sau năm 1975, Việt Nam hiện còn 800.000 tấn bom mìn có thể phát nổ bất kỳ lúc nào.

Trò chuyện với PV báo GĐ&XH, Trung tướng Nguyễn Văn Phiệt, nguyên Bí thư Đảng ủy kiêm Phó Tư lệnh Chính trị Quân chủng Phòng không – Không quân bày tỏ chia sẻ sâu sắc đối với sự mất mát to lớn của các gia đình nạn nhân trong vụ nổ vừa qua. Từ những con số đáng báo động nói trên, ông cho rằng, nếu chúng ta không có kiến thức và “cố tình thiếu hiểu biết” thì số bom mìn còn đọng lại trên cả nước có thể tiếp tục gieo rắc tai họa cho xã hội.

“Có không ít người dân đang coi việc thu mua vỏ bom làm phế liệu là nguồn lợi nhuận khổng lồ. Họ thường nói rằng biết là nguy hiểm nhưng vì cuộc sống mưu sinh nên không còn cách nào khác. Tôi cho rằng đó là sự ngụy biện, bởi mỗi khi xảy ra hậu quả thì không chỉ họ mà rất nhiều người dân vô tội bị ảnh hưởng, thậm chí phải bỏ mạng”, tướng Phiệt bày tỏ.

Theo lời tướng Phiệt, do người dân không có trình độ khi xử lý các vật liệu nổ như bom mìn, lại tự ý xử lý mà không báo cho lực lượng rà phá bom mìn chuyên nghiệp. Đây là một bài học đau lòng khi chủ cửa hàng phế liệu đã chủ quan hoặc thiếu kiến thức về an toàn bom mìn, dùng đèn khò cắt vật liệu vẫn còn kíp nổ, dẫn đến xảy ra sự việc nghiêm trọng này.

Trung tướng Nguyễn Văn Phiệt cũng đặt ra vấn đề trách nhiệm của các cấp chính quyền địa phương trong việc để tồn tại nhiều cơ sở thu mua phế liệu (trong đó có cả bom mìn, vật liệu nổ sau chiến tranh) ngay tại khu đô thị, đông dân cư. Nếu sự quản lý, tuyên truyền được chặt chẽ thì người dân sẽ có ý thức trong việc báo cáo cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu của vật liệu nổ, từ đó ngăn chặn được hậu quả khôn lường.

Vị tướng này đưa ra khuyến cáo: Dù bị chôn vùi sâu dưới lòng đất, nhưng các vật liệu nổ vẫn cực kỳ nguy hiểm và có thể phát nổ bất cứ lúc nào khi có tác động từ bên ngoài. Do vậy, người dân cần cảnh giác, không được lấy, nhặt, cưa, phá bom mìn, vật liệu nổ tồn sót sau chiến tranh để lấy thuốc nổ và sắt vụn.

Tránh họa phải quản lý từ gốc

Cơ quan chức năng cùng người dân đang tập trung xử lý, khắc phục hiện trường sau vụ nổ tại KĐT Văn Phú. Ảnh: Cao Tuân
Cơ quan chức năng cùng người dân đang tập trung xử lý, khắc phục hiện trường sau vụ nổ tại KĐT Văn Phú. Ảnh: Cao Tuân

Ở nước ta, việc thu mua phế liệu là một hình thức kinh doanh lâu nay của người dân. Tuy nhiên, có rất nhiều điểm thu mua mọc lên tự phát, không tuân thủ các quy định về môi trường, phòng chống cháy nổ dẫn đến những trường hợp bị tai nạn nghiêm trọng. Càng nguy hiểm hơn khi các cơ sở này tồn tại ngay trong các khu dân cư đông đúc.

Theo khảo sát của PV, không riêng các tỉnh lẻ mà ngay tại địa bàn Hà Nội cũng có rất nhiều cơ sở thu mua phế liệu nằm xen lẫn các khu dân cư đông người. Không ai dám khẳng định rằng, những cơ sở này sẽ không thu mua các loại vật liệu dễ cháy nổ hay các loại chứa chất nổ.

Nói về vấn đề này, Đại tá Ngô Văn Xiêm, nguyên Phó Hiệu trưởng Đại học Phòng cháy chữa cháy cho rằng: “Tất cả các chất nổ đều phải được quản lý chặt chẽ. Việc vận chuyển cũng phải được cấp giấy của cơ quan quản lý nhà nước, vận chuyển đi đâu đều phải theo quy định và được thẩm duyệt. Nếu liên quan đến vận chuyển, buôn bán chất nổ trái phép phải xử lý hình sự. Muốn hủy chất nổ cũng phải được phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền. Kho chứa cũng là loại kho đặc biệt, thiết kế theo yêu cầu về an toàn cháy nổ”.

Ông Xiêm cũng lưu ý, hiện nay việc nhận biết các vật chứa chất nổ rất khó đối với người dân. Khi người dân phát hiện được một vật thể phía ngoài bị hoen gỉ, tưởng rằng đó là phế liệu, một cục sắt... nhưng rất có thể bên trong chứa chất nổ. Những người mua bán phế liệu cũng không phân biệt được dễ dẫn đến những tai nạn đáng tiếc. Nhằm đảm bảo an toàn, chúng ta phải quản lý từ gốc.

Để chủ động phòng ngừa, hạn chế tai nạn cháy nổ, UBND TP Hà Nội đã yêu cầu Công an thành phố, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Sở Công Thương, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Cảnh sát PCCC thực hiện nghiêm chỉ thị quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng khuyến cáo người lao động và nhân dân nâng cao ý thức tuân thủ những nội quy, quy định về an toàn, phòng chống cháy nổ, cảnh giác, phát hiện những nguy cơ gây cháy nổ để kịp thời thông báo đến cơ quan, tổ chức và người có trách nhiệm để có biện pháp loại trừ và phòng ngừa tai nạn cháy nổ.

Làm gì để không bị chết vì bom mìn?

Tài liệu từ IMAS (Tổ chức Hành động Bom mìn Quốc tế) đã đưa ra những lưu ý giúp hạn chế tối đa những thiệt hại về người do bom mìn gây ra trong thời bình, bao gồm:

Tránh xa những nơi nghi có bom mìn: Ở Việt Nam diện tích còn nhiễm bom mìn chiếm tới 20% lãnh thổ. Với những nơi được khoanh vùng, đặt cảnh báo có bom mìn, tuyệt đối không được bước vào.

Tuyệt đối không tiếp xúc với những vật nghi là bom mìn, không được chạm vào hay quăng, ném. Tuyệt đối không tự ý rà phá, đốt bom mìn.

Khi phát hiện vật nghi là bom mìn: Lập tức báo ngay cho đơn vị quân đội gần nhất tại đó tới xử lý bom mìn. Chỉ có các lực lượng của quân đội mới có đủ kiến thức, vật dụng để di dời, rà phá bom mìn an toàn.

Cao Tuân/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chuyện về người bác sĩ hơn hai thập kỷ chạy đua với 'tử thần' giữ lại từng sinh mạng bệnh nhân HIV

Chuyện về người bác sĩ hơn hai thập kỷ chạy đua với 'tử thần' giữ lại từng sinh mạng bệnh nhân HIV

Đời sống - 16 phút trước

GĐXH - Hai mươi năm trước, bác sĩ Lương Minh Tuấn bước vào cuộc chiến chống HIV/AIDS với nỗi sợ hãi và sự dè chừng, phải ngồi cách bệnh nhân hai mét, mặc đồ bảo hộ kín mít. Hai mươi năm sau, anh vẫn ở đó, giữa phòng khám nhỏ sáng đèn mỗi sớm, lặng lẽ chữa bệnh, trao niềm tin và khơi dậy khát vọng sống cho những con người từng bị xem là “án tử”.

Hà Nội: Đối tượng truy nã bị bắt giữ tại sân bay quốc tế Nội Bài

Hà Nội: Đối tượng truy nã bị bắt giữ tại sân bay quốc tế Nội Bài

Pháp luật - 24 phút trước

GĐXH - Đội Cảnh sát phản ứng nhanh – CATP Hà Nội đã khẩn trương triển khai lực lượng, phối hợp cùng Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ thành công đối tượng truy nã tại sân bay quốc tế Nội Bài (TP Hà Nội).

Truy nã đối tượng thuê ô tô tự lái rồi bỏ trốn

Truy nã đối tượng thuê ô tô tự lái rồi bỏ trốn

Pháp luật - 53 phút trước

GĐXH - Đối tượng Ngũ Trọng Hiền bị Cơ quan Công an tỉnh An Giang truy nã về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Không khí lạnh mạnh bao trùm, người dân Hà Nội có phải chịu “rét cắt da cắt thịt”?

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Không khí lạnh mạnh bao trùm, người dân Hà Nội có phải chịu “rét cắt da cắt thịt”?

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết Hà Nội của cơ quan khí tượng, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, thời tiết Hà Nội trời rét kèm mưa. Sau đó, thời tiết Hà Nội thay đổi không mưa, trời có nắng mức nhiệt tăng dần.

Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng: 87% trẻ em online hằng ngày nhưng chỉ 36% biết tự bảo vệ

Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng: 87% trẻ em online hằng ngày nhưng chỉ 36% biết tự bảo vệ

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Trước thực trạng trẻ em Việt Nam truy cập internet hằng ngày và hàng loạt rủi ro mới như lừa đảo, "bắt cóc online" đang gia tăng, Cục Báo chí (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã tổ chức buổi tập huấn cho phóng viên, biên tập viên nhằm tăng cường hiệu quả tuyên truyền bảo vệ trẻ em trong kỷ nguyên số.

Cục Cảnh sát giao thông thông tin quy định về thiết bị an toàn cho trẻ dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35m trên ô tô

Cục Cảnh sát giao thông thông tin quy định về thiết bị an toàn cho trẻ dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35m trên ô tô

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Cục Cảnh sát giao thông cho biết, người dân có thể sử dụng đai trẻ em, ghế hoặc đệm trẻ em cho trẻ nhỏ trên ô tô phù hợp với điều kiện của trẻ, của gia đình.

4 vị trí nốt ruồi dễ khiến tài vận biến động, tiền bạc khó tụ

4 vị trí nốt ruồi dễ khiến tài vận biến động, tiền bạc khó tụ

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - 4 vị trí nốt ruồi dưới đây theo Nhân tướng học được xem là dấu hiệu hao tài, khó giữ tiền, cuộc sống nhiều biến động. Đặc điểm nhận diện và cách cải vận để cuộc sống ổn định hơn.

"Mẹ Nhung" và hai thập kỷ trao sự sống cho những thiên thần mang vết thương vô hình HIV

"Mẹ Nhung" và hai thập kỷ trao sự sống cho những thiên thần mang vết thương vô hình HIV

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH –‘Mẹ Nhung’ – hai tiếng gọi giản dị mà thân thương vẫn được những đứa trẻ bị bỏ rơi vì HIV gọi người phụ nữ ấy. Không mang nặng đẻ đau nhưng chị đã dành cả cuộc đời cùng những đồng nghiệp của mình nuôi nấng, dạy dỗ, yêu thương những đứa trẻ mang trong mình 'căn bệnh thế kỷ'. Từ vòng tay ‘Mẹ Nhung’, hàng trăm đứa trẻ thiệt thòi đã được sống, được yêu thương, được hòa nhập.

100 người tìm kiếm tài xế xe đầu kéo vượt rào chắn bị lũ cuốn mất tích

100 người tìm kiếm tài xế xe đầu kéo vượt rào chắn bị lũ cuốn mất tích

Đời sống - 4 giờ trước

Nước rút chiếc xe đầu kéo bị cuốn trôi được xác định nằm cách cầu khoảng 100m, khoảng 100 người đang tìm tài xế bị lũ cuốn trôi nhưng đến nay chưa có kết quả.

Bạo lực học đường: Khi những va chạm nhỏ trở thành bi kịch

Bạo lực học đường: Khi những va chạm nhỏ trở thành bi kịch

Giáo dục - 8 giờ trước

GĐXH - Những vụ việc đau lòng, hành vi bạo lực, lệch chuẩn trong học sinh liên tục xuất hiện thời gian gần đây phản ánh rõ những rạn nứt về nhân cách, sự khủng hoảng tâm lý và khoảng trống đáng báo động trong giáo dục đạo đức, kỹ năng ứng xử học đường.

Top