Hà Nội
23°C / 22-25°C

Siết chặt việc dạy thêm – học thêm: Thầy già lên ngôi

Thứ tư, 13:00 05/12/2012 | Xã hội

GiadinhNet - Bộ GD&ĐT và các sở địa phương đang có nhiều quy định riêng để “siết” hoạt động dạy thêm, học thêm.

Siết chặt việc dạy thêm – học thêm: Thầy già lên ngôi 1

Hà Nội không cho phép tổ chức dạy thêm, học thêm đối với học sinh tiểu học. (Ảnh minh họa) Ảnh: Q.Anh.

Không ít giáo viên đang dạy tiểu học, trung học tỏ ra lo lắng trước viễn cảnh bị “thất thu” từ việc dạy thêm này. Còn những giáo viên về hưu lại vui mừng vì bỗng dưng… có giá.

Thêm nhiều cửa cấm

Mặc dù Thông tư 17 của Bộ GD&ĐT về quản lý dạy thêm, học thêm (DTHT) đã được ban hành, đi vào thực hiện được nhiều tháng, song đến nay Hà Nội vẫn đang xây dựng quy định riêng của thành phố. Ông Phạm Xuân Tiến, Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học (Sở GD&ĐT Hà Nội) chia sẻ: “Việc DTHT là góp phần nâng cao chất lượng học sinh, nhất là để vào các trường ĐH lớn, trường chuyên. Học thêm theo nhu cầu sẽ không nảy sinh những bức xúc. Phụ huynh không có nhu cầu không nên cho con đi học thêm, hoặc nếu thấy có tiêu cực cứ phản ứng, trao đổi với nhà trường. Tuy nhiên, phụ huynh thường e ngại, sợ con bị trù dập. Vì thế phải có văn bản quản lý vấn đề đó”.

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng đang hoàn thiện quy định về DTHT dựa trên quy định của Bộ GD&ĐT, có điều chỉnh phù hợp với thành phố. Cụ thể, các trung tâm học tập cộng đồng, ngoại ngữ - tin học không được dạy thêm. Trường ĐH, CĐ, TCCN và trường dạy nghề, trung tâm GDTX không tổ chức DTHT chương trình phổ thông. Không DTHT học sinh tiểu học, học sinh được học hai buổi/ngày. Đối với giáo viên hưởng lương đơn vị công lập: Không được tổ chức DTHT ngoài nhà trường nhưng có thể tham gia dạy thêm ngoài nhà trường; Không dạy thêm ngoài nhà trường học sinh đang dạy chính khóa.

Tuy nhiên, việc quản lý DTHT khi áp dụng vào thực tiễn còn nảy sinh nhiều khó khăn. Theo ông Lê Ngọc Quang, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội: “Sẽ nảy sinh rất nhiều bất cập trong quản lý DTHT, nên nếu đưa tất cả vào quy định là rất khó. Hiện Hà Nội có 2.500 cơ sở giáo dục, 10 vạn giáo viên, nhưng việc DTHT chỉ phức tạp ở nội thành, phạm vi diễn ra ngoài nhà trường. Lo ngại nhất là ở bậc tiểu học, bởi vậy quan điểm của Sở là không cho phép dạy thêm học thêm ở cấp tiểu học (trong hay ngoài nhà trường) nên không hướng dẫn các nội dung liên quan cũng như chỉ đạo không cấp phép cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào dạy thêm học sinh tiểu học”.

Giáo viên tìm cách xoay sở

Theo quy định, giáo viên trung học đang dạy ở trường công lập không được tổ chức lớp DTHT, điều này khiến giáo viên phải tìm nhiều cách “xoay sở”. Bà Nguyễn Thúy Anh, Hiệu trưởng Trường THPT Yên Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: “Chúng tôi không có điều kiện dạy thêm ở trường, nhưng nếu giáo viên không được đứng ra tổ chức mà chỉ được dạy thêm tại các cơ sở, cá nhân khác mà lại không được dạy học sinh của mình nữa, quả thực rất khó cho giáo viên. Trường hiện có nhiều giáo viên hưởng mức lương khoảng 3 triệu đồng/tháng, cuộc sống rất khó khăn”.

Để hợp thức hóa chuyện dạy thêm theo đúng quy định, giáo viên muốn dạy thêm sẽ phải “hợp tác” giáo viên trường khác, đặc biệt là đối với nhà giáo đã nghỉ hưu. Thầy Nguyễn Quang Hưng (Khu tập thể ĐH Kiến trúc Hà Nội), giáo viên môn Văn đã nghỉ hưu, cho biết: “Gần đây, tôi nhận được lời đề nghị của một số giáo viên đang dạy THPT, họ muốn tôi đứng tên mở lớp dạy thêm kết hợp cùng các môn Toán, Tiếng Anh dạy học sinh có dự định thi đại học khối D”. Ngoài ra, cũng theo lời thầy Hưng, từ khi có quy định về DTHT của Bộ GD&ĐT ban hành mấy tháng nay, số học sinh theo học tại nhà thầy ngày càng tăng.

Lựa chọn giải pháp an toàn, tránh rắc rối nảy sinh trong quá trình học thêm, nhiều phụ huynh tìm tới các giáo viên nghỉ hưu để cho con học thêm ngày càng nhiều. Chị Trần Thị Hằng (có con học lớp 8, Trường THCS Nguyễn Trãi) tâm sự: “Từ lúc có chủ trương cấm giáo viên dạy thêm, tôi đã cho cháu nghỉ học thêm ở nhà cô chủ nhiệm để sang học lớp của một thầy giáo đã nghỉ hưu. Không thể cho cháu học thêm ở nhà cô được, bởi cứ hễ đợt kiểm tra, thanh tra nào đó của ngành giáo dục cô lại báo ốm, lý do việc nhà để tạm nghỉ, gây ảnh hưởng đến việc học của cháu. Sắp sang năm chuyển cấp rồi, nếu không tập trung ôn tập, khó có thể vào được lớp 10 trường tốt”.

Trên thực tế, nếu như giáo viên trường trung học công lập không được mở lớp, không được dạy học sinh của mình ở trường, xem ra việc lựa chọn giáo viên nghỉ hưu để cho con học thêm cũng là một giải pháp của các bậc phụ huynh. Trong khi giáo viên tiểu học “hết cửa”, giáo viên trung học “cửa hẹp”, xem xa chỉ có giáo viên về hưu là hưởng lợi từ những quy định mới về DTHT.
 

Không ép buộc học sinh học thêm

“Việc dạy thêm, học thêm phải đảm bảo một số nguyên tắc như: Đối tượng học thêm là học sinh có nhu cầu, tự nguyện học thêm và được gia đình đồng ý; không được dùng bất cứ hình thức nào để ép buộc học sinh học thêm. Không tổ chức lớp dạy thêm, học thêm theo các lớp học chính khóa; học sinh trong cùng một lớp học thêm phải có học lực tương đương nhau; xếp lớp học thêm phải căn cứ vào học lực của học sinh”.

Ông Phạm Xuân Tiến
Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học, Sở GD&ĐT Hà Nội

Quang Anh

baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tránh nóng, người dân đổ xô đến các Trung tâm Thương mại trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Tránh nóng, người dân đổ xô đến các Trung tâm Thương mại trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Đời sống - 8 phút trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, tại Hà Nội, do nắng nóng oi bức, nhiều người dân đã đổ xô đến các trung tâm thương mại, siêu thị... thay vì đến các điểm vui chơi, giải trí ngoài trời.

Nam Định: 'Ám ảnh' vỏ thuốc bảo vệ thực vật vứt tràn lan bờ ruộng, kênh mương

Nam Định: 'Ám ảnh' vỏ thuốc bảo vệ thực vật vứt tràn lan bờ ruộng, kênh mương

Đời sống - 13 phút trước

GĐXH - Việc lạm dụng thuốc diệt cỏ, trừ sâu để bảo vệ cây trồng cũng là tác nhân gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường và sức khỏe con người. Vì vậy, cần tuyên truyền người dân thực hiện phong trào thu gom, xử lý bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng để bảo vệ môi trường, sức khỏe con người.

Những khuyến cáo đối với người dân vào trung tâm TP.HCM xem pháo hoa tối 30/4

Những khuyến cáo đối với người dân vào trung tâm TP.HCM xem pháo hoa tối 30/4

Xã hội - 4 giờ trước

Nhiều tuyến đường trung tâm TP.HCM sẽ bị hạn chế, phân luồng và cấm xe nhằm phục vụ chương trình bắn pháo hoa trong tối nay (30/4). Do đó, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP.HCM vừa đưa ra một số khuyến cáo đề nghị người dân.

Đi trên đường, người phụ nữ bị sét đánh tử vong

Đi trên đường, người phụ nữ bị sét đánh tử vong

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Đang đi trên đường, người phụ nữ ở Thừa Thiên Huế bị sét đánh trúng vào người rồi tử vong.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 30/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 30/4/2024

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 30/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P cuối): Cuộc truy đuổi dọc đất nước

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P cuối): Cuộc truy đuổi dọc đất nước

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Qua khai thác chủ nhân chiếc xe ô tô màu đỏ đã xuất hiện tại nơi anh H bị sát hại vào tối 6/4/2017, Công an tỉnh Nam Định thấy nổi lên đối tượng Nguyễn Hoàng Linh (SN 1987, trú tại Nam Định). Linh là kẻ có tiền án cùng nhiều mối quan hệ xã hội rất phức tạp. Sau khi anh H tử vong, Linh cũng "biến mất" khỏi Nam Định.

Nhận biết 3 mối đe dọa khiến bạn đuối nước khi tắm biển

Nhận biết 3 mối đe dọa khiến bạn đuối nước khi tắm biển

Đời sống - 5 giờ trước

Tắm biển khác xa với bể bơi, hay khi tắm sông. Đó là bởi sóng và các dòng chảy có thể khiến bạn dễ mất sức, dẫn tới đuối nước, hoặc bị cuốn ra xa bờ.

Những tình huống gây ùn ứ trên cao tốc dịp nghỉ lễ

Những tình huống gây ùn ứ trên cao tốc dịp nghỉ lễ

Xã hội - 7 giờ trước

Đôi khi ùn tắc trên cao tốc dịp nghỉ lễ không phải do tai nạn giao thông, lưu lượng phương tiện gia tăng mà lại từ nguyên nhân chủ quan của các tài xế.

TP.HCM yên bình, đẹp lạ thường dưới sắc cờ đỏ rực rỡ sáng 30/4

TP.HCM yên bình, đẹp lạ thường dưới sắc cờ đỏ rực rỡ sáng 30/4

Xã hội - 8 giờ trước

Từ đường phố lớn đến các con hẻm nhỏ ở TPHCM, cờ đỏ sao vàng rực rỡ hòa vào không khí kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Nhà vắng chủ cháy ngùn ngụt ở Hà Nội

Nhà vắng chủ cháy ngùn ngụt ở Hà Nội

Xã hội - 8 giờ trước

Sáng nay, một ngôi nhà cấp 4 nằm trong khu dân cư ở phường Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) bốc cháy ngùn ngụt.

Top