Siêu lừa qua thẻ cào

| Pháp luật

Nhận tin nhắn trúng thưởng từ số tổng đài nhà mạng nhưng anh Mạnh vẫn bị lừa 6,2 triệu đồng tiền thẻ cào.

 
Tin nhắn giả mạo dẫn dụ thuê bao nạp bạc triệu qua thẻ cào
để nhận giải thưởng.
 
Giờ đây, dù số điện thoại nhắn trúng thưởng là của ai thì người nhận cũng phải đề phòng.
 
Sau vụ việc ông Hà Phi Học ở Nghệ An bị lừa 25 triệu đồng qua hình thức nạp thẻ cào, tại Đà Nẵng, anh Mạnh - Chủ thuê bao số 090504xxxx tiếp tục mất 6,2 triệu đồng thẻ nạp Viettel cũng với hình thức tương tự. Lúc 7 giờ 50 ngày 17/2, anh Mạnh nhận được tin nhắn từ số 18001090 với nội dung "Chúc mừng quý khách đã may mắn trúng thưởng một xe máy SH trị giá 150 triệu đồng. Quý khách liên hệ tổng đài 04.66808958 để làm thủ tục nhận giải".
 
Cùng lúc, liên tiếp các SMS từ đầu số khác như 113, 195 nhắn tin yêu cầu anh chuyển tiền qua hình thức thẻ cào để làm lệ phí nhận giải. Theo hướng dẫn, anh Mạnh mua 6,2 triệu đồng card nạp tiền của nhà mạng Viettel, đọc số seri thẻ cho nhân viên của tổng đài trên. Chờ mãi không thấy xe SH đâu, liên lạc lại thì bặt vô âm tín, anh mới biết mình đã bị lừa. "Họ nói nạp qua thẻ Viettel hay MobiFone đều được, lúc đó, mình không để ý lắm, lại thấy tin nhắn từ đầu số tổng đài nên không mảy may nghi ngờ mà làm theo" - Anh Mạnh nói.
 
Nguồn tin từ MobiFone cho biết, ngoài trường hợp của anh Mạnh, nhà mạng này đã nhận thêm được phản ánh tương tự của 2 thuê bao khác cũng liên quan đến tổng đài 04.66808958. "Chúng tôi đang phối hợp với các đơn vị liên quan, xác định đường dây lừa đảo này để bảo vệ quyền lợi của khách hàng" - Đại diện MobiFone cho hay.

Cũng với cách giả mạo đầu số của nhà mạng, không ít kẻ lừa đảo đã "móc túi" thuê bao di động theo kiểu chót... chuyển tiền nhầm. Hồi ra Tết, anh Vũ Đức Trung, ở Minh Khai, Hà Nội nhận được một tin nhắn từ đầu số 195 với nội dung "Quý khách được 30.000 đồng từ số điện thoại 0168505xxxx". Đang thắc mắc không biết ai bắn tiền vào tài khoản cho mình thì anh Trung thấy tiếp một SMS từ chính thuê bao 0168505xxxx là "Anh chị gì ơi, em chuyển tiền cho bạn em mà lại nhầm số anh chị. Anh chị cho em xin lại với".

Tin là nhầm lẫn, anh Trung soạn tin nhắn chuyển tiền lại cho thuê bao trên. Tuy nhiên, đến lúc kiểm tra tài khoản, anh mới thấy 100.000 đồng mình vừa nạp chỉ còn chưa đầy 70.000 đồng, mặc dù chưa hề thực hiện cuộc thoại nào. Hỏi một vào người bạn, anh Trung mới biết nhiều người đã từng bị lừa như vậy. Thực tế, anh không hề nhận được khoản tiền nào, đầu số 195 cũng là giả mạo.

Theo tìm hiểu, việc giả mạo đầu số của nhà mạng để lừa đảo như 2 trường hợp trên được thực hiện dựa vào công nghệ SMS touch. Thiết bị này mới xuất hiện trên thị trường, có thể giả mạo tin nhắn từ bất kỳ đầu số nào, bao gồm cả số di động, cố định và tổng đài nhà mạng và được rao bán công khai với giá khoảng 250.000 đồng cho 100 SMS; 1,2 triệu cho 500 SMS và 2,1 triệu cho 1.000 SMS. Việc nhắn tin bằng SMS touch được thực hiện qua mạng 3G, GPRS, wifi. Điều này khiến các chiêu lừa nạp thẻ ngày càng trở nên tinh vi hơn khi "đánh đố" thuê bao di động phân biệt đâu là tin nhắn thông báo của nhà mạng, đâu là giả danh.

Trước đó, hình thức dụ nạp tiền siêu khuyến mãi hay giả làm người quen rồi nhờ mua hộ thẻ cào cũng diễn ra phổ biến. Một buổi tối muộn, chị Hạnh ở Hà Nội nhận được SMS từ số máy lạ có nội dung: "Thủy đây, Thủy đang ở trong viện với mẹ, giờ cần gọi điện cho anh trai vào gấp mà máy hết tiền, chạy ra ngoài nạp thẻ thì không ai trông mẹ, mua hộ tớ card 200.000 đồng với. Mấy hôm tới, Thủy qua trả nhé, giúp Thủy với".

Nghĩ một trong những cô bạn của mình mới đổi số điện thoại, lại ở hoàn cảnh "nước sôi lửa bỏng" nên chị Hạnh lấy thẻ công ty hỗ trợ hàng tháng ra giúp. Vài ngày sau, chị Thủy gọi lại vào số thuê bao đó để hỏi thăm nhưng đều thấy tắt máy. Tất cả những người bạn tên Thủy trong danh bạ của chị đều không hay biết chuyện đó. Tá hỏa, chị Hạnh mới ngã ngửa đã bị mất 200.000 đồng.
 
Lãnh đạo của một nhà mạng lớn cho biết đã nhận được đơn thư phản ánh của nhiều thuê bao bị lừa tiền qua hình thức nạp thẻ cào. Theo đó, doanh nghiệp viễn thông đã đưa tin cảnh báo và hướng dẫn cách xử lý cho khách hàng trong trường hợp nghi giả mạo.

"Trong tình huống thuê bao trúng thưởng, chúng tôi hay bất kỳ hãng viễn thông nào cũng sẽ mời đến nhận giải chứ không bao giờ có chuyện yêu cầu nạp tiền trước bất cứ khoản lệ phí nào. Nếu nhận được tin nhắn yêu cầu, khách nên gọi lại số tổng đài nhà mạng để kiểm chứng, không nên làm theo hướng dẫn của SMS vì việc giả mạo đầu số hiện rất nhiều" - Ông tư vấn.

Đại diện của một hãng di động khác cho biết đang thử nghiệm kỹ thuật chặn tin nhắn giả mạo của thiết bị SMS touch. Theo vị lãnh đạo này, trong trường hợp khách hàng bị lừa đảo qua bất kỳ hình thức nào cũng cần phải phản ánh đến nhà mạng để có hướng xử lý kịp thời.

"Nếu nhận được thông tin sớm, chúng tôi có thể hỗ trợ chặn, thu hồi seri card đã bị lừa để trả lại cho khách. Các chiêu lừa ngày càng tinh vi, việc thuê bao phản ánh giúp chúng tôi cập nhật, cảnh báo sớm đến toàn bộ khách hàng và xử lý kịp thời" - Vị đại diện này nói.
 
Theo VnExpress
kimvan
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Kịp thời ngăn chặn vụ 'bắt cóc online', giải cứu nam thanh niên trước bẫy tống tiền 300 triệu

Hà Nội: Kịp thời ngăn chặn vụ 'bắt cóc online', giải cứu nam thanh niên trước bẫy tống tiền 300 triệu

Pháp luật -

GĐXH - Chỉ trong vòng chưa đầy 12 tiếng đồng hồ kể từ khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an phường Tây Hồ (Hà Nội) đã khẩn trương truy vết, giải cứu thành công một nam thanh niên bị các đối tượng lừa đảo khống chế tinh thần, ép tự "bắt cóc" chính mình nhằm tống tiền gia đình.

Bắt giữ ‘siêu trộm’ chuyên cạy phá nhà dân, đục két sắt ‘cuỗm’ số lượng tiền vàng có giá trị lớn

Bắt giữ ‘siêu trộm’ chuyên cạy phá nhà dân, đục két sắt ‘cuỗm’ số lượng tiền vàng có giá trị lớn

Pháp luật -

GĐXH - Nguyễn Văn Sáng (SN 1993, trú tại xã Việt Khê, TP Hải Phòng) vừa bị lực lượng Công an bắt giữ để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Đây là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định, trộm cắp trên nhiều địa bàn với thủ đoạn tinh vi, gây thiệt hại lớn về tài sản.

Núp bóng dịch vụ cung cấp 'người mẫu' để môi giới mại dâm nam, 'ông trùm' 8X sa lưới

Núp bóng dịch vụ cung cấp 'người mẫu' để môi giới mại dâm nam, 'ông trùm' 8X sa lưới

Pháp luật -

GĐXH - Phòng An ninh mạng phối hợp cùng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP. Hà Nội) vừa triệt phá thành công một đường dây môi giới mại dâm nam hoạt động xuyên tỉnh vô cùng tinh vi. Các đối tượng đã lập ra hàng loạt website lậu núp bóng dịch vụ "cung cấp người mẫu", thu lời bất chính hơn 1 tỷ đồng.

Thu gấp đôi giá vé tại bãi xe trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, một nhân viên bị công an triệu tập

Thu gấp đôi giá vé tại bãi xe trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, một nhân viên bị công an triệu tập

Pháp luật -

GĐXH - Công an phường Cửa Nam (Hà Nội) cho biết đã triệu tập anh Lê Đình L. (SN 1982, trú tại Hà Nội) để làm rõ hành vi tự ý thu tiền gửi xe cao hơn mức giá quy định tại bãi trông giữ xe trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, trên phố Triệu Quốc Đạt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.