Sở Kế hoạch “lấm lưng, trắng bụng”
GiadinhNet - Ngày 20/3/2012, TAND tỉnh Hòa Bình mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hành chính, trong đó là nguyên đơn là ông Nguyễn Quốc Lập (SN 1962, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) và bị đơn là Phòng Đăng kí kinh doanh (Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình).
![]() |
|
Ông Phạm Đình Hương- Trưởng phòng ĐKKD trả lời trước tòa. |
Báo GĐ&XH số 89 (ra ngày 27/7/2011) có bài phản ánh về việc ông Lập ký hợp đồng chuyển nhượng bán 429.900 cổ phần đang sở hữu tại Công ty Cổ phần bột và giấy Hòa Bình (Cty bột và giấy Hòa Bình) cho ông Kiều Đăng Ninh (SN 1977, trú tại huyện Thạch Thất, Hà Nội).
Tại phiên tòa ngày 20/3, ông Lập cho rằng việc chuyển nhượng số cổ phiếu chưa hoàn tất, do vậy, ông Lập vẫn đảm bảo tư cách cổ đông, chiếm giữ hơn 79% tỷ lệ vốn góp của Công ty. Việc xác định ông Hướng là đại diện theo pháp luật của Công ty là trái luật. Điều này dẫn đến Công ty thiệt hại lớn về kinh tế nên ông Lập yêu cầu Phòng đăng ký kinh doanh phải bồi thường thiệt hại từ việc cấp phép sai trái nói trên. Ông Lập yêu cầu HĐXX tuyên hủy Giấy đăng ký kinh doanh trái pháp luật và Sở Kế hoạch – Đầu tư Hòa Bình phải đền bù 20 triệu đồng/ tháng cho doanh nghiệp vì hành vi trái pháp luật trên gây ra.
Sở “trắng bụng”
Giải thích về việc làm trên, ông Phạm Đình Hương– Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh cho rằng, chỉ vì muốn đảm bảo cải cách hành chính, giải quyết các thủ tục thông thoáng nên ông đã kí giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh theo đề nghị của ông Trần Văn Hướng, việc chuyển nhượng là trách nhiệm của doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước không đi sâu.
HĐXX cũng đã triệu tập nhiều nhân chứng và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến để thẩm vấn. Nhiều ý kiến cho rằng việc làm của Sở Kế hoạch& Đầu tư Hòa Bình trái pháp luật và ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của tỉnh. Trong khi hợp đồng mua bán cổ phần chưa được hoàn tất đã vội vàng cấp giấy chứng nhận kinh doanh là điều khó có thể chấp nhận. Yêu cầu đòi bồi thường của doanh nghiệp là chính đáng.
Trao đổi với phóng viên, ông Lập cho biết: "Là nạn nhân của việc làm trái pháp luật của Sở Kế hoạch & Đầu tư, doanh nghiệp tôi hết sức khốn khổ. Họ đã không kiểm tra hồ sơ, tài liệu khiến cho công ty bị rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng. Tôi bán cổ phần đã thu được một “cắc bạc” nào đâu mà Sở đã “giúp” cho người khác chiếm đoạt, đổi tên công ty của tôi".
Đại diện Viện kiểm sát cho rằng, đề nghị của ông Lập là có căn cứ, đề nghị HĐXX chấp nhận. Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên bố, chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của ông Lập, hủy Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh do Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh (Sở KHĐT tỉnh Hòa Bình) cấp ngày 5/4/2011; tách yêu cầu bồi thường của ông Lập sang một vụ án khác để giải quyết.
