Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sự cố hi hữu ở Hải Dương trước ngày bầu cử và câu chuyện bây giờ mới kể

GiadinhNet - Trước khi diễn ra bầu cử 1 ngày, toàn bộ thành viên thuộc tổ bầu cử thôn 7, xã Tân Hương phải thực hiện cách ly y tế do liên quan đến ca bệnh mắc COVID-19...

Sự cố hi hữu ở Hải Dương trước ngày bầu cử và câu chuyện bây giờ mới kể - Ảnh 1.

Gần 1 tuần qua, sự việc xảy ra trước ngày giờ khai mạc kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại xã Tân Hương (huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) khiến nhiều người còn ngỡ ngàng khi ở thời điểm đó toàn bộ thành viên (15 người) của tổ bầu cử số 7 (thôn 7) phải thực hiện cách ly y tế do liên quan đến ca bệnh mắc COVID-19. Đến hôm nay, khi nhớ lại sự cố hi hữu đó các thành viên đều có những cảm xúc khác nhau và câu chuyện những nhân viên y tế trắng đêm thực hiện nhiệm vụ truy vết.

Sự cố hi hữu ở Hải Dương trước ngày bầu cử và câu chuyện bây giờ mới kể - Ảnh 3.

Sự việc hi hữu xảy ra trước ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại xã Tân Hương, huyện Ninh Giang (Hải Dương)


Trao đổi với PV, ông Đào Ngọc Tú - Chủ tịch UBND xã Tân Hương cho biết: "Từ trước đến nay tại địa phương chúng tôi chưa có sự việc hi hữu nào xảy ra trước bầu cử 1 ngày phải thay gần toàn bộ các thành viên của tổ bầu cử. Có lẽ đây là kỳ bầu cử đặc biệt với địa phương chúng tôi, bởi vừa phòng chống dịch, vừa phải xử lý tình huống khẩn cấp thành lập tổ bầu cử mới và chạy đua với thời gian trong đêm tiến hành truy vết...".

Theo ông Tú, khoảng hơn 21h đêm 21/5, địa phương nhận được thông tin về 4 công dân sinh sống tại thôn 7, xã Tân Hương có tiếp xúc với ca bệnh mắc COVID-19 trú tại phố Lương Thế Vinh, phường Trần Phú (TP. Hải Dương). Điều đáng nói, trong 4 công dân F1 có 1 thành viên nằm trong tổ bầu cử số 7 và trường hợp này có tham gia cuộc họp với các thành viên cách đó ít ngày, do đó toàn bộ các thành viên của tổ thuộc F2 (cách ly tại nhà).

Sự cố hi hữu ở Hải Dương trước ngày bầu cử và câu chuyện bây giờ mới kể - Ảnh 4.

Cử tri thôn 7 tìm hiểu các ứng cử trước khi bỏ phiếu bầu


"Khi nhận được thông tin, chúng tôi tiến hành triệu tập cuộc họp khẩn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 địa phương ngay trong đêm; phân công nhiệm vụ cho từng thành viên tập trung nhanh chóng truy vết các trường hợp F2 liên quan đến 4 F1.

Đêm hôm đó, xã chúng tôi huy động toàn bộ lực lượng gồm: y tế, công an, Ban chỉ đạo… với trên 40 người thực hiện nhiệm vụ; địa phương báo cáo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch huyện Ninh Giang để nắm thông tin, chỉ đạo định hướng và cho phát trên đài truyền thanh. Do có 1 F1 liên quan đến tổ bầu cử nên chúng tôi xác định phải truy vết càng nhanh càng tốt để từ đó địa phương sớm lên phương án thay thế các thành viên của tổ bầu cử số 7.

Qua truy vết, chúng tôi xác định được các thành viên của tổ bầu cử thôn 7 đều liên quan đến trường hợp mắc COVID-19 và giao cho thôn tìm người thay thế bổ sung ngay trong đêm. Đến 1h sáng 22/5, toàn bộ 4 trường hợp F1 được Trung tâm Y tế huyện đưa xe về đón đi cách ly tập trung, các trường hợp F2 còn lại thực hiện cách ly y tế tại nhà", Chủ tịch UBND xã Tân Hương cho biết.

Sự cố hi hữu ở Hải Dương trước ngày bầu cử và câu chuyện bây giờ mới kể - Ảnh 5.

Lực lượng y tế làm nhiệm vụ tại tổ bầu cử số 7, xã Tân Hương


Cũng theo ông Hà Trọng Ngưng – Bí thư Đảng uỷ xã Tân Hương, 7h sáng 22/5 lãnh đạo huyện Ninh Giang cùng đơn vị liên quan về trực tiếp họp khẩn với địa phương bàn các phương án thay thế tổ bầu cử thôn 7 và ra các quyết định. Sau khi họp xong, các thành viên được tổ chức tập huẩn trong vòng gần 3h đồng hồ về mọi quy trình, chức năng thực hiện nhiệm vụ cũng như ban giao từ tổ bầu cử cũ cho các thành viên mới. Đến buổi chiều cùng ngày, tổ bầu cử mới bắt tay thực hiện công việc.

"Mặc dù các thành viên được bổ sung mới chưa tham gia làm nhiệm vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND bao giờ, nhưng mọi người đều nhiệt tình, nhanh nhẹn và ý thức được trách nhiệm của mình trong tình huống khẩn cấp, cho nên mọi công việc sau đó đều diễn ra suôn sẻ; thậm chí tổ bầu cử này là đơn vị có số lượng cử tri hoàn thành việc bỏ phiếu sớm nhất địa phương…", ông Ngưng cho biết thêm.

Sự cố hi hữu ở Hải Dương trước ngày bầu cử và câu chuyện bây giờ mới kể - Ảnh 6.
Sự cố hi hữu ở Hải Dương trước ngày bầu cử và câu chuyện bây giờ mới kể - Ảnh 7.

Các thành viên tổ bầu cử số 7 được thay thế đang thực hiện nhiệm vụ


Chị La Thị Liễu – giáo viên trường Mầm non Tân Hương, thành viên tổ bầu sử số 7 chia sẻ, vào khoảng 5h30 sáng 22/5, chị nhận được thông tin từ đại diện thôn 7 bầu bổ sung chị vào tổ bầu cử để thực hiện nhiệm vụ và nhờ chị thu xếp công việc giúp thôn hoàn thành công việc được giao.

"Khi nhận được thông tin, tôi bất ngờ, lo lắng vì từ trước đến nay đây là lần đầu tiên tham gia công việc tổ bầu cử, bản thân chưa định hình được công việc phải làm nên tâm trạng lo lắng. Tuy nhiên sau khi được tập huấn, hướng dẫn công việc và sự giúp đỡ của ủy ban bầu cử, tôi cùng các thành viên đã hoàn thành công việc được giao. Đến bây giờ nhớ lại, có lẽ đây là nhiệm vụ đặc biệt và kỳ bầu cử đặc biệt nhất đối với tôi…", nữ giáo viên mầm non tâm sự.

Sự cố hi hữu ở Hải Dương trước ngày bầu cử và câu chuyện bây giờ mới kể - Ảnh 8.

Khu vực ngồi chờ của cử tri được bố trí giãn cách để phòng, chống dịch


Còn nhớ vào sáng 23/5 trước khi diễn ra khai mạc bầu cử, PV Báo Gia đình & Xã hội có mặt tại tổ bầu cử số 7 và ghi nhận được không khí trẩn trương của các thành viên nơi đây. Tuy được tiếp nhận nhiệm vụ 1 ngày, còn bỡ ngỡ nhưng ai cũng tích cực, nhiệt tình và mọi quy trình bầu cử đều thực hiện đúng. Từ kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn cho các cử tri, hướng dẫn cử tri nhận phiếu bầu, quy trình bầu… các thành viên tổ bầu cử đều thực hiện theo đúng quy định.

Ông Bùi Văn Sử (74 tuổi) - Tổ trưởng tổ bầu cử số 7 tâm sự: "Tổ bầu cử của chúng tôi gồm các thành viên mới trong đó nhiều người chưa từng tham gia làm công tác bầu cử nên bỡ ngỡ, gặp khó khăn, nhiều thành viên chưa hiểu rõ vị trí công việc được giao. Nhưng đây là tình huống khẩn cấp trước một kỳ bầu cử quan trọng của đất nước, địa phương nên các thành viên động viên nhau làm cẩn thận, không để xảy ra sai sót góp sức hoàn thành công việc, nhiệm vụ được giao".

Sự cố hi hữu ở Hải Dương trước ngày bầu cử và câu chuyện bây giờ mới kể - Ảnh 9.
Sự cố hi hữu ở Hải Dương trước ngày bầu cử và câu chuyện bây giờ mới kể - Ảnh 10.

Mặc dù nhận nhiệm vụ trước 1 ngày diễn ra bầu cử, nhưng các thành viên đều thực hiện tốt công việc được giao


Quay trở lại thời điểm nhận được thông tin về 4 trường hợp F1 trong đêm 21/5, bà Bùi Thị Hương – Trạm trưởng Trạm Y tế xã Tân Hương kể, từ ngày đủ 18 tuổi được thực hiện quyền công dân tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp đến nay, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời làm nghề Y của bà xảy ra tình huống hi hữu, đặc biệt đến vậy.

Theo lời kể của Trạm trưởng y tế xã, khoảng 21h30 đêm 21/5 sau khi nhận được thông tin trên địa bàn có trường hợp F1, ngay lập tức bà báo cáo với Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 xã Tân Hương và huy động toàn bộ cán bộ, nhân viên, 11 y tế thôn phối hợp với Công an xã nhanh chóng điều tra truy vết các trường hợp F2. Cùng với đó, tại các gia đình F1 được tiến hành phun khử trùng.

Sự cố hi hữu ở Hải Dương trước ngày bầu cử và câu chuyện bây giờ mới kể - Ảnh 11.

Nhân viên Trạm y tế xã Tân Hương cùng với thành viên tổ bầu cử chuẩn bị hòm phiếu phụ dành cho các trường hợp F2 các ly tại nhà


"Thời điểm đó là ban đêm, nhiều hộ gia đình đã đi ngủ nhưng trước nhiệm vụ khẩn cấp liên quan đến cuộc bầu cử quan trong, nếu truy vết chậm sẽ ảnh hưởng đến công việc chung. Do đó, sau khi nhận được thông tin, lực lượng y tế nhanh chóng bắt tay vào làm việc xuyên đêm để truy vết nhanh nhất. Qua truy vết, chúng tôi xác định được 4 F1 ở thôn 7 và 124 F2 liên quan; trong đó có 1 F1 cùng 15 F2 liên quan đến tổ bầu cử. Từ kết quả truy vết đó, xã Tân Hương đã nhanh chóng có phương án thay thế các thành viên kịp thời cho tổ bầu cử. Hiện tại, các trường hợp F2 đã được giải phóng do F1 có 2 lần xét nghiệm âm tính.", bà Hương cho biết.

Cũng theo đại diện chính quyền sở tại, mặc dù trong quá trình tập huấn về công tác bầu cử, Ủy ban bầu cử xã Tân Hương có phương án dự phòng trong tình huống dịch COVID-19, nhưng việc thay thế toàn bộ các thành viên tổ bầu cử số 7 trước khai mạc 1 ngày là sự việc hi hữu chưa xảy ra trên địa bàn bao giờ…

Bài & ảnh: Đức Tùy

Sự cố hi hữu ở Hải Dương trước ngày bầu cử và câu chuyện bây giờ mới kể - Ảnh 12.
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Video: Cộng đồng mạng tranh cãi nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô trên cao tốc

Video: Cộng đồng mạng tranh cãi nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô trên cao tốc

Đời sống - 8 phút trước

GĐXH - Xe ô tô có gắn camera hành trình khi đang di chuyển với tốc độ cao thì bất ngờ gặp xe khách chuyển làn mà không chú ý quan sát, không bật đèn tín hiệu, hậu quả va chạm đã xảy ra.

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Pháp luật - 31 phút trước

GĐXH - Phát hiện cây ATM nhả tiền chậm, Bình nói với người rút tiền máy hỏng để chiếm đoạt tiền.

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Xã hội - 34 phút trước

GĐXH - Thời gian qua, thủ đoạn giả danh, mạo danh cán bộ làm việc trong các cơ quan tư pháp diễn ra khá phổ biến, khiến nhiều người sập bẫy...

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Pháp luật - 39 phút trước

GĐXH - Đêm 19/4, nghe tiếng kêu cứu thất thanh của T., hàng xóm chạy lại đập cửa cứu. Tuy nhiên, khi nhìn vào phòng trọ, họ phát hiện thiếu nữ 16 tuổi đã nằm bất động.

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

Đời sống - 1 giờ trước

2 anh em cùng cha khác mẹ đạp xe từ Điện Biên đi Hà Nội để tìm mẹ, khi đến huyện Mai Châu tỉnh Hoà Bình thì mệt quá, được người dân hỏi han, chăm sóc

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình can ngăn vụ ẩu đả, nạn nhân đã bị nghi phạm đâm nhầm dẫn tới tử vong.

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Qua quá trình đấu tranh, bước đầu Lê Phong T. khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã ra tay sát hại bạn gái rồi chôn thi thể nạn nhân trong vườn để phi tang...

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Do ban ngày khu vực hứng chịu nền nhiệt cao, mưa dông có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Do thiếu hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt, nhiều năm qua cuộc sống của rất nhiều hộ dân tại TDP Tó (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị đảo lộn.

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 5 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Top