Sư thầy hướng dẫn chi tiết cách hành lễ khi đến ngôi chùa nổi tiếng nhất miền Trung
GiadinhNet – Là một trong những địa điểm tâm linh nổi tiếng nhất miền Trung, cứ mỗi dịp Tết đến Xuân về, chùa Linh Ứng (Sơn Trà, Đà Nẵng) lại đón hàng ngàn lượt du khách tới hành lễ cầu an. Tuy nhiên nhiều du khách vẫn còn khá lúng túng khi chưa hiểu rõ cách cúng lễ sao cho phù hợp với nơi đây. Để giúp giải quyết thắc mắc này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Thượng tọa Thích Thiện Nguyện – Trụ trì chùa Linh Ứng.
Kiến trúc độc đáo
Chùa Linh Ứng tọa lạc trên bán đảo Sơn Trà, cách thành phố Đà Nẵng khoảng 10km về hướng Đông Bắc. Chùa rộng hơn 20ha, được xây dựng trên sườn núi bãi Bụt với độ cao 100m so với mực nước biển. Điện chính Tam Bảo của chùa có sức chứa lớn, là nơi trang nghiêm và thanh tịnh nhất. Chính giữa là bức tượng Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, phía bên phải là tượng Quan Thế Âm Bồ Tát, bên trái là Tam tạng Phật và bốn vị Thần Long Hộ Pháp cùng 18 vị La Hán được sắp xếp theo quy luật, bảo vệ cho khu chính điện. Điểm nhấn độc đáo nhất của ngôi chùa này chính là bức tượng Phật Bà Quan Thế Âm cao khoảng 67m, tương đương với tòa nhà 30 tầng. Bên trong lòng tượng có 17 tầng tháp, mỗi tầng thờ 21 vị Phật, La Hán khác nhau gọi là “Phật trung hữu Phật”. Hiện đây vẫn là tượng Phật đứng cao nhất Việt Nam.

Chùa Linh Ứng.
Không chỉ biết đến là ngôi chùa có kiến trúc độc đáo, chùa Linh Ứng còn là điểm đến du lịch tính ngưỡng nổi tiếng tại Đà Nẵng nói riêng và khu vực miền Trung nói chung. Theo Thượng tọa Thích Thiện Nguyện (Trụ trì chùa Linh Ứng) thì trong năm, hầu như ngày nào cũng có du khách tìm đến, vừa vãn cảnh chùa vừa thắp hương kính Phật. Đặc biệt là những ngày rằm, mồng 1 và lễ Tết, lượng người đến đây tăng lên gấp nhiều lần. “Vào dịp Tết, chùa chúng tôi đón hàng ngàn lượt khách tới lễ Phật, cầu tài, cầu lộc và bình an trong năm mới. Lượng người chỉ giảm đi cho đến hết tháng Giêng. Điều đặc biệt mà tôi nhận thấy là khách thập phương tới đây lễ bái vào những ngày Tết đông hơn nhiều so với những người dân Đà Nẵng - Quảng Nam. Đặc biệt, các Phật tử, du khách ở miền Bắc và miền Nam tới cũng rất nhiều. Người ta cho rằng, công việc làm ăn hay cuộc sống hàng ngày có thể nay đây mai đó nên cần sự che chở của đức Phật ở mọi nơi. Hơn nữa, lệ đi lễ chùa đầu năm cũng là truyền thống từ bao đời nay của người dân Việt Nam. Đặc biệt là người dân các tỉnh phía Bắc, họ vô cùng chú trọng vấn đề này, kể cả những tín đồ Phật giáo hay những người không theo Phật. Chỉ cần nghe chỗ nào linh thiêng là sẽ tìm về”, Thượng tọa Thích Thiện Nguyện chia sẻ.
Trước sự quán triệt chặt chẽ của lãnh đạo TP. Đà Nẵng, trong những năm trở lại đây, du khách đi lễ ở chùa Linh Ứng không còn cảm thấy phiền toái vì tình trạng ăn xin và bán hàng rong trước cổng chùa như vẫn thường xảy ra ở một số địa điểm cầu lễ khác. “Chùa chúng tôi dù trong các dịp lễ hay ngày Tết luôn đảm bảo tính trang nghiêm, ngay cả trong chùa và trước cổng. Không có bất cứ một hiện tượng nào làm mất đi hình ảnh của chốn linh thiêng. Nhà chùa cũng rất mong muốn mỗi người dân tới giữ ý tứ, nhất là đảm bảo vấn đề vệ sinh trong chùa, không xả rác bừa bãi làm mất đi hình ảnh của chốn linh thiêng, thanh tịnh”, Thượng tọa Thích Thiện Nguyện chia sẻ.
Nói về chùa Linh Ứng, chị Trần Thị Cúc (một người dân TP. Đà Nẵng - PV) cho biết: “Chùa Linh Ứng là một ngôi chùa nổi tiếng linh thiêng, là niềm tự hào của người dân Đà Nẵng chúng tôi. Ngày mồng 1 Tết năm nào, tôi cũng đến để bái lễ, cầu mong cho gia đình có một năm mới được nhiều điều như ý. Bây giờ, chùa Linh Ứng đã được nhiều người biết đến nên số lượng khách phương xa mỗi năm một đông hơn. Cứ vào dịp Tết thì trong chùa, thời điểm nào cũng chật kín người, có khi phải đợi cả một buổi tối mới lễ xong”. Chị Cúc cũng cho biết thêm, mỗi ngôi chùa đều có một kiến trúc riêng. Bởi vậy mà nhiều khách thập phương tới đây vẫn cảm thấy loay hoay, không biết cách hành lễ như thế nào để vừa đúng theo tập tục vùng miền, vừa đáp ứng nguyện vọng tâm linh.
“Số lượng người về chùa Linh Ứng trong những ngày Tết rất đông khiến cho việc tìm người hướng dẫn kính Phật khá khó khăn. Trong khi đó, các sư thầy trong chùa không đủ để chỉ dẫn cho từng người một. Vì lí do này mà cùng một ngôi chùa nhưng nhiều người lại thực hiện lễ bái theo một cách khác nhau tạo ra sự hỗn độn không nên có ở nơi cửa Phật. Thú thực là ngay bản thân tôi đi lễ chùa nhiều nhưng cũng chưa nắm rõ những điều này, chỉ nhìn người khác rồi làm theo”, chị cho biết.
Hai cách cúng lễ
Để giải đáp thắc mắc của chị Cúc nói riêng và đông đảo người dân có tấm lòng hướng Phật nói chung, Thượng tọa Thích Thiện Nguyện cho biết: Hiện nay, chùa Linh Ứng có hai địa điểm để người dân đến cúng lễ, cầu an. Đó là điện chính Tam Bảo nằm đối diện cổng chùa đi vào thêm 200m và địa điểm còn lại là tượng Phật Bà Quan Âm nằm chếch về phía tay phải của chính điện. Đối với hai địa điểm này, cách hành lễ cũng khác nhau. “Chính điện là nơi thờ phật Thích Ca Mâu Ni, người dân đến đây hành lễ nên cầu xin những ước nguyện trong năm tới như công việc làm ăn được thuận buồm xuôi gió, cầu tài, cầu lộc. Còn đối với việc hành lễ nơi tượng Phật Bà Quan Âm thì nên cầu sự bình an, sức khỏe, giãi bày những nỗi khổ và sự xui xẻo vừa gặp trong năm qua để Phật bà cứu độ chúng sinh, xua đi những vận rủi, giải trừ tai họa đem lại may mắn đến cho mình. Điều quan trọng khi đi lễ Phật là phải thành tâm sám bái, dù có là tín đồ của Phật giáo hay không đều phải một lòng thành kính trước Phật”, Thượng tọa Thích Thiện Nguyện chia sẻ.
“Người dân đến cúng Phật tại chùa chỉ nên mang các đồ lễ đơn giản, không phải cứ rườm rà, quá nhiều đồ lễ mới thể hiện sự thành tâm. Có hai cách cúng lễ tại chùa Linh Ứng là cúng Phật bằng các lễ vật như hương, hoa quả, nhang đèn và thứ hai là phát tâm cúng dường. Việc phát tâm cúng dường có thể có và có thể không vì đây không phải là điều bắt buộc. Bên cạnh đó, cúng bao nhiêu là tùy theo điều kiện của từng người, từng nhà. Điều này mang ý nghĩa gieo trồng phước đức, kết duyên với Phật, rước may mắn về với mình. Đối với việc thắp hương lên bàn thờ Phật cũng vậy. Nhiều người nghĩ rằng, thắp càng nhiều hương thì càng được nhiều may mắn hơn nhưng thực ra không phải vậy. Người dân tới chùa quan trọng nhất là tấm lòng thành. Bởi vậy, mỗi người chỉ cần thắp một nén hương là đủ”, Thượng tọa nói thêm.

Tượng Phật Bà Quan Âm.
Ngoài việc thắp hương kính Phật, cầu cho gia đình năm mới bình an, được nhiều may mắn và tài lộc thì người dân đến chùa ngày đầu năm cũng muốn xin lộc từ nhà chùa. Đáp ứng điều này nên vào dịp Tết, những sư thầy trong chùa Linh Ứng sẽ đặt thùng phát lộc ở bên cạnh tượng thần tài nằm ngay trước cửa chính của Điện Tam Bảo. Người dân sau khi hành lễ xong có thể tới đây để xin lộc và được các sư thầy trong chùa giảng giải về đạo Phật. “Hái lộc đầu năm ở chùa là phong tục của người dân Việt Nam bao đời nay. Vậy mà nhiều người đến chùa với ý định xin lộc nhưng lại có những hành động không đẹp. Đặc biệt, hiện tượng bẻ cành, hái lá trên cây cối trong nhà chùa để lấy lộc vẫn thường xuyên diễn ra trong dịp đầu năm mới. Người xưa có câu rằng, dù cây kim, ngọn cỏ của người khác nhưng không được chủ nhân cho phép thì cũng không được đụng tới. Đây cũng có thể gọi là hành động ăn cắp. Vậy nên, nó sẽ không có tác dụng gì mà ngược lại còn cho thấy sự không thành tâm của người tới cúng Phật. Như thế, những lời cầu nguyện cũng xem như vô ích”, Thượng tọa Thích Thiện Nguyện cho biết.
Thượng tọa cũng lưu ý thêm: “Người dân đến chùa nào cũng cần thật sự nghiêm túc. Bởi cửa Phật là chốn thiền môn thanh tịnh, trang nghiêm. Mọi người nên giữ phép lịch sự, không nên đùa giỡn. Bên cạnh đó vào những ngày đầu năm, người tới kính Phật rất đông, dù có trong tình trạng nào cũng không được chen lấn, xô đẩy, mong sớm hoàn thành của mình mà phải biết nhìn trước nhìn sau trong quá trình hành lễ. Không chỉ biết đến lợi ích của mình mà còn phải nghĩ đến lợi ích của những người khác nữa”.
Duy Khánh

Đến nhà bố mẹ vợ hờ đón con, gã thanh niên bất ngờ nổ súng
Pháp luật - 26 phút trướcGĐXH - Do mâu thuẫn vì vợ hờ mang con về nhà ngoại, Cường mang súng đến đòi con. Tại đây, hai bên xảy ra xô xát, đối tượng bất ngờ nổ súng nhưng không ai bị thương.

Cận cảnh bãi tập kết bột đá, cát thạch anh ngoài môi trường tại khu công nghiệp Thanh Bình ở Bắc Kạn
Đời sống - 28 phút trướcGĐXH - Cả nghìn tấn bột đá, cát thạch anh vô tư được đổ ở ven đường khu ở công nghiệp Thanh Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng sức khỏe người dân.

Chân dung kẻ sát nhân ra tay làm 3 người nhà vợ cũ thương vong
Pháp luật - 51 phút trướcTrước khi ra tay sát hại nhà vợ cũ làm 3 người thương vong, Phan Văn Phú làm nghề sửa xe ô tô, quá trình sinh sống tại địa phương chưa có tiền án, tiền sự.

Trẻ sơ sinh bị bỏ ven đường kèm bức thư 'mong con gặp được gia đình tốt'
Đời sống - 1 giờ trướcBé sơ sinh 2 ngày tuổi bị bỏ lại ven đường vắng ở thôn Khau Ràng (xã Khánh Khê, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn). Kèm theo có một số đồ dùng, vật dụng và một mảnh giấy ghi: “Con sinh ngày 5/6/2025, mong con gặp được gia đình tốt”.

Đồng Nai: Sập giàn giáo công trình trong khu du lịch Sơn Tiên, 2 người chết
Thời sự - 1 giờ trướcGiàn giáo công trình trong khu du lịch Sơn Tiên (TP Biên Hòa, Đồng Nai) sập khi đang thi công khiến 2 công nhân tử vong.

426 thí sinh vắng thi lớp 10 Hà Nội, 1 em bị đình chỉ vì mang điện thoại
Giáo dục - 1 giờ trướcMột thí sinh vi phạm quy chế thi lớp 10 Hà Nội năm 2025 trong ngày thi đầu tiên với lý do mang điện thoại vào phòng thi.

Tháng 5 âm lịch 2025 của con giáp tuổi Dần nên nắm bắt biết những thay đổi bất ngờ này để mang lại tài lộc
Đời sống - 2 giờ trướcGĐXH - Xem tử vi tháng 5 âm lịch 2025 của 12 con giáp âm lịch, tuổi Dần sẽ có một tháng đầy những thay đổi dưới đây

Đăng ký học bóng rổ cho con, người phụ nữ ở TPHCM bị lừa 3,9 tỷ đồng
Pháp luật - 3 giờ trướcQuá trình tìm, đăng ký học bóng rổ cho con, một người phụ nữ ở TPHCM bị các đối tượng dẫn dụ, lừa đảo số tiền gần 3,9 tỷ đồng.

Khởi tố nguyên Trưởng Công an huyện Quan Sơn
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - VKSND tỉnh Thanh Hoá vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với Lê Minh Tứ, nguyên Trưởng Công an huyện Quan Sơn để điều tra hành vi “Nhận hối lộ”.

Thí sinh khối C00 thêm cơ hội vào Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn
Giáo dục - 6 giờ trướcTrường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG Hà Nội đã quyết định bổ sung tổ hợp truyền thống C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý) cho 17 ngành đào tạo trong mùa tuyển sinh 2025.

Thêm một quy định mới từ Chính phủ khiến dân mạng 'đứng hình', hàng triệu người có nguy cơ bị 'xoá sổ' tài khoản
Đời sốngGĐXH - Một loạt quy định mới từ Chính phủ vừa được ban hành đang khiến cộng đồng mạng quan tâm. Từ xác thực danh tính cá nhân, kiểm soát nội dung đến trách nhiệm của các nền tảng xuyên biên giới, tất cả đều hướng tới mục tiêu siết chặt hoạt động trên mạng xã hội. Nếu bạn không thực hiện đúng, nguy cơ “bay màu” tài khoản MXH là hoàn toàn có thật.