Sữa học đường tại Hà Nội: Lý giải việc các cô hạn chế cho trẻ mang hộp sữa về nhà
GiadinhNet - Chương trình "Sữa học đường" của học sinh mẫu giáo, tiểu học trên địa bàn Hà Nội đã được thực hiện trong gần 1 tuần qua, song nhiều phụ huynh vẫn còn nhiều băn khoăn, lo lắng vì thiếu thông tin.
Bắt đầu triển khai từ ngày 1/1/2019, “Chương trình sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng, góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học trên địa bàn TP.Hà Nội, giai đoạn 2018 - 2020” (gọi tắt là "Chương trình sữa học đường") dự kiến có tổng kinh phí thực hiện khoảng gần 4.000 tỷ đồng, trong đó ngân sách hỗ trợ 30%, doanh nghiệp cung cấp sữa hỗ trợ 23%, phụ huynh đóng góp 47%.
Học sinh diện nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số, thuộc diện chính sách được uống sữa miễn phí. Mỗi trẻ/học sinh được uống 1 hộp sữa (dung lượng 180 ml)/ngày, thời gian uống là 5 ngày/tuần và triển khai trong 9 tháng đi học.
Tính đến ngày 9/1, nhiều học sinh bậc học mầm non, tiểu học các trường trên địa bàn Hà Nội cũng đã dùng sữa của "Chương trình sữa học đường" được ít ngày (khoảng 5 lần, tùy từng trường). Song với các bậc phụ huynh vẫn còn nhiều ý kiến băn khoăn vì chưa được tận mắt thấy hộp sữa mà con sẽ dùng hàng ngày ở trường vào mỗi buổi sáng.

Tại một lớp học mầm non, học sinh uống sữa "Chương trình Sữa học đường" của Hà Nội. Ảnh: Đ.T
Chị Minh Trang (quận Hà Đông, Hà Nội) có con học mầm non và đăng ký tham gia "Chương trình sữa học đường" tại Hà Nội chia sẻ, con chị đã uống sữa học đường được mấy ngày. Chị rất ủng hộ chương trình vì vừa tiết kiệm, con lại được uống sữa rất tốt cho sức khỏe.
Tuy nhiên, cũng theo chị Minh Trang: “Vì chưa biết con uống loại sữa gì, dung tích có đúng như thông báo hay không nên tôi có dặn con mang vỏ hộp về cho mẹ xem thì con bảo, uống xong cô thu lại vỏ hộp luôn. Cô còn nói là sữa không có bán ngoài thị trường. Chưa được nhìn thấy hộp sữa nên tôi chưa yên tâm vì con có được uống đúng loại, hoặc sữa còn hạn sử dụng hay không?”.
Cùng chung thắc mắc, phụ huynh Thu Thảo có con học tiểu học C.V.A (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết: “Chương trình sữa học đường nghe nói có hãng sữa nổi tiếng cung cấp nên tôi cũng phần nào yên tâm. Tuy nhiên, việc phụ huynh chưa rõ sữa có đúng loại như đã thông báo hay không, nhà trường có được tự ý mua hay không thì cần phải công khai để phụ huynh như tôi nắm rõ, ban phụ huynh tham gia giám sát... Thời gian qua, một số nơi xảy ra ngộ độc thực phẩm do uống sữa ở trường học khiến phụ huynh chưa thể yên tâm”.
Dạo qua một vòng các diễn đàn phụ huynh của các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn Hà Nội có thể thấy chủ đề “sữa học đường” trở nên khá “nóng” trong thời gian qua. Các ý kiến của phụ huynh dù đồng tình song vẫn còn dè dặt, lo ngại về chất lượng sữa có đúng như cam kết không; Nhà trường có được tự ý gọi sữa cho học sinh, hay là được đơn vị cung cấp giao sữa hàng ngày?…
Theo ghi nhận, tại nhiều trường mầm non, tiểu học ở Hà Nội, số lượng phụ huynh đăng ký tham gia cũng chỉ khoảng 30 - 75%, nhiều phụ huynh còn e dè vì đây là lần đầu chương trình thực hiện. Một số phụ huynh chia sẻ, ngoài việc con không được mang vỏ sữa về để biết con uống loại nào, có phù hợp không thì các con cũng không được mang nước, sữa từ nhà để dùng trong lớp khiến phụ huynh nghĩ rằng đó là gây sức ép buộc phụ huynh phải đăng ký tham gia cho con.
Phụ huynh có những lo lắng như trên bởi chương trình sữa học đường mới được triển khai năm đầu tại Hà Nội nhưng giáo viên và nhà trường chỉ thông báo chung chung về thời gian thực hiện, hãng sữa và thông tin chương trình đăng ký tự nguyện tham gia.
Tuy nhiên, ông Phạm Xuân Tiến - Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội khẳng định: “Nếu phụ huynh muốn xem con mình uống sữa gì, như thế nào hoàn toàn có thể mang vỏ hộp sữa về. Phụ huynh có quyền kiểm tra sữa đó. Trước lo lắng về việc uống sữa như vậy thì có tình trạng sữa quá hạn sử dụng hay không, chúng tôi xin thông tin là với những trường hợp cung cấp sữa lớn như thế này thì sản xuất còn không kịp chứ đừng nói là quá hạn”.
Theo Vinamilk, vỏ hộp sữa sau sử dụng, giáo viên hướng dẫn trẻ xếp gọn (để bỏ rác) hoặc có thể thu lại nhằm mục đích kiểm tra trẻ đã uống hết sữa chưa và thu gom để xử lý rác thải. Phụ huynh hoàn toàn có thể yêu cầu nhà trường cho xem sản phẩm tại trường hoặc đề nghị nhà trường cho học sinh mang vỏ hộp sữa về nhà để phụ huynh xem, kiểm tra nếu cần.
Trước đó, vào ngày 2/1, tại "Lễ phát động thực hiện chương trình sữa học đường", Sở GD&ĐT Hà Nội cũng cho biết, đề án "Sữa học đường" mang ý nghĩa nhân văn cao đẹp. Sở cũng đã yêu cầu UBND 30 quận, huyện, thị xã chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục mầm non, các trường tiểu học phối hợp chặt chẽ với công ty cung cấp sữa được trúng thầu tổ chức cho trẻ uống sữa đảm bảo chất lượng, an toàn hiệu quả, đúng đối tượng, thanh quyết toán theo quy định tài chính hiện hành.
Quang Anh
Vì sao người dân đổ xô đi mua muối ngày mùng 1 Tết?
Đời sống - 2 giờ trướcGĐXH - Dân gian ta vẫn có câu “Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi”. Chính vì vậy, nhiều người thường đổ xô mua muối trong ngày mùng 1 Tết nhằm lấy lộc đầu năm mới.
Mùng 1 Tết dại dột cho mượn 7 món đồ này, tài lộc chả mấy 'đội nón ra đi'
Đời sống - 3 giờ trướcGĐXH - Trong quan niệm dân gian, ngoài việc kiêng cãi vã, làm vỡ đồ hay nói điều xui rủi, nhiều người còn đặc biệt tránh cho mượn một số vật dụng nhất định vào đầu năm mới.
Không khí lạnh tăng cường khiến mưa rét bao trùm Bắc Bộ mùng 1 Tết
Đời sống - 3 giờ trướcGĐXH - Không khí lạnh tăng cường đúng dịp mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ khiến thời tiết Bắc Bộ chuyển mưa rét, trong khi khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ vẫn duy trì trạng thái nắng ráo, có nơi nắng nóng.
Chọn giờ và hướng xuất hành đẹp mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026 để đón tài lộc
Đời sống - 3 giờ trướcGĐXH – Ngày mùng 2 Tết (tức 18/02/2026 dương lịch), chuyên gia phong thủy lưu ý nên chọn giờ và hướng xuất hành phù hợp để mọi việc hanh thông trong năm mới.
Đi hết nửa đời người mới nhận ra: Thành - bại cuộc đời chỉ nằm ở một chữ 'độ'
Đời sống - 3 giờ trướcGĐXH - Trong hành trình cuộc đời của mỗi người, thành công hay thất bại không chỉ do xuất thân hay vận may, mà phần lớn được quyết định bởi một chữ rất nhỏ nhưng vô cùng sâu: chữ độ.
60+ câu chúc Tết hay, ý nghĩa dành cho người thân, bạn bè nhân dịp Tết đến Xuân về
Đời sống - 4 giờ trướcGĐXH - Khi trao đi lời chúc tốt đẹp trong mỗi dịp Tết đến Xuân về là bạn đang tạo ra một năng lượng tích cực cho người nhận. Giúp tâm trạng của cả người chúc và người được chúc trở nên phấn chấn, lạc quan hơn để bắt đầu một hành trình mới.
Tháng sinh Âm lịch tiết lộ người có số vượng trung niên: Sau 35 tuổi bước vào thời hoàng kim
Đời sống - 4 giờ trướcGĐXH - Có những tháng sinh Âm lịch được cho là hội tụ khí chất nổi bật, càng bước qua tuổi trung niên càng bộc lộ rõ bản lĩnh, sự chín chắn và thành tựu đáng nể trong sự nghiệp lẫn tài chính.
Hà Nội rực rỡ pháo hoa, hàng ngàn người dân Thủ đô náo nức chào đón năm mới Bính Ngọ 2026
Đời sống - 5 giờ trướcGĐXH - Trong thời khắc Giao thừa thiêng liêng chuyển giao sang năm mới Bính Ngọ, hàng ngàn người dân Hà Nội đã đổ dồn về các điểm bắn pháo hoa để cùng nhau chiêm ngưỡng những màn trình diễn ánh sáng rực rỡ và cầu mong một năm mới bình an, hạnh phúc.
Vận may đến muộn nhưng đáng giá: 4 con giáp có cú lội ngược dòng đẹp nhất năm 2026
Đời sống - 5 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo tử vi, có 4 con giáp càng đối diện khó khăn càng thể hiện bản lĩnh, âm thầm tích lũy và bứt phá ngoạn mục vào năm 2026.
Gợi ý 16 địa điểm đi lễ chùa đầu năm ở Hà Nội “cầu bình an, cầu may, cầu duyên”
Đời sống - 6 giờ trướcGĐXH - Đầu năm mới, đi chùa cầu an là một trong những hoạt động không thể thiếu của người dân Việt Nam. Việc đi chùa đầu năm không chỉ thể hiện tín ngưỡng tâm linh của người Việt mà còn là dịp để con người tìm về với sự thanh tịnh, bình an trong tâm hồn.
60+ câu chúc Tết hay, ý nghĩa dành cho người thân, bạn bè nhân dịp Tết đến Xuân về
Đời sốngGĐXH - Khi trao đi lời chúc tốt đẹp trong mỗi dịp Tết đến Xuân về là bạn đang tạo ra một năng lượng tích cực cho người nhận. Giúp tâm trạng của cả người chúc và người được chúc trở nên phấn chấn, lạc quan hơn để bắt đầu một hành trình mới.