Suất ăn bán trú trường học: Nhiều nơi kiểm tra thực phẩm chỉ bằng… cảm quan
GiadinhNet - Mặc dù được tham gia kiểm soát thực phẩm “đầu vào” tại các trường học, song theo chia sẻ từ một số phụ huynh, khâu tiếp nhận tại một số trường chủ yếu bằng quan sát và kinh nghiệm để phân biệt thực phẩm khi đưa vào trường học.

Bữa cơm trưa của học sinh tại một trường tiểu học ở TPHCM khiến nhiều phụ huynh bất bình vì quá nghèo nàn và không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Ảnh: TL
Suất ăn xuất hiện giòi, phụ huynh lo lắng
Trong tuần qua, dư luận đặc biệt quan tâm đến sự việc phụ huynh Trường Tiểu học, THCS và THPT Thực nghiệm Khoa học giáo dục (quận Ba Đình, Hà Nội) phản ánh về bữa ăn của học sinh có giòi. Cơ quan chức năng cũng đã vào cuộc, làm rõ. Bước đầu, đoàn kiểm tra liên ngành của UBND quận Ba Đình xác định nhà trường đã có hành vi vi phạm hành chính. Cụ thể, thiết bị, phương tiện vận chuyển, bảo quản suất ăn sẵn, thực phẩm dùng ngay không bảo đảm vệ sinh. Sau khi xem hình ảnh do nhà trường cung cấp, đoàn kiểm tra liên ngành nhận định: Trong khay đựng suất cơm trưa ngày 23/11 của học sinh có một con ấu trùng. Trường Tiểu học, THCS, THPT Thực nghiệm Khoa học giáo dục cũng đã chủ động tiến hành việc dừng hợp đồng với nhà cung cấp.
Còn theo Sở GD&ĐT Hà Nội, ngay sau khi nhận được thông tin báo cáo về sự việc mất vệ sinh an toàn thực phẩm bữa ăn học sinh tại Trường Thực nghiệm Khoa học giáo dục, Sở đã yêu cầu các quận, huyện, thị xã tiếp tục rà soát và kiểm tra chặt chẽ công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại các bếp ăn, căng tin trường học, nhất là với các trường tổ chức học 2 buổi/ngày. Đảm bảo không để xảy ra những sự việc mất vệ sinh an toàn thực phẩm bữa ăn học sinh, ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh.
Dù sự việc nói trên còn đang trong quá trình làm rõ, song nhiều phụ huynh có con học bán trú tại Trường Thực nghiệm Khoa học giáo dục cũng như các trường học khác cũng cảm thấy khá lo lắng, bởi không chỉ sự việc nói trên mà trong thời gian qua, tình trạng bữa ăn bán trú của học sinh cấp học mầm non, tiểu học, THCS tại một số nơi đã xảy ra tình trạng học sinh bị đau bụng, có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm… Dù đóng từ 20 - 35.000 đồng/ngày (chủ yếu là bữa trưa), song nhiều phụ huynh chưa thực sự yên tâm với bữa ăn bán trú của con, bởi tại nhiều nơi việc cung cấp các suất ăn cho học sinh đang được "khoán trắng" cho các công ty cung cấp thực phẩm. Trường học chỉ thực hiện khâu chế biến, thậm chí chỉ là giám sát chất lượng.
Lo lắng cho bữa ăn của con, chị Thu Huyền (ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) có hai con học tiểu học và THCS đều ăn bán trú cho biết: "Con đi học ở trường mà tôi cũng cảm thấy lo lắng, bởi nhiều khi bữa ăn cung cấp cho hàng nghìn học sinh, nên cũng có thể xảy ra sơ suất, thậm chí nhiều công ty vì chạy theo lợi nhuận mà cung cấp thực phẩm kém chất lượng, ảnh hưởng đến sức khỏe của học sinh. Mong muốn của tôi là các trường học cần nâng cao hơn nữa vai trò kiểm soát, đẩy mạnh các biện pháp an toàn thực phẩm trong trường học. Có như vậy, phụ huynh mới yên tâm, thậm chí nâng giá bữa ăn một chút cũng không sao, miễn là an toàn".
"Thẩm định" thực phẩm bằng quan sát
Đối với các trường học cũng đặt vấn đề an toàn thực phẩm trường học lên hàng đầu, nhằm tạo sự tin tưởng, tuy nhiên khâu giám sát chủ yếu qua trực quan. Chia sẻ về quy trình kiểm soát thực phẩm tại nhà trường, bà Phạm Thị Minh Tuyết - Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Dương (Tây Hồ) cho biết: "Nhà trường thường phối hợp với Ban Đại diện phụ huynh học sinh trong khâu giao nhận thực phẩm, từng phụ huynh học sinh thay phiên tới trường cùng bên cung ứng kiểm tra khâu giao nhận đầu vào cho đến cân định lượng sống, định lượng chín đưa vào suất ăn cho học sinh. Phụ huynh khi được trực tiếp giám sát các khâu nên cảm thấy tin tưởng và an lòng hơn với suất ăn cho con em".
Ghi nhận tại một số trường, dù các trường tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, có sự tham gia của phụ huynh, tuy nhiên quá trình thực hiện cũng nảy sinh những bất cập có thể trở thành "lỗ hổng" để thực phẩm thiếu an toàn có thể vào trường học. Cụ thể, quá trình kiểm tra thực phẩm "đầu vào" từ công ty cung ứng cũng chỉ nhận biết bằng mắt thường, theo cảm quan kinh nghiệm bản thân chứ chưa có những thiết bị hỗ trợ. Bên cạnh đó, những loại thực phẩm chín như bánh ngọt, sữa... nhập về trường cũng khó có thể kiểm chứng được chất lượng, bởi chủ yếu dựa trên các đơn vị cung cấp.
Liên quan đến công tác quản lý an toàn thực phẩm trong trường học hiện nay, Bộ GD&ĐT cho biết, ngày 25/11, Bộ đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường chỉ đạo công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục. Theo đó, Bộ đề nghị các tỉnh, thành chỉ đạo các Sở GD&ĐT phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan liên quan tại địa phương hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc thực phẩm và các khâu: Chế biến, bảo quản, vận chuyển thực phẩm trong các cơ sở giáo dục. Tuân thủ 2 quy trình giao nhận, kiểm thực ba bước, lưu mẫu thực phẩm theo đúng quy định. Sử dụng thực phẩm đã được nấu chín và nước đã được đun sôi.
Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và chính quyền địa phương trong việc giáo dục, hướng dẫn trẻ em, học sinh thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường. Bảo đảm dinh dưỡng hợp lý kết hợp với chế độ rèn luyện thể lực phù hợp với độ tuổi, thể trạng của trẻ em, học sinh và điều kiện của gia đình trẻ em, học sinh để nâng cao sức khỏe, phòng, chống dịch bệnh và các bệnh không lây nhiễm.
Quang Anh
Bộ trưởng Đào Hồng Lan: Y tế Việt Nam và khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới
Thời sự - 6 giờ trướcĐể thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV, hiện thực hóa các mục tiêu mà Đại hội đề ra, ngành Y tế sẽ tập trung thực hiện những giải pháp mang tính đột phá để nâng cao hiệu quả và chất lượng chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân...
Thông điệp chúc Tết Bính Ngọ 2026 của Chủ tịch nước Lương Cường
Thời sự - 6 giờ trướcThưa đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài!
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan thăm, động viên y bác sĩ trực Tết, chúc mừng công dân nhí chào đời đêm Giao thừa
Thời sự - 6 giờ trướcĐêm Giao thừa Tết Bính Ngọ năm 2026, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã đến thăm, chúc Tết các y bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương và tặng quà, chúc mừng sản phụ sinh 'mẹ tròn con vuông', chúc sức khoẻ công dân nhí.
Tin không khí lạnh mới nhất và dự báo thời tiết cả nước đêm Giao thừa
Đời sống - 9 giờ trướcCơ quan khí tượng phát đi bản tin mới nhất về đợt không khí lạnh gây rét 3 ngày đầu năm Bính Ngọ tại miền Bắc và nhận định thời tiết cả nước từ nay đến Giao thừa.
Hà Nội thông thoáng, yên bình ngày 29 Tết
Đời sống - 11 giờ trướcNgày 29 Tết, nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội trở nên thông thoáng, không còn cảnh xe cộ dồn ứ, nhịp sống chậm lại trước thời khắc đón năm mới.
Thủ tướng Chính phủ thăm, chúc Tết, động viên y bác sĩ và bệnh nhân tại 2 bệnh viện tuyến đầu
Thời sự - 14 giờ trướcSáng 16/2 (29 Tết), tại Hà Nội, nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, y bác sĩ, bệnh nhân và kiểm tra công tác phục vụ người bệnh trong dịp Tết tại 2 bệnh viện tuyến đầu là Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
Top ngày sinh 'vượng khí bùng nổ' năm 2026: Vận đỏ trải dài 9 năm
Đời sống - 15 giờ trướcGĐXH - Năm 2026 mở ra chu kỳ mới kéo dài 9 năm, và một số ngày sinh được cho là sẽ hưởng trọn năng lượng khởi đầu đầy thịnh vượng.
Thái Nguyên: Xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn và trộm cắp phương tiện vi phạm
Pháp luật - 16 giờ trướcGĐXH - Ngày 16/2, Công an tỉnh Thái Nguyên thông tin, mới đây lực lượng CSGT đã xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn, lén lút trộm lại phương tiện bị tạm giữ.
Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 49 trường hợp vượt đèn đỏ từ 14/2 - 15/2
Pháp luật - 16 giờ trướcGĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ ngày 14/2 - 15/2), hệ thống Camera AI đã ghi nhận lưu lượng phương tiện trên cao tốc đạt ngưỡng kỷ lục, đồng thời trích xuất danh sách hàng chục trường hợp vi phạm giao thông tại nội đô.
10 điều tối kỵ khi gặp mặt đầu năm: Một hành động sai đủ khiến bạn bị đánh giá thấp
Đời sống - 19 giờ trướcGĐXH - Gặp mặt đầu năm là dịp gắn kết tình cảm, nhưng chỉ một hành vi thiếu tinh tế cũng có thể khiến mối quan hệ sứt mẻ.
Người sinh 3 tháng Âm lịch này nhân duyên đại vượng: Ngày càng giàu nhờ nhiều mối quan hệ
Đời sốngGĐXH - Theo tử vi, người sinh vào một số tháng Âm lịch nhất định thường có nhân duyên tốt đẹp, biết gây dựng mối quan hệ bền chặt, nhờ đó mà con đường làm ăn hanh thông, tài lộc ngày càng dồi dào.